Paul Scholes: 'Bruno Fernandes là số 10 đích thực, MU vẫn cần mua sắm thêm'

12/04/2020 11:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ Paul Scholes cho rằng MU cần mua thêm cầu thủ để có thể cạnh tranh danh hiệu với Liverpool, bất chấp Bruno Fernandes đang nổi như cồn kể từ khi cập bến Old Trafford vào tháng Giêng năm nay.

 

Tin bóng đá MU 11/4: Thương vụ Coutinho có tin vui. Rashford làm 'điệp viên' cho MU

Tin bóng đá MU 11/4: Thương vụ Coutinho có tin vui. Rashford làm 'điệp viên' cho MU

Tin tức MU ngày 11/04: Người đại diện của Coutinho báo tin mừng cho MU, Marcus Rashford trở thành "điệp viên" của MU. 

 

MU hiện đang xếp thứ 5 ở Premier League, kém đội dẫn đầu là Liverpool tới 37 điểm. Mặc dù vậy, MU có phong độ rất tốt kể từ khi Bruno Fernandes chuyển đến. Hiện tại, đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ kém Chelsea, đội đứng thứ 4, có 3 điểm.

“Tôi nghĩ rằng MU đã bị tụt lại rất xa so với Liverpool, tuy nhiên đội bóng đã chơi tốt hơn nhiều sau khi Bruno Fernandes gia nhập. Dẫu vậy, sự thực là giữa MU và Man City hay Liverpool vẫn còn khoảng cách”, Paul Scholes nói tiếp, “MU cần mua 3 hoặc 4 cầu thủ nữa để tăng cường sức mạnh, tuy nhiên đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy MU có thể thu hẹp khoảng cách với các đội Top đầu như Man City hay Liverpool”.

bóng đá, bong da, mu, manchester united, paul scholes, bruno fernandes, tin mu, tin tức mu, solskjaer, sir alex
Paul Scholes đánh giá cao tài năng của Bruno Fernandes

“Về Bruno Fernandes, tôi thấy cậu ấy không giống tiền vệ trung tâm. Cậu ấy giống một số 10 đích thực hơn. Bruno Fernandes có khả năng khống chế rất tốt. Cậu ấy luôn nhận bóng trong tư thế quay lưng lại rồi xoay người đi bóng. Tôi nghĩ rằng Bruno là mắt xích là MU thực sự cần”.

“MU thiếu một tiền vệ như Bruno và kể từ khi chuyển đến, cậu ấy đã bổ khuyết cho đội bóng. Bruno có thể phân phối bóng cho các đồng đội và tung ra những cú sút tuyệt vời. Cậu ấy còn giống với thủ lĩnh trên sân mà MU thiếu vắng từ lâu”, Paul Scholes phát biểu.

“Liệu Bruno có thể thi đấu ở hàng tiền vệ 2 người hay không, điều này vẫn chưa được kiểm chứng. Cậu ấy giống với Eric Cantona, Teddy Sheringham, những người có thể đánh bại những đối thủ trên sân. Bruno có thể mang tới những cảm xúc mạnh cho các CĐV ở Old Trafford, điều đã mất đi ở nơi đây trong thời gian qua. MU lúc này đang chơi tốt và có thể ghi được nhiều bàn thắng với Bruno Fernandes”, cựu tiền vệ của MU nói tiếp.

“MU vẫn đang ở phía sau so với những đối thủ của mình, tuy nhiên họ đã đưa về 1 cầu thủ sáng giá, người có thể kết nối mọi người lại với nhau. MU có một nhóm cầu thủ rất tốt nhưng họ thiếu người có thể tạo ra sự khác biệt như David Silva, De Bruyne, những cầu thủ có thể tạo ra sự kết dính trong các đợt tấn công”.

Paul Scholes cho biết anh chưa bao giờ có ý định rời MU để chuyển sang đội bóng khác. Scholes thi đấu cho MU từ năm 1993 cho đến 2011, khi anh quyết định giải nghệ. Nhưng ở mùa giải 2012-13, Scholes đã quay lại thi đấu cho MU khi đội bóng bị nạn chấn thương tàn phá. Cuối mùa giải đó, Scholes quyết định treo giày lần nữa.

bóng đá, bong da, mu, manchester united, paul scholes, bruno fernandes, tin mu, tin tức mu, solskjaer, sir alex
Paul Scholes chưa bao giờ có ý định rời MU

“Tôi chưa bao giờ nhận thức được rằng có đội bóng nào khác quan tâm tới mình. Tôi từng nhận được cuộc gọi điện thoại từ một người đại diện cũ, Bryan Robson khi tôi thi đấu ở EURO 2000. Ông ấy hỏi rằng tôi có muốn sang Inter Milan không. Đó là cuộc điện thoại duy nhất liên quan đến vấn đề chuyển sang đội bóng khác mà tôi từng có”, Scholes nói tiếp.

“Tôi chẳng nghe thấy bất cứ điều gì sau cuộc điện thoại ấy. Sir Alex cũng không nói điều gì với tôi cả. Tôi đã chơi cho đội bóng mà tôi yêu thích từ khi còn nhỏ. Tôi là một CĐV của MU từ trước khi gia nhập đội bóng. Chúng tôi đã giành được nhiều danh hiệu. Nếu HLV nói rằng ông ấy không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi. Và nếu có một đội bóng ở nước ngoài quan tâm tới tôi, tôi có thể sẽ nhận lời. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ về những CLB như Barcelona, Real Madrid hay AC Milan bởi vì tôi đã thi đấu cho đội bóng lớn nhất thế giới rồi (MU)”,

“Chúng tôi lẽ ra phải giành được nhiều chức vô địch Champions League hơn bởi vì MU mạnh không kém đội bóng hàng đầu nào ở châu Âu, nếu không muốn nói là giỏi hơn họ”, Scholes nói tiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm