Nói Chelsea khủng hoảng có quá sớm?

16/12/2019 06:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Bournemouth là trận thua thứ 4 trong 5 vòng đấu Premier League gần nhất của Chelsea. Đặt ra những dấu hỏi về một cuộc khủng hoảng ở Stamford Bridge vào lúc này có phải quá sớm không?

Kết quả bóng đá Anh: Hòa Everton, MU lỡ cơ hội áp sát Chelsea

Kết quả bóng đá Anh: Hòa Everton, MU lỡ cơ hội áp sát Chelsea

Những cổ động viên MU một lần nữa phải thất vọng về điệp khúc săn cá lớn, lỡ cá nhỏ của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Một điểm trước Everton khiến MU ngậm ngùi nhìn Tottenham chiếm lấy vị trí thứ 5.

Nếu không phải là một Frank Lampard đang cầm quân với đội ngũ không hề được bổ sung thêm tân binh nào, thì việc thua từng đó trận chỉ trong một thời gian ngắn sẽ khiến bất cứ HLV nào của Chelsea phải chịu sức ép cực lớn từ trên các khán đài cho đến tín hiệu từ ban lãnh đạo đội bóng.

Luôn ở tình trạng mất cân bằng

Lampard tất nhiên vẫn an toàn, kể cả khi khoảng cách giữa Chelsea và các đội bám đuổi phía sau ngày càng ngắn dần đến mức nguy hiểm. Nhưng lời thú nhận của vị HLV 41 tuổi này sau trận thua Bournemouth là một chỉ dấu đáng lo ngại: “Chúng tôi phải thừa nhận ở thời điểm hiện tại đội bóng thi đấu không tốt chút nào”.

Vậy cái không tốt ấy nó nằm ở đâu mà Chelsea bây giờ có thể thua bất cứ đội bóng nào, từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man City cho đến các đội bóng dưới cơ cỡ West Ham, Everton hay Bournemouth? Chelsea của Lampard lúc này luôn ở tình trạng thiếu cân bằng trong lối chơi. Trong một trận đấu, họ có thể lộ ra một trong hai vấn đề (hoặc tệ hơn là cả hai): Phòng ngự lỏng lẻo hoặc tấn công thiếu ý tưởng.

Hai trận thua, 5 bàn thua trước Man City và Everton chỉ ra những lỗ hổng đáng sợ ở hàng thủ. Những sai lầm cá nhân, những khoảnh khắc các cầu thủ phòng ngự Chelsea để lỏng cầu thủ đối phương từ những tình huống bóng mở cho đến cố định. Chừng đó đủ để giải thích cho con số 25 bàn thua sau 17 trận nhiều nhất trong các đội Big Six mùa này. Thiếu một thủ lĩnh hàng thủ như John Terry trong quá khứ, Chelsea ngày càng tỏ ra mong manh hơn mỗi khi đối thủ phản công.

Thế còn hai trận thua khác trước West Ham và gần nhất là Bournemouth đêm thứ Bảy vừa qua? Hai trận thua với cùng tỷ số 0-1 ấy bộc lộ sự yếu kém ở phần sân bên kia. Đừng để con số 31 bàn thắng đánh lừa, dù chừng đó chưa đủ để Chelsea so sánh với thành tích ghi bàn của ba đội còn lại trong Top 4 gồm Man City, Liverpool và Leicester. Mỗi khi Tammy Abraham im tiếng hoặc vắng mặt, Chelsea không biết tìm đường đến chiến thắng. Mason Mount, trò cưng của Lampard, ngày càng suy giảm về chất lượng những đóng góp trên sân. Cộng thêm đôi cánh Christian Pulisic và Willian bị bắt bài, Chelsea đang rất bí bách trên mặt trận tấn công. 18 pha dứt điểm về phía khung thành Bournemouth, 5 lần trúng đích, nhưng không quy đổi thành bất cứ bàn thắng nào. Đó rõ ràng là hồi còi báo động cho khả năng chuyển hóa cơ hội của các chân sút The Blues.

Chú thích ảnh
Thua 4 trong 5 trận gần nhất ở Premier League, những tín hiệu về một cuộc khủng hoảng đã bắt đầu tại Stamford Bridge

Có trụ được đến kỳ chuyển nhượng mùa đông?

Những sự thay đổi người của Frank Lampard cũng không còn phát huy tác dụng. Mỗi lần bế tắc, ông sẽ thay ai? Callum Hudson-Odoi, Michy Batshuayi và thêm một tiền vệ nào đó, như trận gặp Bournemouth là Mateo Kovacic. Đơn giản chỉ có thế. Rõ ràng trong tay vị HLV 41 tuổi này có quá ít phương án tạo đột biến. Ông không còn niềm tin vào những cựu binh không còn hữu dụng như Pedro hay Olivier Giroud.

Đúng thời điểm Premier League khốc liệt nhất, Chelsea cảm thấy hệ quả án cấm chuyển nhượng mùa hè vừa qua tác động đến mình rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ không có một ngôi sao biết đẩy đội bóng đi qua bóng tối như Eden Hazard mùa trước. Mong ước ngày Giáng Sinh của Lampard lúc này là những tân binh để bổ sung vào đội hình vừa mỏng vừa mất phong độ vào lúc này. Ông sẽ có gần một tháng để nghiên cứu xem cần chi 150 triệu bảng cho bao nhiêu tân binh, cho những vị trí nào đang xuống cấp trầm trọng.

Một thách thức cho Chelsea của Lampard: Liệu đội bóng áo xanh có trụ nổi trong Top 4 cho đến khi những viện binh mùa đông xuất hiện? Rất khó khăn. Chỉ trong vòng 2 tuần, thầy trò Lampard trải qua 2 trận derby London với Tottenham và Arsenal, xen giữa là trận đấu ngày Lễ Tặng Quà với Southampton, đội bóng đang rất khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Ai dám chắc với phong độ tệ hại như thế này, Chelsea sẽ không bật ra khỏi Top 4 khi năm 2019 khép lại.

Còn bây giờ, những gì Lampard có thể làm với các học trò trên sân tập Cobham nằm ở việc rút ra những bài học gì sau trận thua trước Bournemouth, cũng như nghiên cứu cách khắc chế Tottenham của người cũ Mourinho. Giáng Sinh này Chelsea không được thảnh thơi chút nào. Vị trí thứ 4 của họ đã lung lay dữ dội rồi.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm