Ngoại hạng Anh: Man City cuối cùng đã lộ ra những điểm yếu nào?

28/12/2018 07:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – 3 thất bại trong 4 trận gần nhất cho thấy Man City của Pep Guardiola đang để lộ ra những điểm yếu. Nhưng vấn đề của họ ở đâu và làm thế nào họ có thể giải quyết những vấn đề này?

 

Fan M.U phấn khích với hai trận liên tiếp còn Man City thua sấp mặt

Fan M.U phấn khích với hai trận liên tiếp còn Man City thua sấp mặt

M.U đang thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Nhiều CĐV đã tỏ ra phấn khích trên mạng xã hội, đặc biệt là khi đối thủ cùng thành phố Man City đã để thua hai trận liên tiếp.

Bàn thắng muộn của Ricardo Pereira đã giúp Leicester giành trọn 3 điểm trước Man City trên sân King Power. Lúc này, The Citizens đã tụt xuống vị trí thứ 3 và bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm trên BXH.

Những vấn đề của Man City có dễ khắc phục hay không? Sau đây là 3 điều rút ra từ thất bại của nửa xanh thành Manchester trong ngày Boxing Day.

Leicester 2-1 Man City

Ai có thể thay thế được Fernandinho?

Chú thích ảnh

Man City có thể đang gặp vấn đề ở hàng tiền vệ. Chỉ là một chấn thương nhỏ, nhưng sự vắng mặt của Fernandinho là một mối lo ngại rất lớn đối với đội bóng này.

John Stones đã được thử thách ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong trận thua 2-3 trước Palace và đã được trả lại vị trí trung vệ trong trận đấu với Leicester. Thay vào đó, Ilkay Gundogan được giao nhiệm vụ làm giảm sự nguy hiểm trong những cơ hội mà “Bầy cáo” có thể tạo ra.

Mặc dù Gundogan là một cầu thủ tài năng nhưng anh không phải Fernandinho. HLV Pep Guardiola đã nói về vấn đề này rất nhiều sau trận đấu.

“Fernandinho không thể ra sân nên chúng tôi phải đối phó với điều này. Gundogan đã chơi tốt. Nhưng chúng tôi không có một cầu thủ dạng như Fernandinho ở vị trí này. Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và giải quyết vấn đề đó”.

Tiền vệ Brazil là một nhân tố rất quan trọng trong đội hình của Guardiola. Kể từ khi đến đây năm 2016, Man City đã giành chiến thắng 71,3% số trận đấu khi có Fernandinho và chỉ thắng 59,3% số trận khi không có anh.

Ở tuổi 33, Fernandinho sẽ không thể đá chính từ trận này qua trận khác. Như vậy là Man City bỗng nhiên đã lộ ra một lỗ hổng để các đối thủ khai thác vào. Việc tìm một người thay thế cho anh là điều cần thiết. Sẽ không bất ngờ nếu Guardiola cùng ban quản trị Man City sẽ làm điều này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Delph là tử huyệt?

Chú thích ảnh

Biến Fabian Delph từ một tiền vệ sang thành một hậu vệ cánh trái là một trong những điều tuyệt vời nhất Pep Guardiola làm được tại Man City. Cầu thủ 29 tuổi là giải pháp cho vị trí này trong bối cảnh Benjamin Mendy chưa thể trở lại vì chấn thương. Tuy nhiên, anh đã không thi đấu hiệu quả trong trận đấu với Leicester.

Khó có thể trách Delph bởi anh không phải một hậu vệ bẩm sinh. Trong 190 lần chạm bóng của Delph trước cả Leicester và Palace, chỉ có 12 lần là ở 1/3 sân nhà, nơi cần phải phòng ngự. Đa số những lần chạm bóng của anh là ở nửa sân của đối phương. Delph thực sự đã hoàn thành nhiều đường chuyền trong phần sân của Leicester hơn bất kỳ cầu thủ nào của Man City.

Trong bàn gỡ hòa của Leicester, Delph đã chẳng thể làm gì để ngăn chặn đường chuyền bên cánh của Jamie Vardy. Chiếc thẻ đỏ cuối trận của anh chỉ càng làm tăng thêm sự thất vọng của các CĐV trên khán đài.

Sắp tới, Man City sẽ đối đầu với Liverpool trên sân nhà. Họ không có sự phục vụ của Delph và dường như sẽ phải để Oleksandr Zinchenko, cũng là một tiền vệ chuyển về đá hậu vệ, chơi lấp vào khoảng trống trên. Bộ ba tấn công của Liverpool có thể đang mỉm cười vào lúc này.

Pep Guardiola luôn giữ mọi thứ trung thực

Chú thích ảnh

Mặc dù đã để thua 3 trong 4 trận gần nhất nhưng Pep Guardiola dường như không bị cuốn đi. Ông có vẻ thất vọng nhưng vẫn bình tĩnh khi đối mặt với ống kính sau trận thua trước Leicester. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chia sẻ về những khó khăn khi dẫn đầu tại Premier League.

“Vào tháng 9, tháng 10, các đồng nghiệp của các bạn nói rằng Premier League sẽ kết thúc trong tháng 1 hoặc tháng 2. Chỉ một tháng sau, các bạn đã nói ‘Được rồi, đó là Liverpool’. Trong bóng đá, bạn có thể thắng rất nhiều và thua cũng rất nhiều”.

“Bóng đá rất hấp dẫn. Không thể nào đoán trước được vì có rất nhiều hoàn cảnh. Đó là lý do tại sao bạn luôn phải khiêm tốn, phải làm việc và biết rằng mọi trận đấu đều rất khó khăn”.

“Đó là những gì chúng tôi đã làm trong mùa giải trước. Mọi người nói rằng mùa giải đó rất dễ dàng nhưng tôi biết rằng mọi thứ rất khó khăn”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm