Pereira là nhân tố bất ngờ của Man United mùa mới

20/07/2015 19:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tất cả các cầu thủ thuộc học viện đào tạo trẻ của Man United đang nỗ lực chen chân vào đội 1, Andreas Pereira là người tài năng nhất, và được trang bị đầy đủ nhất để có bước đột phá trong mùa giải 2015-2016.

Trong 2 tháng qua, cầu thủ 19 tuổi đã được trao giải thưởng cầu thủ U21 xuất sắc nhất của Man United và tỏa sáng trong màu áo ĐT Brazil giành ngôi á quân tại Giải vô địch U20 thế giới. Trong trận chung kết, anh đã vào sân từ ghế dự bị và ghi một bàn thắng solo tuyệt đẹp, đi bóng qua 3 cầu thủ trước khi sút chìm vào góc phải khung thành.

Cầu thủ người Brazil đã có 45 phút khá ấn tượng trong chiến thắng 1-0 trước Club America ở giải giao hữu International Champions Cup (ICC), cho thấy tiềm năng của mình với những pha tạt bóng khó chịu và những pha đi bóng nhanh như tên bắn, gây ra cho đối thủ đến từ Mexico rất nhiều khó khăn.

Pereira có thể nhỏ con, nhưng được bù đắp bằng kĩ năng cầm bóng khá hoàn thiện. Theo nhiều cách, anh có vẻ phù hợp với lối chơi mà HLV Louis Van Gaal của Man United khuyến khích: Vượt trội đối thủ về kĩ thuật và chiến thuật. Kể từ khi HLV người Hà Lan dẫn dắt đội bóng từ mùa Hè năm ngoái, Man United đã chuyển sang lối chơi chậm và đưa bóng từ từ lên phía trên, khác với cách chơi nhanh và trực diện trước đó, và điều đó có vẻ phù hợp với Pereira hơn.

Anh cũng thích hợp với sơ đồ 4-3-3 và các biến thể của nó mà Van Gaal yêu thích. Dù ở vị trí “số 10” hay bên cánh, cầu thủ sinh ra ở Bỉ đều có thể là một mũi tấn công nguy hiểm. Thay thế Ashley Young ở cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1 trước Club America, Pereira gây ấn tượng nhất trong đội hình hiệp 2 của Man United.

Không mất nhiều thời gian để anh tạo ra dấu ấn, với 2 tình huống liên tiếp trong vòng 1 phút. Đầu tiên là tạo cơ hội cho Januzaj đối mặt với thủ môn sau 1 tình huống ban bật 1-2 nhuần nhuyễn, sau đó là tạt một đường bóng xoáy nguy hiểm bằng chân không thuận giúp Man United được hưởng phạt góc.

Hai tình huống đó là đặc trưng cho phong cách thi đấu của Pereira mùa trước. Anh không phải mẫu cầu thủ tấn công thích “vẽ vời” kiểu Brazil truyền thống, mà thi đấu dựa nhiều vào đầu óc và khả năng kĩ thuật, rất phù hợp với triết lí của Van Gaal. Pereira có cơ hội trở thành nhân tố đột phá của Man United mùa tới.

Pereira có trận ra mắt Premier League mùa trước, cùng Man United đi du đấu mùa Hè và đã gây ấn tượng ở cả CLB và đội tuyển. Anh đang có một quá trình chậm nhưng chắc để tiến lên đội 1. Điều đó sẽ giúp Pereira có cơ hội tỏa sáng trong mùa giải mà Man United sẽ thi đấu ở nhiều mặt trận, đặc biệt là các giải Cúp. Anh sẽ giúp Van Gaal có thêm lựa chọn cho hàng tấn công.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm