Pellegrini từ chối đảm bảo tương lai cho Joe Hart

11/08/2014 15:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Trả lời phỏng vấn sau trận thua 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu Cúp Anh, HLV Manuel Pellegrini của Man City đã nói về tương lai của thủ thành Joe Hart.

Hè này, với việc Man City chiêu mộ thành công thủ thành Willy Caballero của Malaga, Joe Hart biết rõ vị trí số 1 của mình tại đội bóng đã bị đe dọa. Mới đây, nỗi lo đó của Joe Hart đã hiện hữu trong trận tranh Siêu Cúp Anh giữa Man City và Arsenal. HLV Manuel Pellegrini đã quyết định để Hart lên băng ghế dự bị và trao vai trò bắt chính cho tân binh Caballero.

Bản hợp đồng trị giá 6 triệu bảng của Man City đã không có khởi đầu thuận lợi. Anh dễ dàng bị đánh bại bởi sức mạnh hàng công của Arsenal với sự tỏa sáng của Santi Cazorla, Olivier Giroud và Aaron Ramsey. Tuy vậy, sau trận đấu, HLV Pellegrini vẫn bảo vệ cho quyết định không chọn Joe Hart.

“Tất cả 22 cầu thủ tôi có trong đội hình đều phải nỗ lực đấu tranh cho một suất đá chính. Thủ môn hay vị trí nào của đội bóng đều phải vậy. Mùa trước, Joe đã chơi rất tốt. Hãy chờ tới Chủ nhật tới và xem đội hình 11 cầu thủ mà chúng tôi chọn ra trong trận gặp Newcastle”.


HLV Manuel Pellegrini trao cơ hội bắt chính trong trận Siêu Cúp Anh cho Caballero

Đúng là Joe Hart chơi không tồi ở mùa giải trước. Tài năng của anh giúp Man City chỉ phải nhận 37 bàn thua, đứng thứ 2 trong số những đội bóng ít bị thủng lưới ở Premier League sau Chelsea. Tuy nhiên, phong độ của Hart ở đấu trường châu Âu lại là một chuyện khác. Anh bất lực trong việc giúp Man City vượt qua vòng 1/8 Champions League trong khi ở sân chơi này Caballero lại chơi rất ấn tượng.

Thủ thành 33 tuổi còn thuận lợi hơn Hart ở chỗ có mối quan hệ thân thiết với HLV Pellegrini khi còn làm việc chung ở Malaga. Trong khi đó Hart từng bị ông thầy người Chile đẩy lên băng ghế dự bị trong 2 tháng do mắc sai lầm ở trận gặp Chelsea mùa trước.

Trong buổi phỏng vấn, HLV Pellegrini có an ủi Joe Hart khi thừa nhận rằng anh vừa trở lại tập luyện chỉ khoảng 10 ngày nên thời điểm này rất khó đánh giá ai là người đáng được lựa chọn. Tuy vậy, Chủ nhật tuần tới, Man City sẽ có trận khai màn Premier League gặp Newcastle. Thời gian không còn nhiều cho Joe Hart. Nếu không muốn bị đẩy lên ghế dự bị bởi tân binh Caballero, anh cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Điều đặc biệt quan trọng là Hart phải tránh những rắc rối ngoài lề sân cỏ. Sau kỳ World Cup, Hart đã tự làm xấu hình ảnh của mình bằng màn thác loạn với tiền vệ Jack Wilshere của Arsenal trong bể bơi một khách sạn tại Mỹ.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm