Nối gót Gerrard, Lampard chia tay đội tuyển Anh

26/08/2014 21:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chân đồng đội Steven Gerrard, tiền vệ Frank Lampard đã nói lời từ giã đội tuyển Anh ở tuổi 36.

“Tôi vô cùng tự hào và vinh dự khi được đại diện cho đất nước, và phải nói rằng tôi yêu từng phút giây được mặc chiếc áo đội tuyển Anh”, Lampard nói trong cuộc họp báo chia tay đội tuyển.

“Vì sự nghiệp tại CLB của tôi đã rẽ sang hướng khác, và vì tôi cần thời gian chăm sóc gia đình, nên tôi muốn tập trung cống hiến những năm còn lại cho bóng đá cấp CLB”, Lampard nói về việc chuyển đến CLB New York City và đang đá cho Man City theo dạng cho mượn.

“Đây là lúc đội tuyển tiến lên và tôi cảm thấy rất tự tin rằng với Roy Hodgson, các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành, bóng đá trẻ sẽ phát triển, và chúng ta sẽ thành công trong tương lai, có một đội tuyển mà đất nước xứng đáng sở hữu”.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả các HLV mà tôi đã từng làm việc, tất cả các cầu thủ mà tôi đã may mắn được sát cánh và tất cả các CĐV tuyển Anh đã ủng hộ, không chỉ ở quê nhà, mà còn trong các trận đấu trên sân khách, trên toàn thế giới”.

“Tôi sẽ tiếp tục cổ vũ đội tuyển như một CĐV bình thường và cầu chúc đội tuyển đạt thành tích tốt nhất, hướng tới EURO 2016 tại Pháp”.

Lampard năm nay 36 tuổi, đã khoác áo đội tuyển Anh 106 trận, ghi 29 bàn. Lampard là cầu thủ thứ 8 trong lịch sử khoác áo đội tuyển trên 100 trận.

Anh khoác áo đội tuyển lần đầu vào ngày 10/10/1999 ở trận giao hữu thắng Bỉ 2-1. Và anh ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển vào ngày 20/8/2003 ở trận thắng 3-1 trước Croatia.

Trước Lampard, người đồng đội lâu năm Steven Gerrard của Liverpool cũng đã tuyên bố từ giã đội tuyển Anh ở tuổi 34.


Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm