Ngoại hạng trở lại, MU sẽ là đội được hưởng lợi nhất

31/05/2020 11:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau quãng nghỉ gần 3 tháng vì Covid-19, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào tháng 6 này và lịch đấu các trận còn lại của MU được coi là hoàn hảo để Quỷ Đỏ hi vọng chen chân vào top 4 cuối mùa.

Tin bóng đá MU 30/5: MU mua 'Messi mới'. Inter muốn giữ Alexis Sanchez

Tin bóng đá MU 30/5: MU mua 'Messi mới'. Inter muốn giữ Alexis Sanchez

Chuyển nhượng MU 30/05: MU không có lý do để mua Coutinho, Inter Milan muốn mượn Sanchez thêm một mùa giải, MU quyết mua Jadon Sancho và Jack Grealish.

Một trong những điều đáng tiếc khi trận Tottenham – MU bị hoãn hồi tháng 3 năm nay vì Covid-19 là không ta không có cơ hội để xem Mourinho phản ứng ra sao trước cuộc khẩu chiến mà Ole Gunnar Solskjaer khơi mào.

Khi đó, Ole đã tổ chức cuộc họp báo trước trận đấu và trong cuộc họp báo ấy, HLV người Na Uy đã thể hiện sự khác biệt giữa ông và Mourinho khi HLV Bồ Đào Nha kêu ca về chuyện nhiều cầu thủ của ông dính chấn thương.

Khi phóng viên hỏi Ole về chuyện MU có một số cầu thủ chấn thương trước chuyến làm khách dự kiến ở Tottenham như Pogba và Rashford, Ole không bỏ qua cơ hội “đá xoáy” Mourinho. “

“Đúng là MU mất Pogba và Rashford vì bị chấn thương nhưng tôi đâu có nói về họ, đúng không? Tôi muốn tập trung vào các cầu thủ có thể thi đấu được. Chấn thương là một phần của bóng đá”.

Bong da, tin tuc bong da, tin bong da hom nay, MU, chuyển nhượng MU, Ngoại hạng Anh, Premier League, bóng đá Anh trở lại, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, tin bóng đá
MU có lịch đấu thuận lợi trong 9 vòng đấu còn lại của mùa giải Ngoại hạng Anh

Phát ngôn không khác mấy với một sự chế nhạo nhắm vào Mourinho và nó cho thấy mối quan hệ giữa Ole với cựu HLV MU không còn tốt đẹp. Nhưng chỉ 12 tiếng sau cuộc họp báo ấy thì Ban tổ chức Premier League quyết định hoãn đấu vì Covid-19 và người ta không có cơ hội nghe Mourinho đáp trả.

Giờ thì Premier League sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần các ngày 19, 20 và 21/6 sắp tới. BXH vẫn chưa có gì thay đổi khi Spurs vẫn kém MU (thứ 5) 4 điểm và kém Chelsea (thứ 4) 7 điểm nhưng lợi thế sân nhà của Spurs trong giai đoạn “bình thường mới” của bóng đá dường như đã tiêu tan.

Bóng lăn trên sân không có khán giả và các đội được phép thay người nhiều hơn là hai trong số những sự điều chỉnh của bản tổ chức trong thời kỳ “bình thường mới”. Không có khán giả thì lợi thế của các đội chủ nhà có vẻ như không còn.

Những gì diễn ra khi Bundesliga trở lại là minh chứng. Cuối tuần đầu tiên Bundesliga trở lại, chỉ có 1 đội chủ nhà giành chiến thắng và tới lúc này, chỉ có 5 đội chủ nhà chiến thắng sau 27 trận đấu đã diễn ra.

Ở vòng 1 giải VĐQG CH Czech mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Chỉ hai đội chủ nhà chiến thắng sau 8 trận đã diễn ra trên sân không có khán giả.

Các đội chủ nhà bắt đầu cảm nhận được khó khăn của họ khi phải chơi trên các sân vận động không có khán giả. Thực tế ấy có thể mang đến hi vọng cho Ole và MU khi họ đến làm khách của Spurs.

MU bước vào trận đấu này không chỉ với lợi thế điểm số so với đối thủ, không chỉ đón tin vui là Pogba và Rashford trở lại tập luyện sau chấn thương. Họ đang rất tự tin sau chuỗi 7 trận sân khách bất bại trong đó có các chiến thắng trước Man City và Chelsea. Tính tổng cộng, MU đã bất bại 11 trận liên tiếp ở các giải trong khi Tottenham đã trải qua 6 trận liền không thắng.

Khi hai đội gặp nhau vào tháng 6 này, áp lực chắc chắn dồn lên Tottenham. Họ buộc phải thắng mới có hi vọng chen chân vào top 4 cuối mùa. Nếu họ thua, cơ hội ấy coi như tiêu tan.

Nhiều yếu tố đang ủng hộ MU. Từ lợi thế điểm số, phong độ, lực lượng cho tới chuyện đối thủ của họ không có được sự cổ vũ của CĐV nhà vì Covid-19.

*Lịch đấu các trận còn lại của MU ở giải Ngoại hạng Anh

Vòng 30: Tottenham – MU

Vòng 31: MU – Sheffield

Vòng 32: Brighton – MU

Vòng 33: MU – Bournemouth

Vòng 34: Aston Villa – MU

Vòng 35: MU – Southampton

Vòng 36: Palace – MU

Vòng 37: MU – West Ham

Vòng 38: Leicester - MU

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm