Ngoài Bruno Fernandes, không ai tiến bộ khi đến MU

17/04/2022 17:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Rio Ferdinand đã thẳng thắn nhận định rằng Bruno Fernandes là bản hợp đồng thành công duy nhất của MU trong 10 năm qua dù câu lạc bộ chi đến 1,15 tỷ bảng để mua sắm những ngôi sao từ Paul Pogba đến Di Maria, Martial đến Lukaku… Đó là một sự chỉ trích đầy gay gắt nhưng chính xác một cách đáng sợ.

Tin MU 17/4 : Ronaldo tặng kỷ vật hat-trick cho đồng đội 17 tuổi. Pogba khiêu khích CĐV MU

Tin MU 17/4 : Ronaldo tặng kỷ vật hat-trick cho đồng đội 17 tuổi. Pogba khiêu khích CĐV MU

Tin MU 17/4: Ronaldo tặng kỷ vật hat-trick cho đồng đội 17 tuổi. Pogba khiêu khích CĐV MU. Arsenal giành sao Leicester với MU… Tin tức bóng đá MU hôm nay.

Trên kênh YouTube của mình, Rio Ferdinand nói rằng trong số tất cả các bản hợp đồng MU đem về trong thập kỷ qua, chỉ có duy nhất Bruno Fernandes thực sự phát triển. “Tôi không biết có bất kỳ ai khác đã đến và bạn phải thốt lên: ‘Ồ, anh ấy thực sự tốt. Chúng ta sẽ kiếm được thêm nhiều tiền từ anh ấy’. Không có ai khác cả, ngoài Bruno Fernandes”.

Ở vòng 32 Ngoại hạng Anh, MU cần hat-trick của Cristiano Ronaldo mới có thể vượt qua Norwich. Một lần nữa, ý kiến của Ferdinand được xới lại.

Kể từ mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson trên cương vị HLV của đội bóng cách đây 1 thập kỷ, MU đã chi 1,15 tỷ bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Đó là con số khổng lồ minh chứng cho việc một câu lạc bộ có bề dày lịch sử, thành công rực rỡ, đã sa sút tệ hại như thế nào.

10 năm đó đã chứng kiến 4 huấn luyện viên đến rồi đi, và con số sẽ tăng lên 5 vào mùa Hè này, khi MU tậu một nhà cầm quân mới thay cho HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Những thay đổi, xáo trộn liên tục trên ghế huấn luyện kéo theo những bản hợp đồng không đủ trình độ lẫn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Trong những năm vinh quang của Alex Ferguson, hầu hết mọi cầu thủ đều sẽ tiến bộ trong thời gian ở Old Trafford. Nhưng kể từ năm 2012, như Ferdinand nói, hầu hết mọi cầu thủ được đưa về - bao gồm cả những hợp đồng bom tấn tiêu tốn nhiều tiền bạc, đều trở nên tồi tệ hơn trong màu áo Quỷ đỏ.

 

Chú thích ảnh
MU đã phung phí tiền bạc vào những cầu thủ không thể cải thiện trong màu áo đội bóng

  

Fernandes thực sự là một ngoại lệ. Kể từ khi đến MU vào giữa mùa giải 2019-20, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chơi xuất sắc. Phí chuyển nhượng của Fernandes có thể lên tới 68 triệu bảng với tất cả các khoản bổ sung nhưng đó có vẻ là một món hời. Fernandes đã cải thiện MU và được cải thiện khi ở MU so khi ở đội bóng cũ Sporting Lisbon.

Nếu quay ngược lại 10 năm, có thể lập luận rằng Robin van Persie đã cải thiện một thời gian ngắn sau khi chuyển đến từ Arsenal theo bản hợp đồng trị giá 24 triệu bảng vào năm 2012 và anh cuối cùng đã giành được chức vô địch Premier League. Nhưng Van Persie đã là một tiền đạo đẳng cấp trước khi đến MU và yếu tố chính khiến anh đồng ý đến Old Trafford là cơ hội làm việc dưới thời Ferguson. Hai mùa giải cuối cùng của Van Persie sau khi Ferguson nghỉ hưu, anh bị hành hạ bởi những chấn thương liên tiếp và không thể duy trì hiệu suất ghi bàn như cũ.

Juan Mata, bản hợp của David Moyes ở mùa giải 2013-14, có thuộc “trường hợp ngoại lệ” của Ferdinand? Trong 2-3 năm, Mata là nhân tố chủ chốt nơi hàng tiền vệ MU, đóng góp lớn đưa Quỷ đỏ vô địch FA Cup năm 2016 và Europa League năm 2017. Nhưng đừng quên rằng Mata đã ghi 33 bàn và cung cấp 58 đường kiến ​​tạo trong hai mùa giải rưỡi ở Chelsea, giúp họ vô địch Champions League. Vì thế, Mata ở MU là nối tiếp sự xuất sắc anh đã thể hiện trong quá khứ chứ không phải là cải thiện.

Một trường hợp có thể cho là “cải thiện” chính là Ander Herrera. MU mua anh từ Athletic Bilbao với giá 32 triệu bảng vào năm 2014. Herrera đã có gần 200 lần ra sân cho MU trong 5 mùa giải, là thành viên của đội hình đã đưa MU giành Cúp Liên đoàn và Europa League. Một cầu thủ khác được xem xét thêm vào danh sách “ngoại lệ” là Luke Shaw. Dưới thời Ole Solskjaer, Shaw đã lột xác, đạt phong độ cao nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này.

Nhưng chỉ có vậy. Trong khi danh sách cầu thủ “xuống dốc” mà Ferdinand ám chỉ thì dài hơn rất nhiều.

Paul Pogba là ví dụ điển hình. Năm 2016, Pogba phá kỷ lục chuyển nhượng của MU trong thương vụ trị giá 89 triệu bảng từ Juventus. Trong 5 năm gắn bó, rất hiếm khi Pogba thể hiện được rằng mình là cầu thủ đẳng cấp thế giới trong màu áo Quỷ đỏ. Khi Pogba chuẩn bị rời MU vào Hè này do hết hạn hợp đồng, có lẽ rất ít người hâm mộ MU cảm thấy tiếc nuối. Họ thậm chí còn la ó Pogba khi anh rời sân ở trận đấu với Norwich. Mối quan hệ giữa Pogba và người hâm mộ đội bóng dường như đã ở mức tệ chưa từng có. Điều đó đã nói lên tất cả.

Pogba chỉ là số ít trong các giao dịch lãng phí tiền bạc của MU. Angel Di Maria là trường hợp có thể kể đến. MU mua Di Maria giá 67 triệu bảng vào năm 2014 và chỉ một năm sau họ buộc phải cắt lỗ để đẩy cầu thủ người Argentina rời Old Trafford.

Anthony Martial thì sao ? Khi mới 20 tuổi, Martial có tiềm năng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Martial đã tận hưởng một số khoảnh khắc đẹp trong mùa giải đầu tiên ở MU nhưng sau đó, mọi thứ ngày càng tệ. Bây giờ, ở tuổi 26, Martial bị đem cho mượn ở Sevilla và sắp đối mặt với nguy cơ bị trả về khi hết hạn hợp đồng. Vì sự sa sút ở MU, Martial không được gọi vào đội hình tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và có khả năng bị phớt lờ một lần nữa ở giải đấu sắp tới tại Qatar.

Harry Maguire, cầu thủ cập bến MU với giá 80 triệu bảng vào năm 2019, đã chơi rất tốt ở mùa giải trước và trong màu áo đội tuyển Anh tại EURO vào mùa Hè năm ngoái. Nhưng mùa giải này, Maguire liên tục mắc sai lầm dẫn đến những trận thua của MU. Sẽ rất khó để nói rằng Maguire tiến bộ trong thời gian thi đấu cho Quỷ đỏ.

Các hậu vệ như Eric Bailly, Victor Lindelof và Aaron Wan-Bissaka, những người đều có mức phí chuyển nhượng khá cao, cũng hầu như thi đấu xuống phong độ trong màu áo MU.

Danh sách còn dài hơn nữa nếu tính cả những cầu thủ đã ra đi: Memphis Depay, Morgan Schneiderlin, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku…

Một núi tiền đã phung phí vào những cầu thủ không cải thiện được MU khi đến và chẳng cải thiện được chính bản thân họ khi ở Old Trafford. Ferdinand đã đúng. Bất cứ ai trở thành tân HLV của MU đều có nhiệm vụ bất khả thi là xây dựng lại đội bóng từ đầu.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm