Nguyên nhân dẫn đến bão chấn thương của Arsenal: Tập luyện như… lính thủy đánh bộ

02/12/2015 19:19 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chính ở thời điểm này trong năm là lúc các đội bóng của HLV Arsene Wenger thường dễ sụp đổ vì chấn thương.

10 trụ cột của Arsenal đã phải vào phòng y tế. Sau một cuộc đấu sức kịch liệt với Norwich trong trận hòa cuối tuần rồi, đội chủ sân Emirates gần như có nguyên một đội hình chấn thương. Những thương binh mới là Laurent Koscielny, Santi Cazorla, và đáng kể nhất, Alexis Sanchez. Họ gia nhập danh sách đã có mặt Danny Welbeck, Jack Wilshere, Tomas Rosicky, Kieran Gibbs, Theo Walcott, Francis Coquelin và Mikel Arteta.

Đi tìm câu trả lời

Thậm chí cả một giả thuyết (thuyết Gulliver) đã được đặt ra để giải thích cho việc tại sao Arsenal có nhiều cầu thủ chấn thương như thế. Theo giả thuyết đó, đội bóng áo đỏ-trắng sở hữu quá nhiều những cầu thủ thấp bé (thấp hơn 4 cm so với mức trung bình của Premier League), họ thường phải nỗ lực tối đa về mặt thể lực để có thể cạnh tranh với đối thủ và vì thế, dễ chấn thương hơn nhiều. Điều đó cũng giải thích tại sao những người cao to hơn của Arsenal, Olivier Giroud, Per Mertesacker, ít chấn thương hơn.

Tất nhiên, khó mà chứng minh giả thuyết đó bằng khoa học. Nhưng dù nguyên nhân là gì, Arsenal là đội dính nhiều chấn thương nhất trong tất cả các đội Premier League tính cả 10 năm qua. Dẫu vậy, riêng mùa này sẽ phải được đặt trong bối cảnh. Trước 3 ca chấn thương xui xẻo vào cuối tuần, họ chỉ xếp thứ 7 ở giải Ngoại hạng về số ca chấn thương, theo trang Physio Room. Tính từ đầu mùa trước, họ có 23 ca chấn thương, không phải là quá cao so với Manchester City 35, Manchester United 30, Liverpool 24, Tottenham Hotspur 20 và Chelsea 18.

Arsenal đón tin rất vui về Alexis Sanchez

Arsenal đón tin rất vui về Alexis Sanchez

Đang lúc sa sút phong độ và khủng hoảng nhân sự, Arsenal đón tin vui là chấn thương của tiền đạo chủ lực Alexis Sanchez không nghiêm trọng như dự báo.

Mùa trước, Man United là đội dính nhiều chấn thương nhất, xong đến Everton, Newcastle, rồi mới Arsenal. Ngoài ra, các cầu thủ đá chính của Arsenal cũng ra sân nhiều hơn so với phần lớn các đối thủ. Tính tới thời điểm này của mùa giải, 9 cầu thủ của Wenger đã đá từ 15 trận trở lên ở mọi giải đấu. Điều này khiến họ chỉ xếp sau Chelsea, bằng với Man United và hơn Man City, Liverpool và Spurs. Mùa trước thống kê này của họ cũng không quá tệ.

Vấn đề ở trên sân tập?

Vấn đề vì thế quay lại sân tập. Chính ở đây Arsenal bị soi mói rất nhiều, đáng chú ý là từ chuyên gia thể lực người Hà Lan khá lắm lời Raymond Verheijen. Ông cho rằng đội bóng áo đỏ-trắng chỉ tập trung vào “thể lực trong ngắn hạn” ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, “như các lính thủy đánh bộ”, thay vì phải xây dựng sức bền một cách lâu dài. Vì thế nên họ hay gặp khủng hoảng chấn thương nhất là vào tháng 11 và 12, khi lịch thi đấu trở nên dày đặc.

Một nhận xét nhiều sức nặng nữa của Verheijen là việc các cầu thủ Arsenal không nghỉ ngơi đủ giữa các phiên tập nặng và trận đấu, còn Wenger để những người chấn thương của ông trở lại quá sớm. Arsenal cũng đã có một đội hình xuất phát không thay đổi nhiều và các trụ cột của họ thường xuyên bị căng sức ra quá mức. Những chấn thương của Ramsey, Sanchez, Walcott và Cazorla đều cho thấy điều đó.

Vấn nạn chấn thương của Arsenal: Xin đừng trách Wenger!!!

Vấn nạn chấn thương của Arsenal: Xin đừng trách Wenger!!!

Cựu danh thủ Arsenal, Martin Keown cho rằng, không thể thấy Arsenal chấn thương nhiều mà chỉ trích HLV Arsene Wenger.

Ramsey lẽ ra nên được nghỉ ngơi ở trận gặp Watford, anh mới trở lại sau chấn thương. Sanchez, dù luôn đầy quyết tâm, đã cần một tuần nghỉ từ lâu rồi. HLV ĐT Chile Jorge Sampaoli cũng đã thừa nhận vẫn để anh ra sân dù biết Sanchez chấn thương 6 tuần trước. Từ đó tới nay, Sanchez đã đá thêm 12 trận nữa! Walcott dính chấn thương bắp chân 14 phút sau khi vào sân gặp Sheffield Wednesday hồi tháng 10, một trận đấu ở League Cup mà lẽ ra anh phải được nghỉ ngơi hoàn toàn. Tương tự như thế khi Cazorla nói anh chỉ “đá được một chân” ở hiệp 2 trận gặp Norwich.

Rõ ràng là đã có sự bất cẩn ở Wenger khi ông quá nhiều lần đẩy những cầu thủ của mình vào vùng nguy hiểm. Điều đã được chứng minh qua những thống kê tổng hợp từ 10 năm không thể chỉ là bởi vận rủi. Năm ngoái và mùa Hè vừa rồi, việc đội bóng áo đỏ-trắng không trả những khoản tiền cần thiết để tăng cường cho vị trí tiền vệ trụ và hàng công cũng đã kéo căng sức những người đang đá chính và khiến một đội hình tuy mạnh, nhưng có phần mỏng manh, trở nên quá tải.

Việc Wenger có thay đổi quan điểm trong tháng 1 sắp tới không, vì thế, sẽ có ý nghĩa quyết định với phần còn lại của mùa giải này với Arsenal.

10 Arsenal hiện đang có 10 cầu thủ chấn thương. Trong năm 2015, ở đội 1, chỉ mình cầu thủ Joel Campbell miễn nhiễm với chấn thương.

1 Wenger chỉ mua 1 cầu thủ vào mùa Hè vừa rồi, và đó là một thủ môn, Petr Cech.

9 Arsenal có 9 cầu thủ đã đá 15 trận trở lên mùa này, chỉ kém Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh.


Trần Trọng (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm