Nuno Mendes, mục tiêu 63 triệu bảng của các ông lớn châu Âu, là ai?

21/03/2021 19:14 GMT+7 | Man United

Các ông lớn châu Âu như Liverpool, Man City và MU đều đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cầu thủ 18 tuổi Nuno Mendes của Sporting, dù mức phí chuyển nhượng lên tới 63 triệu bảng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Leicester vs MU, Chelsea vs Sheffield. SCTV17

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Leicester vs MU, Chelsea vs Sheffield. SCTV17

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá tứ kết cúp FA: trực tiếp Chelsea vs Sheffield, Leicester vs MU. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh: trực tiếp West Ham vs Arsenal, Aston Villa vs Tottenham. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga: trực tiếp Real Sociedad vs Barcelona. Lịch bóng đá ngày 21/3, sáng 22/3. 

Nuno Mendes là ai?

Nuno Mendes là tài năng nổi bật tiếp theo được Sporting Lisbon đào tạo ra. Trước đây, CLB của Bồ Đào Nha đã sản sinh ra những ngôi sao thế giới như Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Simao, Nani, Joao Moutinho hay mới đây nhất là Bruno Fernandes.

Nunno Mendes gia nhập học viện của Sporting dù được Benfica và Porto săn đó khi mới 10 tuổi. Trong khoảng thời gian đầu, HLV đội trẻ không biết nên để anh đá vị trí số 10 hay hậu vệ trái. Tuy nhiên, khi được đôn lên đội 1, bản thân Mendes đã quyết định lựa chọn vai trò hậu vệ.

Từ khi lên chơi đội 1 vào mùa trước tới nay, Mendes đã thi đấu 34 trận cho Sporting trên mọi đấu trường. Anh ghi được 1 bàn và kiến tạo 2 lần.

Chú thích ảnh
Nuno Mendes (áo xanh) lựa chọn đá hậu vệ khi lên đội 1

Điểm mạnh của Mendes

Do từng thi đấu ở vai trò số 10 ở đội trẻ nên Nuno Mendes có tư duy tấn công rất tốt. Không những thế, tư duy đó còn giúp cầu thủ 18 tuổi đọc tình huống và pressing hiệu quả.

Bên cạnh đó, Mendes còn sở hữu kỹ thuật điêu luyện. Theo giáo viên của Mendes chia sẻ, anh từng thực hiện kỹ thuật gắp bóng qua đầu (rainbow flick) thủ môn rồi dứt điểm với phong cách "không nhìn" giống Ronaldinho.

Chú thích ảnh
Nuno Mendes đá hậu vệ nhưng mang tư duy tấn công của một số 10

Ai đang theo đuổi Mendes?

Liverpool đã theo đuổi Nuno Mendes từ mùa Hè năm ngoái. Thời điểm đó, đội chủ sân Anfield đưa ra lời đề nghị trị giá 19 triệu bảng. Tuy nhiên, Mendes khi đó có mức phí phá hợp đồng lên tới 40 triệu bảng.

Hồi tháng 12/2020, Mendes vừa gia hạn hợp đồng với Sporting tới tháng 6/2025. Cùng với đó, mức phí phá vỡ hợp đồng được nâng lên 63 triệu bảng. Dẫu vậy, các ông lớn như MU, Man City, AC Milan và Juventus vẫn rất quan tâm cầu thủ này.

Chú thích ảnh
Juergen Klopp từng muốn có Nuno Mendes

Cơ hội tới Anh thi đấu?

Rất nhiều cầu thủ Sporting đã lựa chọn Premier League là bến đỗ tiếp theo sau khi rời CLB. Ronaldo, Bruno Fernandes và Nani đều đã thành công với lựa chọn của mình. Nuno Mendes với những phẩm chất hiện tại hứa hẹn cũng sẽ có tương lai tươi sáng tại xứ sở sương mù.

MU đang bay cao cùng Luke Shaw. Họ cũng có lựa chọn thay thế ở mức ổn là Alex Telles. Vì thế, nhiều khả năng MU sẽ không tham gia vào cuộc đua giành Mendes bởi rất khó để thuyết phục cầu thủ tài năng này ngồi dự bị.

Trong khi đó, Man City và Liverpool đang là hai CLB muốn gia tăng sức mạnh hành lang trái. The Kop có Robertson nhưng không có sự thay thế nào phù hợp để xoay vòng đội hình nhằm giảm tải gánh nặng cho cầu thủ người Scotland. Còn đối với Man City, họ có Mendy nhưng từ lâu HLV Pep Guardiola đã không dành niềm tin cho cầu thủ này.

Chú thích ảnh
Man City đang rất cần một hậu vệ cánh trái

Nuno Mendes cũng có thể cân nhắc Serie A, nơi Juventus và AC Milan cũng đang dành sự quan tâm cho anh, nếu không muốn thi đấu tại nước Anh. Điểm đến Juventus sẽ thích hợp hơn đối với Mendes bởi sức cạnh tranh tại vị trí hậu vệ tại đây không cao. Alex Sandro đang là hậu vệ trái đáng tin tưởng duy nhất của "Lão bà". Thế nhưng điều đó không thể che mờ đi sự thật cầu thủ người Brazil đã lớn tuổi và không còn duy trì phong độ đỉnh cao nữa.

Còn đối với AC Milan, họ đang có Theo Hernandez ở hàng lang trái. Trường hợp của AC Milan sẽ giống MU, nếu Mendes tới, nhiều khả năng anh sẽ phải ngồi dự bị. Điều này sẽ là trở ngại rất lớn trong việc thuyết phục cầu thủ người Bồ tới sân San Siro.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm