Oxlade-Chamberlain phản pháo Roy Keane: 'Arsenal không chỉ biết tự sướng'

04/08/2015 13:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi ghi bàn duy nhất, giành về đĩa bạc Community Shield cho Arsenal vào Chủ Nhật qua, Alex Oxlade-Chamberlain đã nhanh chóng lên tiếng phản ứng màn "đá xoáy" của huyền thoại Man United,  Roy Keane trước đó, khi ông này cho rằng Arsenal chỉ giỏi chụp hình “tự sướng”, khoe cơ 6 múi mà thôi.

“Đây là thời đại công nghệ mới mà, đúng không? Rất nhiều người thích chụp hình ‘tự sướng’, số còn lại thì không. Arsenal đã đang nỗ lực hết mình để cố gắng giành thật nhiều các danh hiệu. Bạn có thể thấy được điều này qua những gì chúng tôi thể hiện trên sân. Sau quãng thời gian dài khát danh hiệu, Arsenal đã giành được vài chiếc cúp trong những mùa qua. Mùa giải mới này, chúng tôi muốn làm một bước đột phá”, anh chia sẻ với The Telegraph.

Cầu thủ Arsenal "tự sướng" sau chức vô địch FA Cup mùa trước

Oxlade Chamberlain tin rằng đây là đội hình Arsenal tài năng nhất và cân bằng nhất từ ngày anh chuyển đến. Sau khi đánh bại Chelsea, bầu không khí tiền mùa giải của CLB đang sôi sục nhất trong nhiều năm qua.

“Đội hình của chúng tôi đã tiến bộ bên nhau trong nhiều năm, và 2 FA Cup liên tiếp là minh chứng cho sự lớn mạnh. Chúng tôi đã dính nhiều rắc rối trong, ngoài sân cỏ và rút ra được nhiều kinh nghiệm. Petr Cech là một bổ sung tuyệt vời, điều quý giá nhất ở anh ấy là phong thái của một nhà vô địch. Có một cầu thủ như thế trong đội hình, chúng tôi càng tự tin hơn để hướng về phía trước”.

Tuy nhiên, Chamberlain cũng bảo rằng danh hiệu Siêu Cúp Anh thực ra không mang nhiều ý nghĩa. “Vài năm gần đây, mỗi kỳ chuyển nhượng trôi qua, CLB lại chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ chất lượng. Thật may mắn là kể từ ngày tôi chuyển đến, CLB cũng đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là mùa giải trước. Phong độ của đội đang rất tốt, nhưng đây chỉ là bước khởi đầu”.

Chamberlain ăn mừng bàn thắng vào lưới Chelsea

Nhưng bàn thắng của Chamberlain lại có ý nghĩa rất lớn với HLV Arsene Wenger, giúp ông giành phần thắng trên sân cỏ trước Jose Mourinho, sau những màn khẩu chiến trên truyền thông ồn ào trước đó. Nhưng Chamberlain khẳng định anh và các đồng đội đã chiến đấu vì Arsenal, không phải vì chuyện riêng của người thầy. “Tôi không muốn nói quá nhiều về các HLV. Ông Mourinho vẫn là một chiến lược gia tuyệt vời. Để cạnh tranh với Chelsea khi chính thức bước vào giải, Arsenal cần phải tiến bộ nhiều hơn”, anh kết lại.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm