Oezil trở lại, HLV Wenger có dám 'hy sinh' Cazorla?

11/01/2015 13:32 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil đã trở lại với Arsenal, kèm theo đó là một khát khao thể hiện mình - HLV Arsene Wenger tiết lộ trong buổi họp báo trước trận gặp Stoke City.

"Oezil như thế nào ư, Oezil cực kỳ khát khao ra sân trở lại!", HLV Wenger cho biết. "Cậu ấy đã làm tất cả để trở lại sớm nhất có thể. Cậu ấy đã tự đẩy bản thân lên đến cái mà chúng ta có thể hiểu là giới hạn của cơ thể con người". Với những tiết lộ như vậy, rõ ràng không phải nghi ngờ về những gì tiền vệ người Đức muốn thể hiện sau 3 tháng dưỡng thương. Dẫu sao một ngôi sao luôn có cái tôi của riêng mình.

Vấn đề là Oezil sẽ thi đấu ở vai trò nào? Trước khi gặp chấn thương, anh đã thi đấu tổng cộng 8 trận trên mọi đấu trường, nhưng chỉ 2 trong số đó là ở vị trí tiền vệ tấn công sở trường. 6 trận còn lại, anh thi đấu ở các vị trí tiền vệ biên trong sơ đồ 4-1-4-1, và dĩ nhiên không thể hiện được gì nhiều.

Đáng chú ý, trong 2 trận duy nhất được đá tiền vệ tấn công, Oezil đã ghi 1 bàn và kiến tạo 2 bàn. Ngược lại ở tất cả các trận đấu khác, anh không thể góp công trực tiếp vào bất kỳ bàn thắng nào cho "Pháo thủ".

Câu hỏi về vị trí thi đấu phù hợp cho Oezil có lẽ không cần phải suy nghĩ nhiều. Vấn đề là kể từ khi anh gặp chấn thương, Santi Cazorla đã tỏa sáng rực rỡ ở vai trò tương tự do HLV Wenger quyết định trở lại với 4-2-3-1.

Nhiều khả năng, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ một lần nữa nhường lại vị trí cho đồng nghiệp trẻ hơn người Đức. Lý do rất đơn giản: anh chưa bao giờ là một cầu thủ có cái tôi đủ lớn cho việc tranh giành một vị trí chính thức.

Tuy nhiên, trong trường hợp HLV Wenger vẫn muốn tận dụng phong độ cao của Cazorla, ông vẫn có thể đẩy tiền vệ này sang cánh trái. Khác với Oezil, Cazorla là mẫu cầu thủ đa năng hơn, bản chất cũng vì tính cách chịu khó của anh.

Việc Oezil trở lại sẽ là một tin không thể vui hơn cho cái tên khác ở cánh đối diện - Alexis Sanchez. Trong suốt thời gian vừa qua, cầu thủ người Chile đã liên tục phải cày ải để "gánh" cả tập thể áo đỏ. Trong rất nhiều trận đấu, anh đã tỏ rõ thái độ khó chịu vì cô độc khi nhiều đồng đội không thể theo kịp với tốc độ xử lý của anh.

Dĩ nhiên, vấn đề của Arsenal thực chất chưa bao giờ nằm ở tuyến tiền trên. Tuy nhiên, sự trở lại của Oezil cũng có thể sẽ mang tới một điểm có lợi là áp lực đặt lên hàng thủ sẽ ít đi, do anh là mẫu cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu theo hướng có lợi cho đội của anh. Những hậu vệ chống phản công rất kém của Pháo Thủ có thể bớt chút gánh nặng, chừng nào Oezil (và cả Cazorla, Sanchez) liên tục gây sức ép cho đối thủ ở trên cao.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm