Nếu là Sir Ferguson, không có chuyện Man United mua Falcao giá 43 triệu bảng

21/01/2015 13:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Man United, ông sẽ không bỏ ra 43 triệu bảng mua Falcao giống như việc ông đã không bỏ ra 25 triệu bảng mua Carlos Tevez ngày trước.



Falcao gây thất vọng lớn ở Man United

Để biết Sir Alex sẽ làm gì với Falcao lúc này hay nhớ lại trường hợp của Carlos Tevez trước đây. Đó là mùa giải 2008-2009. Man United phải quyết định có biến hợp đồng mượn Tevez thành hợp đồng mua đứt tiền đạo người Argentina hay không.

Sir Alex Ferguson đang dẫn dắt họ khi đó và ông có trong tay 25 triệu bảng. Nhưng ông đã trì hoãn mua Tevez đến mức mà chân sút Argentina biểu lộ sự thất vọng của anh về phía ban lãnh đạo United sau khi ghi bàn vào lưới Man City hồi tháng 5/2009. Trong tự truyện của mình, Sir Alex viết Tevez có bảo ông sau trận chung kết Champions League ở Roma rằng: “Ngài chưa bao giờ cho thấy thực sự muốn ký hợp đồng lâu dài với tôi”.

Đại diện của Tevez là Kia Joorab-chian nghĩ rằng Man United lẽ ra nên mua đứt anh nhưng thay vì làm như vậy Sir Ferguson lại mua Dimitar Berbatov. Sau đó Sir Ferguson tiếp tục chơi bài trì hoãn ở mùa bóng tiếp theo khi đại diện của Tevez muốn United mua đứt anh. Cuối cùng United đã đưa ra đề nghị nhưng chỉ khi họ biết rõ Tevez sắp ký hợp đồng với đối thủ cùng thành phố Man City.

Sir Ferguson nói Tevez thường tạo được ảnh hưởng tích cực trong các trận đấu, ngay cả khi vào sân từ ghế dự bị. Vậy sao ông không mua đứt anh? Có lẽ là vì ông cho rằng ảnh hưởng mà Tevez tạo ra mỗi khi anh thi đấu chưa xứng để United bỏ ra số tiền 25 triệu bảng mua đứt.

Bây giờ mà còn cầm quân ở United ông hẳn cũng sẽ hành động tương tự với Radamel Falcao. Một cầu thủ tên tuổi như Falcao lẽ ra phải làm cho United tràn trề sinh khí trở lại. Những cầu thủ như anh lẽ ra phải nỗ lực gấp đôi để ở lại Old Trafford. Phải tạo cảm hứng cho các đồng đội từ sự hiện diện của mình trên sân.

Hãy tưởng tượng xem chuyện gì xảy ra nếu Lionel Messi tới Premier League? Cả đội bóng mới của anh sẽ chờ đợi ngày anh ra mắt CLB, nóng lòng muốn gây ấn tượng. Falcao lẽ ra cũng phải thể hiện được ít nhiều hình ảnh đáng tự hào như thế. Anh từng được coi là một trong những tay săn bàn hàng đầu thế giới.

Tin anh ký hợp đồng với United đã mang đến sự kỳ vọng lớn hơn bất kỳ bản hợp đồng nào khác của đội trong mùa Hè qua.

Nhưng giờ thì mọi hy vọng tan biến.  Falcao mới ghi được 3 bàn sau 13 trận ra sân cho United và có tỷ lệ dứt điểm thành công kém nhất trong số các tiền đạo của đội bóng này, kém hơn cả James Wilson. Thế mà mua muốn đứt anh United phải trả tới 43 triệu bảng, còn cao hơn nhiều so với Tevez ngày trước.

Nếu thành tích ghi bàn của Falcao ngang với Rooney và Van Persie thì không nói làm gì. Nhưng anh còn xa mới được như họ và đương nhiên còn xa với xứng với số tiền 43 triệu bảng kia.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm