Ngoại hạng Anh: Chiến thắng đầy nhọc nhằn của Man City

28/02/2022 06:09 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải một trận thắng dễ dàng ở Goodison Park, Man City của Pep Guardiola đã phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Phil Foden cùng vận may từ VAR để tiếp tục tạo khoảng cách an toàn với Liverpool.

Chelsea 0-0(pen 10-11) Liverpool: Đội quân của Klop giành cúp sau loạt 11m cân não

Chelsea 0-0(pen 10-11) Liverpool: Đội quân của Klop giành cúp sau loạt 11m cân não

Kepa Arrizabalaga đã trở thành tội đồ của Chelsea trong loạt luân lưu căng thẳng. Qua đó, Liverpool chính thức giành danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2021/22

Việc Liverpool không thi đấu ở Premier League cuối tuần qua mang đến cơ hội tuyệt vời để đội chủ sân Etihad tái lập khoảng cách 6 điểm. Nhưng thầy trò Guardiola rõ ràng đã cảm nhận những khó khăn chờ đợi khi Everton của Frank Lampard rất chắt chiu từng điểm số cho cuộc chiến trụ hạng.

Man City hài lòng với chiến thắng nhỏ

Đội chủ sân Goodison Park đã làm tốt những gì một đội bóng dưới cơ cần phải làm mỗi khi đối đầu Man City: Phòng ngự thật chắc và cố gắng giữ sạch lưới càng lâu càng tốt. Lampard có lẽ đã rút tỉa cả những trải nghiệm của kẻ thắng, người thua mỗi lần đối đầu Man City nhờ một năm rưỡi dẫn dắt Chelsea, đội bóng rõ ràng có vị thế cao hơn hẳn Everton hiện tại. Everton đã chơi tốt trong 80 phút, cho đến khi những yếu tố bất lợi xuất hiện: Sự tỏa sáng của Phil Foden và công nghệ VAR khước từ quả phạt đền ở cuối trận.

Điều đó không đồng nghĩa phủ định hoàn toàn chiến thắng của Man City. Đội bóng của HLV Guardiola có thể thua ở những trận đấu đơn lẻ, khi các đối thủ như Tottenham thi triển quá tốt chiến thuật và có những ngôi sao đẩy trận đấu đi theo ý mình muốn. Everton lại không sở hữu điều đó, trong lúc đội chủ sân Etihad vẫn có trong tay những lá bài quen thuộc để xử lý trận đấu, lần này là Phil Foden. Không phải là một tình huống phối hợp đẹp mắt, nhưng tuyển thủ Anh 21 tuổi này chỉ đơn giản tận dụng triệt để món quà ngoài dự kiến để chuyển hóa thành bàn thắng quyết định trận đấu. Những đội bóng lớn là như vậy, luôn không cần chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng chỉ cần tận dụng khoảnh khắc nhỏ nhất để mang về chiến thắng sau cùng.

Pep Guardiola luôn khiến cho tất cả cảm thấy khó hiểu khi tỏ ra kém hài lòng với những chiến thắng cách biệt, áp đảo đối thủ, nhưng lại hạnh phúc cùng những trận đấu giành ba điểm đầy nhọc nhằn, nếu không muốn nói có bàn tay của may mắn. Ông đã chia sẻ trước trận đấu về cảm giác chấp nhận những thất bại ở Premier League theo cách tự nhiên nhất, một chỉ dấu cho thấy người đàn ông vùng Santpedor đã hạ bớt tính hoàn hảo trong đòi hỏi bóng đá của mình, một phần có dấu ấn của tuổi tác và trải nghiệm như chính lời chia sẻ của ông. Điều tốt lành cho Man City là họ đã kịp thể hiện bản lĩnh đúng lúc để không làm tình hình cuộc đua vô địch thêm rắc rối.

Chú thích ảnh
Bàn thắng của Foden đã cứu rỗi Man City trong một trận đấu Everton không xứng đáng thua

Everton có quyền tự hào

Thất bại không phải là điều ai mong muốn, nhưng một tỷ số thua tối thiểu trước nhà ĐKVĐ Premier League có thể coi là màn trình diễn chấp nhận được của thầy trò Lampard. Họ đáng ra không phải nhận kết cục ấy nếu tình huống chạm tay của Rodri được soi xét trong góc nhìn chính xác hơn từ phía các trọng tài, thứ có thể hoàn toàn làm thay đổi cục diện kết quả trận đấu.

Ít nhất, HLV Lampard đã có những nỗ lực để làm thay đổi vị thế của Everton. Sự trở lại của hàng tiền vệ ba người là thứ các cổ động viên đội chủ sân Goodison Park đã mong chờ từ lâu khi người tiền nhiệm Rafael Benitez cố gắng kháng cự ý định ấy. Điều này mang đến cơ hội trở lại đội hình của Abdoulaye Doucoure, một mẫu tiền vệ cơ động, giàu năng lượng hoàn toàn phù hợp với mong muốn của HLV Lampard.

Việc chơi với một hàng tiền vệ ba người giúp Everton tăng cường đáng kể sức mạnh cho tuyến giữa. Tuyến giữa lúc này vừa làm tốt nhiệm vụ của một tấm áo giáp cho bộ tứ vệ, vừa đảm bảo cung cấp bóng đều đặn cho hàng công, thứ hiếm tìm thấy dưới thời HLV Benitez, người vẫn luôn đề cao tính thực dụng và buộc các tiền đạo phải độc lập tác chiến. Không phải ngẫu nhiên những Richarlison, Anthony Gordon hay Alex Iwobi tìm thấy nhiều cơ hội gây khó cho hàng thủ Man City. Điều đáng tiếc lớn nhất cho HLV Lampard là anh không biết tìm đâu ra một chân sút đủ chất lượng để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

Tin mừng cho HLV Lampard: Everton sẽ trải qua lịch đấu dễ chịu hơn trong tháng Ba. Ngoại trừ chuyến làm khách không dễ chịu tới Bắc London để gặp Tottenham vào ngày 8/3, những trận đấu gặp Wolves, Newcastle và Watford có thể là cơ hội để anh và các học trò giành lấy những chiến thắng quan trọng. Everton đã chạm đến bước đường cùng và không thể để tụt sâu hơn về nhóm xuống hạng được nữa.

D.Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm