Nhận định bóng đá Chelsea vs Man City: Chia lại cán cân quyền lực

25/09/2021 15:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

Thế giới bóng đá đã định hình sau trận chung kết Champions League 2021, Chelsea thống trị châu Âu và Manchester City thuộc về phần còn lại của xứ sở sương mù. Nhưng mọi thứ mới chỉ là sự bắt đầu cho một cuộc phân chia quyền lực mới được khởi xướng bởi Thomas Tuchel.

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Man City, Ngoại hạng Anh (18h30, 25/9)

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Man City, Ngoại hạng Anh (18h30, 25/9)

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Man City, Ngoại hạng Anh (18h30, 25/9). Xem bóng đá trực tiếp Chelsea vs Man City. K+, K+PM trực tiếp bóng đá hôm nay.

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

Ngoại hạng Anh vòng 6:

* 18h30, 25/9: Chelsea vs Man City (K+PM)

Soi kèo nhận định Chelsea vs Man City

Trực tiếp Chelsea vs Man City

* 18h30, 25/9: MU vs Aston Villa (K+PC)

Soi kèo nhận định MU vs Aston Villa

Trực tiếp MU vs Aston Villa

* 21h00, 25/9: Everton vs Norwich (K+PC)

Soi kèo nhận định Everton vs Norwich

Trực tiếp Everton vs Norwich

* 21h00, 25/9: Leicester vs Burnley (K+PM)

Soi kèo, nhận định Leicester vs Burnley

Trực tiếp Leicester vs Burnley

* 21h00, 25/9: Leeds vs West Ham (K+NS)

Soi kèo, nhận định Leeds vs West Ham

Trực tiếp Leeds vs West Ham

* 21h00, 25/9: Watford vs Newcastle (K+1)

Soi kèo, nhận định Watford vs Newcastle

* 23h30, 25/9: Brentford vs Liverpool (K+PM)

Soi kèo, nhận định Brentford vs Liverpool

Trực tiếp Brentford vs Liverpool

* 20h00, 26/9: Southampton vs Wolves (K+PM)

Soi kèo, nhận định Southampton vs Wolves

* 22h30, 26/9: Arsenal vs Tottenham (K+PM)

* 02h00, 28/9: Crystal Palace vs Brighton (K+PM)

KẾT QUẢ HÔM NAY - LỊCH THI ĐẤU - KÈO

 

 

Chelsea vs Man City, nhận định kết quả, nhận định bóng đá Chelsea vs Man City, nhận định bóng đá, keo nha cai, nhan dinh bong da, Chelsea, Man City, kèo bóng đá, Ngoại hạng Anh

 

Gần 120 ngày sau trận đấu được định đoạt bởi quyết định lạ lùng có tên gọi Sterling ở Dragao, Pep Guardiola có thể sẽ lại vùi đầu vào đống băng hình, phân tích các yếu tố kĩ thuật, đánh giá đối thủ và phát minh ra điều gì đó với hi vọng khiến đối thủ và cũng là người hâm mộ lớn nhất Tuchel bị bất ngờ.

Sự tự tại của Tuchel

Nhưng có vẻ như Pep ít có cơ hội để làm điều đó, vì Chelsea đã trở thành một khối rắn chắc hơn cả khi đánh bại Man City vào cuối tháng 5 vừa rồi. Tottenham muốn công kích nhà vô địch châu Âu và cuối cùng nhận ra rằng, mình không ở cùng đẳng cấp với đối thủ. Liverpool tưởng như đã nung chảy được The Blues ở Anfield nhưng rốt cuộc thì có một điểm trước thày trò Thomas Tuchel là một thành công, dù đội bóng đấy đã phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Nếu Pep không muốn rút ra bất cứ kết luận nào, hãy tiếp tục với phần việc nặng nhọc của mình tại Stamford Bridge cuối tuần này, nhưng sự thật là nó không dễ dàng một chút nào, hoặc là bất khả thi với triết lý mà phải nghĩ chuyền bóng cho ai cũng đủ để phát mệt.

Bóng đá với HLV người Đức có vẻ như không phức tạp bằng Guardiola, nhưng Chelsea thật sự là một kì quan được tạo ra bởi tính khoa học, sự ổn định và tính định hướng rõ ràng. Họ không phải là đội bóng không thể bị đánh bại, mà là đội bóng có thể đánh bại mọi đối thủ, đó là những khái niệm hoàn toàn biệt lập với trường hợp đặc biệt này.

Chelsea bẻ gãy lối chơi của Man City đến ba lần liên tiếp, cùng lúc đó, tấn công trực diện vào hệ thống bóng đá của đối thủ, hủy hoại nó một cách dễ dàng, theo cách thức rất đơn giản mà bất cứ một đội bóng nào cũng có thể học theo: Mở những tam giác phát triển bóng ở hai biên. Nhưng tất nhiên là phải thực hiện nó ở đẳng cấp cao nhất, linh hoạt nhất và tốc độ nhất.

Tự nhiên là người ta không thể dừng lại ở đỉnh cao mà cần phải duy trì ở trạng thái đấy và tịnh tiến một cách đầy tham vọng. Vấn đề không phải là The Blues thâu tóm được bao nhiêu danh hiệu, mà là họ ở trong đẳng cấp cao nhất bao nhiêu lâu và có thể tạo ra một kỉ nguyên thật sự như những đội bóng lớn đã làm trong quá khứ hay không.

nhận định bóng đá, nhận định bóng đá Chelsea vs Man City, keo nha cai, nhận định kết quả, nhan dinh bong da, keo bong da, kèo bóng đá, Chelsea, Man City, nhận định bóng đá, Ngoại hạng Anh, K+PM
Tuchel có khiến Pep tiếp tục nuốt hận?

"Đây là Chelsea và chúng tôi luôn muốn thách thức, chúng tôi cố gắng tranh tài ở mọi giải đấu nhưng các cầu thủ cần phải tiến về phía trước với thái độ và sự nỗ lực giống như ở mùa trước", HLV 48 tuổi nói về phần việc tiếp theo của The Blues. Một phần trong số đó là trở lại nước Anh, và giành lấy vị trí số 1 cũng như quyền lực thống trị của Man City, và tạo ra một chương mới ở Premier League, ngay tại Stamford Bridge!

Cơn đau đầu của Pep

Không có nhiều người có thể khiến Pep Guardiola tổn thương nhiều lần như vậy, Jose Mourinho đã trở nên quá hao mòn, Jurgen Klopp không còn là sự đáng sợ khủng khiếp, nhưng Thomas Tuchel vẫn là một ngoại lệ, một trường hợp không thể xử lý thích đáng với người được cho là có bộ óc thiên tài về chiến thuật.

Làm thế nào để không đổ vỡ trước Chelsea một lần nữa đang trở thành điều bận tâm nhất của Pep Guardiola. Ông có vẻ như đã không sai khi sử dụng Sterling trong trận chung kết Champions League (nhưng không đúng thời điểm), người mà chỉ một tháng sau đã làm được cái điều mà Pep đã đặt cược, buồn thay, là với Gareth Southgate cùng đội tuyển Anh!

Gây bất ngờ đôi khi không phải là cách để giành chiến thắng, và những thay đổi mà Guardiola tạo ra là vô hiệu với Chelsea của Tuchel, những người lấy sự ổn định về chiến thuật để đối mặt với sự biến động của Man City. Và thực tế là luôn có sự hao hụt về chất lượng bóng đá khi hệ thống đấy buộc phải thích ứng với sự điều chỉnh bất thường về mặt vị trí, không gian và nhân sự, trong những trận đấu đỉnh cao mà tính cạnh tranh lớn như thế, phần thiệt thòi luôn nằm ở phía The Citizens.

Man City đang chậm lại so với Chelsea, không chỉ vì thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng hiện tại, mà nó còn nằm ở những thông số mà lẽ ra đó phải là sự thống trị của nhà vô địch, đó là họ ghi ít bàn hơn, đánh rơi điểm số nhiều hơn.

Đội bóng này luôn chơi không đủ hay trong các thất bại trước The Blues mùa trước, nếu thất bại không đến từ sai lầm về hệ thống thì sẽ xuất hiện từ các cá nhân, nhưng trước hết vì Chelsea đã quá giỏi trong những khoảnh khắc quyết định. Và Pep Guardiola, có lẽ cần đặt mình ở đâu đó phía dưới Tuchel, để bắt đầu tìm lại bản chất của chiến thắng.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm