Paul Scholes chỉ ra 3 sai lầm của MU trong trận hòa Liverpool

19/01/2021 19:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Paul Scholes đã vạch ra những sai lầm của MU trong 3 khoảnh khắc quyết định ở trận gặp Liverpool.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Ngôi đầu của MU lâm nguy

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Ngôi đầu của MU lâm nguy

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bù Ngoại hạng Anh: Leicester vs Chelsea, Fulham vs MU. K+, K+PM trực tiếp Ngoại hạng Anh hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Anh.

Cuối tuần qua, MU hòa Liverpool 0-0 trong chuyến làm khách tới sân Anfield. Phân tích trận đấu này, cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng MU sẽ không rời Anfield với chỉ 1 điểm nếu các cầu thủ của họ không đưa ra quyết định sai lầm trong những thời khắc quan trọng của hiệp 2.

Bruno Fernandes và Paul Pogba đều có cơ hội ghi bàn rõ ràng nhưng không thắng được thủ thành Alisson của Liverpool trong những pha dứt điểm. Marcus Rashford cũng đã lãng phí cơ hội đầy tiếc nuối trong tình huống phản công của MU.

Phân tích trận đấu với tư cách là chuyên gia của Premier League Productions cùng với Michael Owen và Steve McManaman, Paul Scholes đã nhìn lại những sai lầm của MU.

Đầu tiên, Scholes bàn đến hai cơ hội bị bỏ lỡ bởi Bruno Fernandes và Pogba.

"Đầu tiên, cần phải khen ngợi Alisson. Chúng ta đã mong chờ Fernandes ghi bàn trong tình huống đó. Trong vòng cấm địa, với khoảng cách chưa đầy 6 mét so với cầu môn, đó là nơi Michael Owen sẽ nói với các bạn rằng nên dứt điểm khôn ngoan vào góc cao khung thành. Ở cơ hội còn lại, tôi nghĩ Pogba nên sút bóng sệt. Cậu ấy khống chế bóng tốt và sút rất căng nhưng tôi nghĩ nếu sút thấp hơn sẽ có cơ hội. Pogba đã sút bóng vào đúng vị trí của Alisson, Alisson chẳng cần làm gì thêm".

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Pogba và Bruno đều bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn cho MU

  

Kế đến, Scholes phân tích pha đột phá cá nhân của Marcus Rashford vào khu vực cấm địa Liverpool rồi bị Fabinho cản phá. Scholes cho rằng đáng ra Rashford phải chuyền bóng cho Cavani đang ở vị trí rất thuận lợi.

“Tôi nghĩ đáng ra Rashford nên chuyền cho Cavani. Tại thời điểm đó, Fabinho đã hóa giải được Rashford. Đó là cơ hội tuyệt vời và tôi không nghĩ rằng Rashford sẽ vượt qua được Fabinho và Henderson. Cavani lúc đó đang ở vị trí thuận lợi và với khả năng của cậu ấy, cơ hội ghi bàn cho MU là rất lớn".

Với 1 điểm giành được tại sân Anfield, MU vẫn giữ được ngôi đầu với 37 điểm. Nhưng giờ họ phải đối diện với nguy cơ bị Man City vượt mặt. Thầy trò HLV Pep Guardiola đang có 35 điểm, nhưng còn trong tay 1 trận chưa đấu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm