Người không thể đụng đến của Mourinho là Matic, không phải Lukaku

01/11/2017 20:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Để Man United có được những thành tích kể từ đầu mùa giải tới giờ, Romelu Lukaku đã đóng góp một phần không nhỏ với những pha lập công chớp nhoáng. Nhưng nếu nhìn sâu hơn thì Nemanja Matic mới là người giúp Quỷ đỏ làm nên điều đó.

Cách đây ít hôm, HLV Jose Mourinho từng tuyên bố: Lukaku là cầu thủ “không thể đụng tới”. Nhưng có lẽ, chỉ trong khoảng chưa đầy 24 giờ qua, điều đó đã không còn đúng nữa. Quả penalty thứ hai trong trận gặp Benfica rạng sáng nay, Mourinho đã chỉ định Daley Blind là người dứt điểm chứ không phải Lukaku.

Điều đó nói lên điều gì? Đó là ngay cả khi Lukaku có là một người “không thể đụng tới”, anh vẫn hoàn toàn có thể bị loại bỏ và thay thế nếu như không làm tốt vai trò.

Như vậy, ai sẽ là người “không thể đụng tới” của M.U? Câu trả lời, là Matic.

Chú thích ảnh
Matic là người "không thể đụng tới"

Cứ nhìn những thành tích của M.U kể từ khi tiền vệ người Serbia tới Old Trafford là biết. Họ đã đá 14 trận và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Đơn cử như ở trận thắng Benfica vừa rồi, ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội khách đã gây rất nhiều áp lực lên khung thành của De Gea. Nhưng Matic, với vai trò giống như một ông chủ nơi trung lộ, đã hạn chế tối đa những nguy hiểm về phía hàng thủ.

M.U thủ chắc đến nỗi Mourinho cũng cảm thấy… tội lỗi. Chìa khoá nằm ở Matic

M.U thủ chắc đến nỗi Mourinho cũng cảm thấy… tội lỗi. Chìa khoá nằm ở Matic

HLV Jose Mourinho vừa phải thốt lên rằng lối đá phòng ngự mà ông áp dụng cho M.U bị xem như là một… tội ác sau khi đội bóng của ông có lần sạch lưới thứ 9 chỉ sau 11 trận tại Premier League và Champions League mùa này.

Không chỉ có vậy, Matic còn biết cách gây bất ngờ từ những tình huống sút xa. Cú sút cực mạnh của anh ở phút 45 đã khiến cho thủ thành Svilar bỗng trở thành tội đồ, khi để bóng chạm lưng và lăn vào lưới.

Chú thích ảnh
Cú sút cực mạnh của Matic khiến thủ thành Svilar bỗng trở thành tội đồ

Trong khi mà M.U ăn mừng chiến thắng, thì ngược lại, Chelsea lại thất bại thảm hại trước Roma trong trận đấu cùng ngày. Đến nỗi, người ta còn phải thốt lên rằng, ngay cả khi Kante có ngồi xe lăn, Chelsea cũng phải để anh vào sân mới mong có thể thắng được M.U trong lần chạm mặt cuối tuần này. Hay Phil Neville cũng phải nhận xét rằng, Chelsea cần phải sa thải người đã quyết định bán Matic cho M.U.

Giờ thì Mourinho đã có lý do để hài lòng, với một cầu thủ “không thể đụng tới” như Matic.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm