NÓNG: Real Madrid ngừng theo đuổi De Gea, nhắm 'Buffon đệ nhị'

08/06/2017 10:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) –Real Madrid đã chính thức ngừng theo đuổi De Gea để tiếp tục đặt niềm tin vào Keylor Navas. Và lựa chọn tương lai của họ sẽ là Gianluigi Donnarumma, người có biệt danh "Buffon đệ nhị".

Đó là những thông tin được chính Marca, tờ báo thân Real Madrid, vừa mới tiết lộ. Nhà đương kim vô địch Champions League được cho là không muốn trả 65 triệu bảng để lôi kéo thủ thành người Tây Ban Nha rời Old Trafford. Thay vào đó, họ sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào thủ thành số một hiện tại, Keylor Navas

Chú thích ảnh
Navas vẫn được tin cậy

Thông tin này khá bất ngờ, nhưng không phải không có cơ sở. Navas khởi đầu mùa giải này với một chấn thương và bắt hơi tệ, nhưng sau đó đã cải thiện phong độ và đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tích vô địch La Liga cũng như trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League. Mới đây, chính đội trưởng Ramos đã lên tiếng kêu gọi Real nên giữ Navas thay vì thanh lý anh

Chú thích ảnh
De Gea vẫn chơi trò ú tim với Real
Vì sao De Gea sẽ ở lại Man United dù Real Madrid có chèo kéo cỡ nào?

Vì sao De Gea sẽ ở lại Man United dù Real Madrid có chèo kéo cỡ nào?

David de Gea một lần nữa lại trở thành câu chuyện thời sự trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè của Man United và một lần nữa Real Madrid được liên hệ. Nhưng khác với 2 năm trước, lần này có vẻ như Real gần như không có cơ hội chiến thắng.

Trong khi đó, De Gea thì vẫn chơi trò ú tim với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Anh không giấu diếm mong muốn được khoác áo Real Madrid vào một ngày nào đó, nhưng lúc nào cũng quả quyết rằng sẽ không có chuyện nộp đơn để xin rời Man United. Trong quá khứ, Real từng nhiều lần lôi kéo De Gea nhưng bất thành. Điển hình nhất là mùa hè 2015, khi thương vụ này suýt thành công, nếu không gặp một sự cố về máy fax vào đúng hạn cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Chú thích ảnh
Donnarumma đang "lọt mắt xanh" Real

Không hứng thú với De Gea, nhưng không có nghĩa, Real sẽ gắn bó dài lâu với Navas, thủ thành sinh năm 1986. Thay vào đó, họ hướng sự quan tâm của mình sang "viên ngọc" của AC Milan: thủ thành 18 tuổi Gianluigi Donnarumma, người vẫn được gọi là Buffon đệ nhị.
Hiện tại, hợp đồng của Donnarumma chỉ còn thời hạn đến năm 2018, và AC Milan đã ba lần đưa ra những đề nghị gia hạn, với mức lương mới lên tới 5 triệu euro/năm, nhưng Donnarumma vẫn chối từ.

Động thái này được cho là xuất phát từ sự tư vấn của người đại diện Mino Raiola, người muốn Donnarumma rời San Siro tới một bến đỗ giàu có và danh giá hơn. Nếu Real đợi thêm một mùa nữa, họ có thể sở hữu Donnarumma mà không tốn một xu.

Top những pha cứu thua của De Gea năm 2006

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm