Như Man United mua Bebe, Mourinho không hề biết rõ Djilobodji

12/09/2015 08:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho cũng cho biết việc Chelsea chiêu mộ cầu thủ Papy Djilobodji ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua không phải là chủ ý của ông.

Hậu vệ 26 tuổi người Senegal Djilobodji đã cập bến Chelsea vào ngày 1/9 năm nay từ CLB Nantes với giá khoảng 2,7 triệu bảng.

“Đó không phải là lựa chọn của tôi. Đó là lựa chọn của người mà tôi tin tưởng hoàn toàn. Tôi không biết rõ về mọi cầu thủ. Công việc HLV không cho phép tôi đi xa và dành nhiều thời gian để “ngắm giò” các cầu thủ. Trong một vài thời điểm ở kỳ chuyển nhượng, ở những trường hợp nhất định, có những lúc bạn phải tin tưởng hoặc không tin tưởng với những người làm việc cùng mình”, Mourinho phát biểu.


 Djilobodji đã cập bến Chelsea vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua

Ông nhấn mạnh: “Trong trường hợp của mình, tôi tin tưởng bởi người tiến cử Djilobodji cũng là người nói với tôi rằng Zouma có thể trở thành cầu thủ tuyệt vời cho Chelsea. Dĩ nhiên là tôi tin tưởng anh ta”.

Mourinho bày tỏ sự kỳ vọng với Djilobodji: “Cậu ấy là một trong 4 trung vệ của chúng tôi và hy vọng là Djilobodji sẽ hữu ích cho Chelsea. Nhưng nếu Djilobodji có mặt ở đội hình đá Champions League, Traore hoặc Kenedy sẽ không có tên trong danh sách thi đấu”.

Mourinho nói tiếp: “Vòng bảng Champions League có 6 trận và chúng tôi sẽ phải rất đen đủi nếu cần tới Djilobodji, khi mà chúng tôi có John Terry, Cahill, Zouma và Ivanovic”.

Vụ chuyển nhượng này khiến người ta liên tưởng đến vụ Man United mua Bebe vào năm 2010. Lúc bấy giờ, Sir Alex Ferguson thừa nhận ông chưa bao giờ xem tiền đạo người Bồ này thi đấu, mà chỉ tin tưởng người tiến cử. Hệ quả, dù chỉ trị giá 7 triệu bảng, Bebe đã trở thành bản hợp đồng tồi tệ bậc nhất trong sự nghiệp của Sir Alex Ferguson.


Vụ Djilobodji gợi nhớ đến vụ Man United mua Bebe

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Everton, HLV Jose Mourinho cho biết: “Courtois đã dính chấn thương trong khi tập luyện với các thủ môn và tôi không thể nói quá nhiều cho bạn. Song tôi có thể nói rằng cậu ấy cần phẫu thuật ở đầu gối bên chân phải”.

Ông nói tiếp: “Như một hệ quả, Courtois sẽ vắng mặt trong thời gian dài. Tôi không thể nói cụ thể hơn về thời gian Courtois ngồi ngoài vào thời điểm này”. Theo ESPN, Courtois sẽ ngồi ngoài từ 10 đến 12 tuần.

Với việc Courtois vắng mặt, Asmir Begovic sẽ trở thành sự lựa chọn số một trong khung gỗ của HLV Jose Mourinho. Begovic đã bắt chính ở trận thua 0-3 của Chelsea trước Man City ở mùa này, khi Courtois bị treo giò.


Courtois vắng mặt là tổn thất của Chelsea

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm