Nhận định bóng đá Chelsea vs Liverpool: Chiến thắng cho người xứng đáng nhất

27/02/2022 14:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea và Liverpool đều đang có phong độ cao, đều là những “khách quen” ở chung kết cúp Liên đoàn, đều có những thế mạnh nổi bật. Ai sẽ thắng trong đại chiến ở Wembley?

 

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Liverpool, chung kết Cúp Liên đoàn Anh (23h30, 27/2)

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Liverpool, chung kết Cúp Liên đoàn Anh (23h30, 27/2)

TRỰC TIẾP bóng đá Chelsea vs Liverpool, chung kết Cúp Liên đoàn Anh (23h30, 27/2). Xem bóng đá trực tiếp Chelsea vs Liverpool. On Sports News trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Cúp Liên đoàn Anh: Chung kết

* 23h30, 27/2: Chelsea vs Liverpool (ON Sports News)

Trực tiếp Chelsea vs Liverpool

Soi kèo, nhận định Chelse avs Liverpool 

 

nhận định bóng đá Chelsea vs Liverpool, nhận định kết quả, Chelsea vs Liverpool, nhận định bóng đá, Chelsea, Liverpool, keo nha cai, dự đoán bóng đá, cúp Liên đoàn Anh
nhận định bóng đá Chelsea vs Liverpool, nhận định kết quả, Chelsea vs Liverpool, nhận định bóng đá, Chelsea, Liverpool, keo nha cai, dự đoán bóng đá, cúp Liên đoàn Anh

 

Họ đã gặp nhau 2 lần ở giải Ngoại hạng mùa này và đều bất phân thắng bại. Liverpool tung ra tới 34 cú sút trong 2 cuộc đối đầu ấy trong khi con số này của Chelsea là 21. Khác biệt về số lần dứt điểm ấy không tạo ra khác biệt về kết quả cuối cùng giữa hai đội.

 

Trong khi Liverpool thể hiện sức tấn công dữ dội, khả năng bùng nổ cao của các ngôi sao tấn công, Chelsea lại thể hiện bản lĩnh, tính tổ chức cao và sự chắc chắn đáng nể trong phòng ngự.

Trong trận lượt đi giữa hai đội ở giải Ngoại hạng mùa này, Chelsea thậm chí đá với 10 người suốt hiệp 2 nhưng vẫn là đội sở hữu những cơ hội nguy hiểm hơn Liverpool dù họ cầm bóng và dứt điểm ít hơn đối thủ.

Chú thích ảnh
Tuchel đấu trí Klopp ở chung kết cúp Liên đoàn Anh

Hai đội hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh đặc trưng của mình khi gặp nhau ở chung kết cúp Liên đoàn. Liverpool đã vào chung kết cúp Liên đoàn tới 13 lần (vô địch 8 lần) trong khi Chelsea đá chung kết 9 lần (vô địch 5 lần).

Tuy nhiên, lịch sử đôi lúc cũng chỉ để tham khảo. Liverpool toàn thắng 9 trận gần nhất ở các giải và làm nóng cho đại chiến với Chelsea bằng chiến thắng 6-0 trước Leeds nhưng Klopp chủ yếu dồn sức cho giải Ngoại hạng (Liverpool còn nhiều cơ hội tranh vô địch với Man City) và cúp C1 hơn là cúp Liên đoàn.

Klopp dẫn dắt Liverpool đã 6 năm nhưng ông chưa từng vô địch cúp Liên đoàn. Tất nhiên, đó cũng được coi là lí do để ông khát khao chiến thắng trong trận chung kết này nhằm hoàn thiện bộ sưu tập thành tích của mình ở Anfield nơi ông đã vô địch cúp C1, siêu cúp Châu Âu, FIFA Club World Cup và vô địch Ngoại hạng Anh.

Thomas Tuchel chưa vô địch Ngoại hạng Anh nhưng ông được coi là chuyên gia đấu cúp. Thực tế, tuy mới dẫn dắt Chelsea được 13 tháng nhưng Tuchel đã kịp vô địch cúp C1, siêu cúp Châu Âu và FIFA Club World Cup. Những thành công liên tiếp trong thời gian cầm quân cực ngắn ở Stamford Bridge của Tuchel thực sự ấn tượng và dễ hiểu vì sao ông cũng được đánh giá rất cao.

Liverpool vẫn duy trì rất tốt sức tấn công hủy diệt của họ nhờ phong độ cực cao và ổn định của Salah, những đóng góp quan trọng của Sadio Mane, Arnold cùng duyên ghi bàn của Diogo Jota. Chỉ trong 3 trận gần nhất ở các giải, “Lữ đoàn đỏ” phá lưới các đối thủ của họ tổng cộng 11 lần. Chỉ dấu cho thấy ông Klopp đang nắm trong tay “thùng thuốc súng” đáng sợ cỡ nào.

Ở bên kia chiến tuyến, Chelsea không ghi bàn ấn tượng như thế. Tuy toàn thắng 6 trận gần nhất ở các giải nhưng chỉ có 2 trận trong số đó họ ghi nhiều hơn 1 bàn/trận.

Nhưng trong khi Lukaku rõ ràng đang bất ổn cả về phong độ lẫn tâm lí, ông Tuchel cho thấy Chelsea vẫn có thể “chạy” tốt mà không cần Lukaku hoặc khi Lukaku “tàng hình” trên sân.

Sở dĩ Tuchel có thể tự tin như vậy bởi ông biết cách “mở khóa” Kai Havertz, người đã ghi những bàn thắng quan trọng vào lưới Palmeiras ở chung kết FIFA Club World Cup và trước Lille ở lượt đi vòng 1/8 cúp C1 mới rồi.

Ngoài ra, Tuchel rất nổi tiếng với khả năng xây dựng lối chơi phòng ngự siêu chắc chắn cho Chelsea bằng những yêu cầu khắt khe về kỷ luật chiến thuật đối với cầu thủ cũng như khả năng phát huy sức mạnh tập thể của đội bóng.

Chelsea thường rất khó bị đánh bại khi họ đá phòng ngự phản công và trước Liverpool họ có thêm lí do để tiếp cận trận đấu theo cách đó khi những Mason Mount, Kovacic, Reece James… có thể chưa thực sự sung sức để đá chính còn Ben Chilwell vắng mặt vì chấn thương.

Phía Liverpool, Roberto Firmino vắng mặt còn Jota dính chấn thương mắt cá ở trận đấu với Inter Milan nên chưa rõ anh đá chính hay dự bị. Tuy nhiên, Salah và Sadio Mane rất sung sức và chắc chắn sẽ chơi từ đầu.

Như hai cuộc đối đầu giữa Chelsea và Liverpool ở giải Ngoại hạng đã cho thấy, những cuộc chiến giữa họ thực sự quyết liệt và khó lường. Trận chung kết cúp Liên đoàn này cũng vậy khi không đội nào tỏ ra vượt trội đối thủ mà mỗi đối sở hữu thế mạnh riêng. Đội nào sẽ thắng?

+Đội hình dự kiến

Chelsea: Kepa; Christensen, Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Pulisic; Havertz

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm