Ngoại hạng Anh: Guardiola doạ Liverpool, tâm lý chiến với Jurgen Klopp

28/12/2018 18:55 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Man City đã thua 3 trong 4 trận ở Ngoại hạng Anh để rồi bị đội dẫn đầu Liverpool bỏ xa 7 điểm khi mùa giải đã đi được nửa chặng đường. Ngai vàng của Man City thực sự đang lung lay nhưng trong phát biểu mới nhất HLV Pep Guardiola lại dành những lời cảnh báo cho Liverpool.

Ngoại hạng Anh: Man City cuối cùng đã lộ ra những điểm yếu nào?

Ngoại hạng Anh: Man City cuối cùng đã lộ ra những điểm yếu nào?

3 thất bại trong 4 trận gần nhất cho thấy Man City của Pep Guardiola đang để lộ ra những điểm yếu. Nhưng vấn đề của họ ở đâu và làm thế nào họ có thể giải quyết những vấn đề này?

Tuần trước, Man City gục ngã 2-3 trước Crystal Palace. Trong ngày lễ Tặng quà (26/12), Man City thất thủ 1-2 trước Leicester. Tất cả đều là những trận thua cay đắng, diễn ra sau khi đội bóng áo xanh vươn lên dẫn trước. Tính ra, trong 4 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh vừa qua, Man City thua tới 3 trận. Phong độ tệ hại đó đẩy Man City từ chỗ độc chiếm ngôi đầu Premier League lao dốc xuống vị trí thứ 3. Khoảng cách giữa Man City với đội dẫn đầu Liverpool giờ đây bị nới rộng lên tới 7 điểm, một cách biệt chẳng hề nhỏ khi mùa giải đã đi được nửa chặng đường.

Trong khi đó, Liverpool giờ đây chiễm chệ trên ngôi đầu với thành tích bất bại sau 19 vòng đấu. Đội bóng của Guardiola có cơ hội thu hẹp khoảng cách khi họ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Etihad vào ngày 3/1. Trước trận đại chiến này, Liverpool đối đầu Arsenal trên sân nhà. Guardiola đã lên tiếng cảnh báo đối thủ. Ông cho biết khó khăn luôn đến khi bạn được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
Guardiola cảnh báo Liverpool về áp lực của đội dẫn đầu

“Mùa trước, ngay từ tháng 1, tháng 2 người ta đã nói rằng Ngoại hạng Anh coi như đã kết thúc. Sống với điều đó chẳng hề dễ dàng. Cách đây 1 tháng, người ta nói về trận đấu với Liverpool và trước đó chúng tôi thua 3 trong 4 trận. Bóng đá là vậy, bạn có thể thắng nhiều trận đấu và có thể thua rất nhiều. Ở Barca, trong một giai đoạn, tôi từng thua 4 trận liên tiếp”, Guardiola nói.

Đẩy áp lực sang đội dẫn đầu nhưng Guardiola không quên cảnh báo các cầu thủ của mình hãy quên đi việc theo đuổi Liverpool. Điều Man City cần làm là tập trung vào trận đấu với Southampton vào Chủ nhật.

“Liverpool chưa quan trọng. Điều cần thiết bây giờ là tập trung cho trận gặp Southampton. Tôi không quên chúng tôi là ai, đội bóng của chúng tôi tốt thế nào và những cầu thủ tuyệt vời ra sao. Thực tế là chúng tôi đã thua 3 trong 4 trận. Nếu muốn là đối thủ cạnh tranh thực sự cho danh hiệu, chúng tôi phải trở lại với chiến thắng. Nếu không, điều đó là không thể”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm