Phải giữ chân De Gea bằng mọi giá

24/11/2014 08:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi rời Emirates với 3 điểm, Van Gaal bảo rằng “Thật may mắn vì chúng tôi có một thủ môn quá tốt”. Và có lẽ điều khiến chiến lược gia người Hà Lan đau đầu nhất bây giờ là làm thế nào để “trói chân” De Gea càng nhanh càng tốt.

Lời ngợi khen của Van Gaal hoàn toàn có lý. Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, Man United đã bị dẫn trước tới 3-0 chỉ sau 21 phút. Ở Emirates, thủ thành người Tây Ban Nha không mắc một sai lầm nào, và đã có tới 8 pha cứu thua để góp phần cực kỳ quan trọng vào chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ. Sau trận đấu vừa rồi, 86% số lượng fan trên Twitter của Man United đã bầu chọn De Gea xuất sắc nhất, chứ không phải Rooney. Nhìn lại quãng đường từ đầu mùa, có thể khẳng định rằng nếu không có De Gea, Man United đã nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, chứ không phải Top 4 như hiện tại.


De Gea đang có phong độ rất ổn định

Van Gaal đủ lạnh lùng để ghìm” bớt lời khen ngợi của mình. Ông bảo rằng De Gea vẫn còn phải “cải thiện” một số điểm khác, để có thể tiến bộ hơn nữa. Mặc dù vậy, ông thừa hiểu rằng trong bối cảnh hiện tại, Man United rất cần giữ chân một viên ngọc như De Gea. Ở tuổi 24 nhưng đã gắn bó với Old Trafford vài năm và ngày càng đáng tin cậy, anh xứng đáng trở thành nền tảng cho tương lai của CLB trong vòng một thập kỷ tới.

Nhưng điều đáng lo nhất bây giờ là De Gea vẫn chưa đặt bút vào bản hợp đồng mới, dù thời điểm đáo hạn hạn của bản hợp đồng hiện tại không còn xa (hè 2016). Điều gì làm De Gea ngần ngừ? Đó có lẽ không phải là mức lương, bởi Man United sẵn sàng tăng gấp đôi con số hiện tại để lên tới 120 nghìn bảng/tuần. Thủ thành người Tây Ban Nha dường như muốn đợi đến kết thúc mùa giải này mới đưa ra quyết định vì anh muốn biết mình có thể tham dự Champions League cùng Man United hay không.

Chính động lực ấy, chứ không phải những lý do về tiền bạc, mới thực sự khiến Man United lo ngại, đặc biệt là khi Real Madrid đang rất muốn có De Gea để thay thế cho Iker Casillas đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Sức hấp dẫn của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là không thể phủ nhận. Thành công của những Cristiano Ronaldo và Gareth Bale tại Bernabeu có thể sẽ khiến De Gea xao lòng?


Real Madrid muốn mua De Gea để thay thế Casillas

Không biết Man United đã cố gắng hết sức trong nỗ lực giữ chân De Gea hay chưa, song những động thái gần đây cho thấy dường như họ đang chuẩn bị cho phương án không có anh. Bên cạnh việc cho lão tướng Valdes tập luyện nhờ và sẵn sàng ký hợp đồng khi cần thiết, Man United được cho là đang liên hệ với Marc Ter Stegen của Barca.

Thủ thành 22 tuổi người Đức này là một tài năng thực sự, khi gây ấn tượng rất mạnh trong màu áo Borrusia Moenchengladbach, và được Barca mua với giá 12 triệu euro. Tuy nhiên, Ter Stegen lại không được thi đấu nhiều ở mùa này, vì phải dự bị cho Claudio Bravo. Điều này khiến anh muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới để được ra sân nhiều hơn.

Nhưng rõ ràng, đây chỉ là biện pháp đặng chẳng đừng nếu không giữ chân được De Gea. Không ai thay thế một trụ cột đầy vững chắc bằng một canh bạc cả.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm