Ngoại hạng Anh: Man City, Liverpool xoay vần ngôi đầu

06/12/2021 14:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ tất cả đã hình dung Chelsea sẽ băng băng bứt đi trong cuộc đua vô địch, cả Man City lẫn Liverpool từng bước xoay vần để chiếm lại lợi thế khi lần lượt chiếm lấy hai vị trí dẫn đầu sau lượt trận cuối tuần qua.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022 hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 15.

1. Cả Man City và Liverpool đều không xuất phát mùa giải thật sự như ý muốn. Man City bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận thua Tottenham, kịch bản Pep Guardiola không hề mong muốn một chút nào. Liverpool khá hơn đôi chút khi thắng hai đội dưới cơ Burnley và Norwich, nhưng lại không thể đánh bại Chelsea ở lượt trận thứ ba dù chơi hơn người nguyên một hiệp hai.

 

Thời điểm vòng 10 có thể coi là khoảnh khắc tệ hại nhất của Man City lẫn Liverpool trong cuộc đua vô địch. Cả hai đều không thắng ở vòng đấu ấy, khi Liverpool bị hiện tượng mùa này Brighton cầm chân ngay trên sân nhà trong thế cầm vàng lại để vàng rơ

i, trong khi Man City trượt chân trước Crystal Palace ngay trên sân nhà, khi thầy trò Pep Guardiola không thể trụ nổi ở thế thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Aymeric Laporte. Chelsea khi ấy đã bỏ cách Liverpool và Man City lần lượt là 3 và 5 điểm, và tất cả nghĩ rằng chỉ có một thế lực nào đó mới đủ sức ngăn thầy trò Thomas Tuchel nới rộng khoảng cách này dài hơn nữa. Liverpool thậm chí còn trượt dài hơn nữa khi thua tiếp West Ham ở vòng đấu kế tiếp và đánh mất vị trí thứ hai vào tay chính Man City.

2. Khoảng thời gian Premier League tạm nghỉ hai tuần vào tháng 11 vừa qua thật sự quý giá với cả hai đội bóng. Họ đã tìm thấy quãng dừng cần thiết để phanh lại những thất thường về phong độ. Man City cùng Liverpool trở lại với những chiến thắng thuyết phục những khán giả khó tính nhất, lần lượt là chiến thắng Everton 3-0 cho Man City, trong khi Liverpool đánh bại Arsenal 4 bàn không gỡ trong một trận đấu tất cả nhìn thấy những chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng vào thời điểm ấy đứng khá sát nhau trên bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Ngôi đầu đã đổi chủ sau khi Man City đánh bại Watford đêm thứ Bảy vừa qua

Nếu cần phải nói về bước ngoặt đưa Man City cảm nhận ngôi đầu bảng không còn xa tầm với, đó phải là chiến thắng West Ham ở vòng 13 trong một trận cầu bị thử thách bởi những cơn mưa tuyết trên sân Etihad. Chính West Ham từng đánh bại Liverpool bằng một cơn mưa bàn thắng ở London, nhưng Man City đã ngăn cản một cú sốc ập đến với mình. Dẫu chỉ là một chiến thắng với cách biệt tối thiểu, hiệu quả thu về lại đạt mức cực đại, khi Chelsea sau đó bị MU cầm hòa ngay trên sân nhà, mở đường cho khoảng cách đến ngôi đầu bảng được kéo xuống chỉ còn 1 điểm, một dấu mốc rõ ràng mang đến sự tự tin để thầy trò Guardiola tiếp tục gây sức ép không ngừng đến một Chelsea đã khá lâu không biết đến cảm giác của đội dẫn đầu bảng. Cú ngã của Chelsea trước West Ham cuối tuần qua đơn giản là hệ quả từ sức ép không ngừng nghỉ của cả Man City lẫn Liverpool từ sau vòng 13.

3. Có quá sớm để nói về việc Man City cùng Liverpool sẽ tái lập cuộc đua song mã cho chức vô địch Premier League như tất cả đã thấy hai mùa giải gần nhất? Trên giấy tờ là hơi sớm bởi cả hai cũng chỉ tạo khoảng cách mong manh với nhau cũng như với Chelsea. Lịch thi đấu khắc nghiệt với mật độ dày từ nay đến những ngày đầu năm mới 2022 hoàn toàn có thể mang đến nguy cơ vấp ngã của bất cứ ông lớn nào, khi các HLV tài ba như Pep Guardiola hay Jurgen Klopp bắt buộc phải xoay vòng nhân sự.

Còn thực tế chỉ ra chính Liverpool lẫn Man City là những tập thể giàu kinh nghiệm nhất trong các cuộc đua vô địch Premier League gần đây. Điều này không chỉ nhìn thấy từ những chức vô địch họ sở hữu, mà còn đến từ chất lượng và chiều sâu đội ngũ nhân sự. Thật khó để chỉ ra một tử huyệt nào ở cả ba tuyến của cả hai lúc này, dẫu mỗi đội tìm cách tiếp cận ngôi đầu theo những cách khác nhau. Liverpool đang sống nhờ bộ ba tiền đạo bùng nổ Mohamed Salah-Sadio Mane-Diogo Jota, nhưng pha lập công của Divock Origi ở phút bù giờ trận gặp Wolves chỉ ra đội chủ sân Anfield vẫn có những quân bài trong tay áo. Man City gần như chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho mọi vị trí, đặc biệt là Bernardo Silva, người đang chơi như thể đây là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của mình ở sân Etihad.

Cú xoay vần của Man City và Liverpool ở vòng 15 chưa làm giảm tính hấp dẫn cuộc đua vô địch mùa này, nhưng đang đưa những lợi thế về tay hai nhà vô địch Premier League gần nhất.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm