Ngoại hạng Anh: Liverpool, Man City và phần còn lại

27/08/2019 14:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn còn quá sớm để khẳng định ai sẽ là nhà vô địch của Premier League 2019/20 chỉ sau 3 vòng đấu nhưng sau những gì đã diễn ra trong gần 1 tháng qua, có vẻ như kịch bản của mùa giải trước sẽ không thay đổi.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 27/8: Trực tiếp Nữ Thái Lan vs Nữ Việt Nam, Altyn Asyr vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp bán kết liên khu vực AFC Cup. Trực tiếp play-off Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp tứ kết cúp C1 châu Á. Trực tiếp vòng 3 bóng đá Pháp. Lịch bóng đá ngày 267/8, rạng sáng 28/8.

Đi trước về sau?

Bằng thời điểm này của mùa giải 2018/19, Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng với 3 trận toàn thắng, theo sau là Tottenham, Chelsea với hiệu số kém hơn, trong khi Man City đứng thứ 5 với 7 điểm. Một năm sau thì sau 3 vòng, đội bóng của Jurgen Klopp cũng dẫn đầu và kế đó là Man City với 7 điểm. Không quá lời nhưng về cơ bản, Premier League phần nào đã định hình được một kịch bản như mùa giải trước, nghĩa là chỉ có Liverpool, Man City và phần còn lại.

Để thấy rõ hơn thì trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal, đội khách dù có nhiều thay đổi về lực lượng nhưng kết quả mà họ nhận được tại Anfield vẫn chỉ là một thất bại. Nếu có khác biệt, đấy là “Pháo thủ” đã giới hạn đội chủ nhà ở 3 bàn thua, thay vì là 5.

Vì thế mà chỉ chưa đầy 1 tháng mùa giải mới, không ít người đã hình dung ra một cuộc đua song mã quen thuộc. Chẳng gì thì Liverpool đang hơn 5 điểm so với Chelsea, MU, và 3 điểm so với Arsenal. Dĩ nhiên, Tottenham có thể đóng một vai trò đáng kể đến cuộc đua, như họ đã hòa Man City, nhưng á quân Champions League kém tới 27 điểm so với Man City ở mùa giải vừa qua. Nghĩa là nhiệm vụ đưa Tottenham trở thành ứng cử viên thực sự tại Premier League sẽ không dễ dàng cho Mauricio Pochettino mặc dù họ đã đưa Tanguy Ndombele từ Lyon về.

Nhìn rộng ra, Chelsea dù đang mang một hình ảnh mới dưới thời Frank Lampard, họ cũng khó tìm được sự ổn định trong tình thế bị cấm chuyển nhượng. Tương tự như vậy là MU dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.

Chú thích ảnh
Phong độ chói sáng của Liverpool và Man City đang biến họ thành những đội vượt trội hơn tất cả ở Premier League thời điểm này

Với MU, một tuần thi đấu không thành công khiến đội chủ sân Old Trafford chỉ giành được vỏn vẹn 1 trong 6 điểm có thể. Tính ra, họ đã đánh rơi 5 điểm chỉ trong 2 vòng đấu gần đây, tức là gần bằng 1/3 trong số 16 điểm mà người láng giềng Man City để mất ở mùa giải trước.

Sau cùng thì với tổng số điểm 195 mà hai đội giành được trong mùa bóng khó tin 2018/19, những cột mốc mà Man City và Liverpool tạo ra đã cho thấy khoảng cách giữa họ và phần còn lại của Premier League. Họ vẫn là những đội bóng xuất sắc nhất, dù bây giờ mới chỉ là tháng 8/2019. Nếu có điều gì đó để lo lắng, đấy là Pep Guardiola có thể chuyển sự tập trung từ Premier League sang Champions League và đặc biệt là Liverpool, khi họ khó duy trì được sự ổn định trong mùa bóng phải căng mình trên 6 mặt trận.

Dĩ nhiên, đó là câu chuyện của thời gian, còn lúc này, sau vòng 3, sau 16 ngày của mùa giải mới, tất cả vẫn thấy kịch bản của mùa bóng cũ. Và hiển nhiên, các Kopites thì hi vọng rằng, thách thức cho họ cũng đã được xác định từ ngày đầu tiên, đứng trên Man City và vô địch Premier League.

Sự ổn định của Man City

Như đã nói ở trên, nếu Guardiola không thay đổi mục tiêu, Premier League có lẽ vẫn là sân chơi của Man City. Để thấy rõ hơn, trước mùa giải 2017/18, không đội bóng nào ở Premier League phá vỡ được mốc 95 điểm. Kể từ đó, Man City làm được 2 lần. Riêng mùa giải trước, họ biến 97 điểm của Liverpool trở thành vô nghĩa và giành cú ăn ba. Vì thế mà mùa giải này, họ vẫn được xem là ứng cử viên vô địch Premier League, FA Cup, League Cup và Champions League. Và đừng quên là họ đã giành được Community Shield.

Sức mạnh của Man City không nằm ở một ngôi sao, dù Kevin de Bruyne thực sự quan trọng với họ, mà nằm ở sự đồng đều của các tuyến. PSG có thể có Neymar hay Kylian Mbappe nhưng họ đã phải hi sinh chiều sâu và chất lượng đội hình bởi vì phải dồn tiền cho 2 cầu thủ này. Guardiola thì làm ngược lại. Tính từ năm 2008, Man City chi nhiều tiền hơn bất cứ đội nào nhưng không một vụ chuyển nhượng nằm trong top 20 vụ chuyển nhượng đắt nhất lịch sử. Thậm chí, Guardiola có thể duy trì 2 cầu thủ giỏi cho một vị trí. Nói như nhiều chuyên gia thì không đội nào đuổi kịp Man City về tính tập thể và sự ổn định đội hình.

Nếu cho rằng, sức mạnh mà đội bóng của Guardiola đang cho thấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu họ không vô địch Champions League, trong kỉ nguyên Premier League khi tiền và các HLV giỏi đóng vai trò quyết định, họ đã có mùa giải 2018/19 tốt nhất chỉ với 1 cầu thủ nằm trong top 15 bầu chọn Quả bóng Vàng.

Nay Man City vẫn thế, thử hỏi ai có thể ngăn cản họ tại Premier League, cũng như các giải đấu khác, dù sau 3 vòng, họ đang xếp sau Liverpool trên bảng xếp hạng?

400 Sergio Aguero đã ghi được tổng cộng 400 bàn thắng cấp CLB và đội tuyển, trong đó 235 bàn cho Man City.

50 Kevin de Bruyne có 50 đường kiến tạo tại Premier League chỉ trong 123 trận, với số trận ít hơn bất cứ cầu thủ nào trong lịch sử.

9 Trent Alexander-Arnold của Liverpool có 9 đường kiến tạo trong 10 trận gần đây tại Anfield cho Liverpool ở các giải.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm