Newcastle: Đợi chờ một cuộc lột xác

13/10/2021 19:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Newcastle đã có những ông chủ mới sau khi được chuyển giao cho quỹ Public Investment Fund (PIF) của Saudi Arabia. Và cũng giống như dưới thời tỉ phú thép Jack Walker những năm 1990, đội bóng vùng Tyneside hi vọng có thể tìm lại hào quang ngày nào nhờ sự hậu thuẫn của người Arab.

Bóng đá hôm nay 13/10: MU chọn ‘máy quét’ người Pháp. Man Ciy hỏi mua Haaland

Bóng đá hôm nay 13/10: MU chọn ‘máy quét’ người Pháp. Man Ciy hỏi mua Haaland

Bóng đá hôm nay: MU có thể hỏi mua Wilfred Ndidi của Leicester khi TTCN mùa Đông mở cửa. Real Madrid sẵn sàng chiêu mộ Paul Pogba để thuyết phục Kylian Mbappe gia nhập. Man City sẽ mở đàm phán mua Erling Haaland.

Dưới đây là những thay đổi lớn có thể sẽ xảy ra với Newcastle trong thời gian tới:

Niềm tin vào HLV hiện tại (ít nhất là lúc này)

Claudio Ranieri là HLV của Chelsea khi họ được Roman Abramovich mua lại vào năm 2003; tại Man City, đó là Mark Hughes, Antoine Kombouare tại Paris Saint-Germain. Không ai trong số họ bị sa thải ngay lập tức.

Hughes đã có một mùa giải rưỡi tại Man City, trong khi Ranieri được trao 1 năm dẫn dắt Chelsea nhưng Kombouare chỉ có vỏn vẹn 2 tháng ở Paris. Còn nhà Glazer dĩ nhiên không đụng đến vị trí của Alex Ferguson và tất cả đều có thể hiểu được vì sao.

Thực tế thì những ông chủ mới không muốn làm gián đoạn nhịp điệu hoặc kích động người hâm mộ. Trừ Newcastle và Steve Bruce.

Tin đồn và những ngôi sao người Nam Mỹ

Chelsea, Man City và PSG, mỗi đội trong số họ đã kí hợp đồng với một ngôi sao Nam Mỹ, gần như là một món quà cho CLB và một lời tuyên bố về ý định. Chẳng hạn như tại Chelsea là Hernan Crespo vào năm 2003, trong khi vào ngày mà Man City được mua lại, họ đưa về Robinho.

Và bản hợp đồng lớn đầu tiên của PSG sau khi QSI mua lại là một người Brazil, Maxwell. Rồi ở Anzhi và Malaga là Roberto Carlos và Julio Baptista.

Liệu Newcastle sẽ mua Philippe Coutinho?

Chú thích ảnh
Việc trở thành sở hữu của Saudi Arabia là một cơ hội đổi đời lớn lao cho Newcastle

Sự cải thiện lớn sau đó

Mặc dù HLV của Newcastle trong những ngày đầu dưới thời người Saudi Arabia có thể không phải là người mang lại những danh hiệu nhưng khi sự lạc quan xâm chiếm, đội bóng sẽ có thêm động lực để thi đấu và nỗ lực cải thiện thành tích.

Thậm chí dù HLV đó chỉ là Bruce. Sau cùng thì Ranieri đã đưa Chelsea vào bán kết Champions League và bị coi là thiếu may mắn khi mất ghế vào tay Jose Mourinho. Hay Kombouare ở PSG bị sa thải khi họ đang đứng đầu Ligue 1.

Các HLV lớn xếp hàng dài

Bây giờ là phần thú vị nhất. Mourinho đến Chelsea sau một năm Abramovich có mặt. Roberto Mancini, sau những danh hiệu Scudetto liên tiếp ở Inter Milan, đã thay thế Hughes tại Man City trong mùa giải thứ hai.

PSG đã chiêu mộ Carlo Ancelotti chỉ vài tuần sau kỉ nguyên Qatar. Anzhi đã thuê Guus Hiddink. Hãy nhớ rằng Wolves đã lôi kéo Nuno Espirito Santo, trong khi Blackburn xoay xở để thuyết phục Kenny Dalglish đến Ewood Park trong cuộc cách mạng của Jack Walker.

Antonio Conte đến Newcastle? Có vẻ như HLV người Italy là ứng cử viên sáng giá cho vị trí này - đơn giản là ông cái tên thất nghiệp lớn nhất hiện tại.

Thành công trong nước và những bản hợp đồng tài trợ

Nói chung, những ông chủ mới luôn muốn được nhìn thấy thành quả của những khoản đầu tư mà họ bỏ ra trong khoảng hai mùa giải với một số thành công nhất định.

Chelsea đã giành được League Cup và Premier League trong mùa giải thứ hai của Abramovich ở Tây London, trong khi thành công đầu tiên của Man City là FA Cup năm 2011 dưới thời Mark Hughes. Carlo Ancelotti cũng đã giành được danh hiệu trong mùa giải đầu tiên ở Paris.

Và thời gian của hãng cá cược Fun88 với tư cách là nhà tài trợ cho Newcastle có thể sắp kết thúc, khi các chủ sở hữu Saudi Arabia mới muốn nhận được một cái gì đó nhiều hơn một chút trên mặt trước chiếc áo đấu của đội bóng.

Chú thích ảnh
Cựu HLV Inter Antonio Conte được cho là ứng viên sáng giá thay thế Steve Bruce trên ghế chỉ đạo tại Newcastle

Vào nhóm mini-league

Mùa giải đầu tiên mang lại cảm giác mới mẻ. Mùa giải thứ hai và anh bắt đầu quen với nó. Mùa giải thứ ba và một trật tự mới được thiết lập.

Premier League là sự độc quyền của MU và Arsenal, cho đến khi Abramovich mua lại Chelsea; rồi giải đấu trở thành Top 4 - thêm Liverpool - vào khoảng năm 2006-07, khi The Reds thăng hoa ở châu Âu. Và Big 4 đã mở rộng thành một Big 6 vào đầu những năm 2010 với thành công của Man City, bên cạnh đó là Tottenham.

Thế nhưng, PSG đã biến Ligue 1 thành cuộc đua một ngựa, trong khi các cuộc chuyển giao tại Italy trong thập kỷ qua đã góp phần đưa Milan, Inter, Juventus, Roma, Atalanta và Lazio lọt vào Top 6.

Newcastle có thể thay thế một đội bóng trong Big Six. Hoặc họ có thể biến nó thành Big 7, hoặc Big 5, loại bỏ Arsenal và Tottenham.

Có mặt ở Champions League

Chelsea cực kì khác thường ở chỗ họ đã giành được hai danh hiệu Champions League trong thế kỉ 21. Bởi không có CLB nào khác đã vô địch giải đấu trong thế kỉ 21 mà chưa từng vô địch giải đấu này trong thế kỉ 20.

Các chủ sở hữu Trung Đông của Man City và PSG đều đã có 10 năm nắm giữ quyền lực. Không có gì ngạc nhiên khi mỗi đội bóng đều được nói đến thường xuyên như một ứng cử viên có khả năng giành chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, phải mất khoảng 10 năm trước khi Chelsea của Abramovich giành được danh hiệu này.

Và như thế, trước khi ở Tyneside có thay đổi lớn vào mùa giải tới, chúng ta sẽ phải chờ đợi một thời gian mới thấy họ bước lên đỉnh cao châu Âu.

Theo đuổi lối chơi đẹp

Phải nói rằng, hầu hết các ông chủ mới đều có xu hướng muốn thưởng thức bóng đá sau một thời gian ngắn.

Man City đã mang về Txiki Begiristain, với mục tiêu cuối cùng là đảm bảo viêc giành Pep Guardiola và cho ông quyền định hình phong cách của đội bóng. PSG đã rời bỏ Unai Emery sau những thất bại của ông ở châu Âu để mang về một người chỉn chu hơn một chút ở Thomas Tuchel, trong khi nhiều sự bổ nhiệm của Chelsea trong thập kỷ qua - Sarri, Tuchel, Lampard, nhưng một số ít - đã được thực hiện với mục tiêu hướng tới việc tạo ra một phong cách chơi ít thực dụng hơn.

Hay Liverpool đã thuê Brendan Rodgers để đội bóng chơi theo phong cách giữ bóng, trong khi Wolves làm điều tương tự với Bruno Lage và Southampton đã hoàn thành việc đưa Ralph Hasenhuttl sau cuộc chuyển giao. Thế nên, mặc dù Antonio Conte có thể là HLV mới đầu tiên của kỷ nguyên Saudi Arabia tại Newcastle, đừng ngạc nhiên khi thấy một HLV trẻ tuổi đến và định hình đội bóng vùng Tyneside sau này...

HLV trước, cầu thủ sau

Newcastle dự kiến sẽ tăng cường lực lượng trong tháng 1 tới khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại nhưng bản hợp đồng lớn đầu tiên của họ chắc chắn là một HLV mới. Hiện Brendan Rodgers, Steven Gerrard và Lucian Favre đều đã được liên hệ nhưng theo cựu trung vệ của MU là Rio Ferdinand, Newcastle nên nghĩ đến một tên tuổi lớn hơn. Người mà Ferdinand nhắc đến không ai khác là Antonio Conte, người hiện đang rảnh rỗi nhưng ông cũng đã rất thành công ở Chelsea và Inter. Như vậy, nhiều khả năng Steve Bruce sẽ được đền bù 8 triệu bảng để rời Newcastle.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm