Ngoại hạng Anh: MU đã mơ vô địch được chưa?

22/12/2020 20:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Leeds 6-2 khiến những Manucian bắt đầu mơ mộng xa hơn một tấm vé dự Champions League, cụ thể là nghĩ về ngày trở lại của một ứng viên Premier League. Khoan đã, hình hài của MU chưa thể nâng tầm nhanh như vậy.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 có lực lượng mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 có lực lượng mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 có lực lượng mạnh đấu đội tuyển Việt Nam trong trận giao hữu chiều 23/12.

1. Nếu phải đưa ra một kết luận rõ ràng về MU sau tròn hai năm dưới triều đại Solskjaer, không một ngôn từ nào chính xác hơn hai chữ: Thất thường. Các cổ động viên Quỷ đỏ nếu có lâng lâng trong trận thắng Leeds cũng đừng quên nghĩ về cảm xúc của mình đã nâng lên, tụt xuống ra sao trong cả tá thời điểm trước đó dưới thời vị HLV người Na Uy.

MU tràn đầy hứng khởi trong ba tháng tạm quyền của Solskjaer, bao gồm chiến thắng ngây ngất trước PSG ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Thế rồi khi HLV Solskjaer được tin tưởng bằng một bản hợp đồng dài hạn để trở thành vị HLV chính thức ở Old Trafford, Quỷ đỏ bước đi trong tê tái sau những thất bại trước Cardiff và Crystal Palace.

MU của Solskjaer phiên bản 2020 thì sao? Sự thất thường ấy còn được đẩy lên cao hơn nữa. Sáu trận thắng và hai trận hòa khi Premier League trở lại sau thời gian tạm nghỉ vì đại dịch Covid-19 như một cú lột xác đưa một MU từng kém nhóm dự Champions League tới 8 điểm đến vị trí thứ ba chung cuộc, thứ kịch bản những cổ động viên Quỷ đỏ mơ mộng nhất cũng chẳng dám nghĩ tới. MU hiện thời đang thắng 6 trong 7 gần nhất ở Premier League, nhưng đừng quên song song với chiến tích ấn tượng ấy, thầy trò Solskjaer đã bị đá văng khỏi Champions League sau khi tưởng chừng cách tấm vé đi tiếp nửa bước chân, cụ thể là 1 trận hòa trong 2 lượt đấu vòng bảng cuối cùng, chưa kể cảm hứng đứng lên chỉ đến với MU sau thất bại tủi hổ 1-6 trước Tottenham ngay trên sân nhà.

Chú thích ảnh
MU đã leo lên thứ 3, nhưng đường đến chức vô địch không đơn giản

2. Tính ổn định là thứ MU không thể đọ được với Liverpool, đội bóng đang ngự trị trên ngôi đầu Premier League tính đến thời điểm hiện tại. Từ sau trận thua thảm họa 2-7 trước Aston Villa ngày 5/10, thầy trò Jurgen Klopp chỉ thua thêm đúng một trận trên tất cả các đấu trường, trận thua Atalanta 0-2 ở vòng bảng Champions League. Đội chủ sân Anfield vẫn đảm bảo chiếm lấy thế thượng phong trong cuộc đua vô địch khi bỏ xa Leicester tới 4 điểm, đồng thời làm chủ tình hình ở vòng bảng Champions League để đảm bảo một suất hiện diện ở vòng 1/8.

Cũng không thể nói thêm MU được hưởng lợi từ sự hỗn loạn trong nhóm bám đuổi. Lần lượt Tottenham, Chelsea văng ra sau hai trận thua liên tiếp, trong khi Man City vẫn chưa sẵn sàng trở lại làm đối trọng của Liverpool bất chấp chiến thắng Southampton cuối tuần qua. Leicester là đội bóng gần nhất cạnh tranh The Kop trên bảng xếp hạng, nhưng ai dám chắc thầy trò Brendan Rodgers có thể giữ được vị trí này cho đến đầu năm mới. Đáng chú ý, ngay vòng đấu kế tiếp đội chủ sân King Power sẽ đụng độ chính MU, một thử thách không hề dễ chơi chút nào.

Trong một mùa giải lịch thi đấu dày đặc ngay từ đầu mùa, bất cứ biến số nào cũng có thể xảy ra. MU đang ở thế đi lên sau khi khởi đầu mùa giải bết bát đến khó tin. Liệu ai dám chắc thầy trò Solskjaer có thể giữ được vị trí ấn tượng như hiện tại nếu nhìn vào những khoảnh khắc mất ổn định suốt hai năm cầm quân của vị HLV người Na Uy này?

3. Trụ được trong nhóm bám đuổi để hướng về tấm vé dự Champions League mùa tới xem chừng là mục tiêu thiết thực nhất của MU mùa này. Một mục tiêu hoàn toàn khả thi, nếu chuỗi phong độ ấn tượng này tiếp tục được nối dài. Cần phải đặt chữ NẾU viết hoa, bởi MU từng lặp lại hơn một lần điệp khúc cứ 2-3 trận thắng lại có một trận hòa hoặc trận thua đáng tiếc ở mùa trước. Việc chỉ hơn kình địch cùng thành phố Man City, đội bóng đang nằm ngoài vị trí dự Cúp châu Âu, khoảng cách vỏn vẹn một trận thắng không hề đảm bảo thầy trò Solskjaer sẽ tránh được nguy cơ tụt lại nếu chẳng may sảy chân trong giai đoạn lịch đấu cuối năm, một kịch bản không thể bị bỏ qua trong lúc tất cả vẫn còn say sưa nói về một MU thăng hoa nhất dưới thời vị HLV 47 tuổi này.

Còn để trở lại vô địch như những ngày Sir Alex Ferguson còn tại vị? Một nhiệm vụ chưa thể khả thi ở thì hiện tại cho MU.

Hoài Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm