Peter Schmeichel tự hào về chức vô địch của con trai ở Leicester

13/05/2016 19:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel của Man United cảm thấy rất tự hào về những gì con trai Kasper Schmeichel đã làm được cùng Leicester City.

Giống như bố của mình, Kasper Schmeichel cũng đã lựa chọn vị trí thủ môn cho sự nghiệp bóng đá của mình. Sau những năm tháng thăng trầm khi thi đấu cho Man City, Notts County rồi Leeds, Kasper Schmeichel đã vô địch Premier League cùng với Leicester City mùa này. Đó là còn chưa kể đến quãng thời gian thủ môn 29 tuổi này thi đấu dưới dạng cho mượn ở những CLB ít danh tiếng như Bury, Falkirk vàDarlington. Chức vô địch của Kasper Schmeichel không chỉ mang lại niềm vui cho bản thân anh mà nó còn khiến người bố Peter của mình cảm thấy vui sướng và tự hào.

“Thật tuyệt khi giờ đây Kasper cũng là nhà vô địch của Premier League. Tôi cảm thấy rất tự hào. Nó đã làm được một điều tuyệt vời”, Peter Schmeichel chia sẻ trên Mirror.


Peter Schmeichel vui sướng khi con trai vô địch Premier League

“Có Kasper trên cuộc đời là điều vô cùng tuyệt vời đối với tôi. Nuôi lớn, lắng nghe những mong muốn, hy vọng và cả tham vọng của nó trong tương lai. Nó luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp”, Peter cho biết.

“Kasper đã lớn lên và nhìn thấy tôi giành các chức vô địch. Vì thế, nó luôn muốn đạt được những danh hiệu đó giống tôi, dù tôi không bao giờ đặt áp lực lên nó. Thật tuyệt khi nhìn thấy ai đó theo đuổi giấc mơ của chính mình. Nó đã nhiều lần bị gục ngã nhưng luôn tự đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn”, Peter Schmeichel chia sẻ.


Thành công của Peter chính là động lực cho Kasper thi đấu

Bên cạnh những câu chuyện về con trai mình, Peter Schmeichel cũng nhấn mạnh thành công của Leicester mùa này là nhờ có HLV Claudio Ranieri và sự nỗ lực của toàn đội. Cựu thủ môn của Man United đặc biệt đánh giá cao thành tích mà  “Bầy cáo” đạt được vì họ sở hữu đội hình những cầu thủ từng bị từ chối bởi nhiều CLB khác.

“Đây là một tập thể rất đặc biệt. Leicester đã có 2 hay 3 năm thi đấu tốt dưới thời Nigel Pearson. Sau đó Ranieri đến tiếp quản. Mọi người đoàn kết chặt chẽ với nhau. Họ bổ sung cho nhau những kỹ năng và giúp nhau tốt lên. Nhiều cầu thủ của Leicester đã gặp khó khăn trong sự nghiệp. Họ đến đây và tìm thấy nơi họ có thể cống hiến những gì mà đội bóng cần”, Peter Schmeichel nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm