Petr Cech: Tương lai nằm ở London hay Manchester?

07/06/2015 08:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho khẳng định ông không muốn bán Petr Cech cho một đối thủ ở Premier League, nhưng thừa nhận quyết định thuộc về ông chủ Roman Abramovich và ban giám đốc của Chelsea.

Các cuộc gặp cấp cao đã diễn ra ở Stamford Bridge để bàn về tương lai của Petr Cech và thỏa thuận được đưa ra là đội bóng sẽ không ngăn cản thủ môn người CH Czech nếu anh muốn ở lại Anh.

Petr Cech đã cống hiến rất nhiều cho Chelsea, ra sân 494 trận và giành được 4 chức vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 3 Cúp Liên đoàn, 1 Champions League và 1 Europa League. Dù Cech chỉ còn 1 năm trong hợp đồng, nhưng Chelsea kì vọng có thể thu về 10 triệu bảng nếu bán anh.

Nếu Cech quyết định ở lại Anh, anh sẽ có 2 lựa chọn khả dĩ nhất là Arsenal hoặc Man United. Đó đều là 2 đội bóng hàng đầu của Anh, được dự Champions League và gần như chắc chắn Cech sẽ được bắt chính nếu chuyển đến. Vậy đâu mới là nơi phù hợp với anh?

Arsenal đang cần một thủ môn đẳng cấp trong khung thành. Wojciech Szczesny đã sa sút đáng kể ở mùa giải qua và mất vị trí chính thức vào tay David Ospina. Cả 2 thủ thành của Arsenal đều chưa đạt đến tầm đẳng cấp thế giới. Để có thể mơ đến những danh hiệu cao quý hơn chiếc Cúp FA giành được 2 mùa qua, Arsenal cần một thủ môn đẳng cấp. Kể từ khi Jens Lehmann ra đi, Arsenal thiếu đi 1 chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ.

Lợi thế của Arsenal là họ ở London, và hẳn là Cech sẽ ưu tiên cho việc ổn định gia đình mình ở thủ đô nước Anh, sau khi đã sống 11 năm ở đây.

Trong khi đó, Man United gần như chắc chắn sẽ phải để David De Gea sang Real Madrid và sẽ cần một sự thay thế đẳng cấp. Victor Valdes tuy có kinh nghiệm đỉnh cao và là một thủ môn tốt, nhưng vừa trở lại sau chấn thương nặng và hơn nữa bắt bóng bổng khá kém, sẽ có thể gặp nhiều khó khăn khi thi đấu ở Premier League.

Cech là một thủ môn đẳng cấp, với kinh nghiệm có thừa và không còn lạ gì Premier League, anh sẽ không mất thời gian để hòa nhập.

Tuy Manchester không hấp dẫn như London, nhưng lợi thế của Man United là họ không thiếu tiền. Nếu phải cạnh tranh về lương để đưa về Cech, Arsenal sẽ khó có thể chạy đua với Man United. Dự án của Man United để phục hưng đội bóng trở thành một thế lực ở châu Âu cũng có thể sẽ hấp dẫn Cech.

Trở ngại của Manchester United nằm ở lối chơi, khi đội bóng Van Gaal thường chơi với hàng hậu vệ dâng khá cao. Cech đã gặp khó khăn khi HLV Andre Villas-Boas cho Chelsea chơi với lối chơi tương tự. Anh cũng không chơi chân tốt bằng De Gea và có thể sẽ phải thay đổi lối chơi nếu Van Gaal yêu cầu.

Dù Cech chọn đội bóng nào, đây hẳn sẽ là một cuộc đua gay cấn.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm