Muốn vượt M.U, Man City phải làm được như M.U

15/05/2018 11:13 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sau M.U của mùa 2008-09, chưa nhà vô địch Anh nào bảo vệ thành công được ngôi báu Premier League. Đó sẽ là một trọng trách lớn cho Man City ở mùa bóng tới.

1. Mùa 2008-09, M.U vẫn ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Anh. Đó là mùa thứ 3 liên tiếp, họ vô địch Premier League. Nhưng ít ai nghĩ rằng, sau mùa bóng đó, không còn nhà vô địch Ngoại hạng Anh nào có thể bảo vệ thành công ngai vàng của họ.

Chelsea, với sự có mặt của HLV Carlo Ancelotti, đã xuất sắc vượt qua M.U để trở thành nhà vô địch mới của nước Anh, tạm xen ngang triều đại thịnh trị của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson. Chelsea cũng chỉ ở trên đỉnh cao được đúng một mùa giải. M.U của Sir Alex đã giành lại ngai vàng ở ngay mùa bóng sau đó.

Man City, với những túi tiền khổng lồ của các ông chủ châu Á, đã không cho M.U có cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng chính Man City cũng không thể giữ được chức vô địch ấy bởi ngay mùa sau, Sir Alex lại giúp M.U lên ngôi.

Đó cũng là mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở M.U. Sau khi chính thức về hưu, ông tuyên bố "tôi đã để lại cho CLB một đội bóng chiến thắng". Chỉ tiếc là những người kế nhiệm Sir Alex không thể nối tiếp truyền thống ấy khi đều thất bại trong việc tìm đường về với ngai vàng trong suốt 5 mùa bóng qua.

Cũng trong quãng thời gian này, không một đội bóng nào của nước Anh bảo vệ thành công chức vô địch. Nó được lần lượt trao cho Chelsea, Man City (cùng 2 lần) và Leicester.

2. Man City vô địch mùa này hoàn toàn xứng đáng. Chiến thắng 1-0 trước Southampton trong trận đấu cuối cùng của mùa bóng giúp họ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử cán đích với cột mốc 100 điểm.

Ngoài số điểm kỉ lục ấy, thứ mà Man City để lại sau một mùa giải dài chính là dấu ấn chiến thuật và nhân tố con người. Với tài năng của Pep Guardiola, Man City hiện tại chơi một thứ bóng đá đẹp, hiệu quả và giàu cảm xúc nhất châu Âu. Họ chiến thắng các đối thủ nhờ lối chơi thêu hoa dệt gấm đầy quyến rũ của mình.

Man City 2017-18 thật đặc biệt, không kém gì M.U 1999 và Arsenal 2004

Man City 2017-18 thật đặc biệt, không kém gì M.U 1999 và Arsenal 2004

Man City vô địch Premier League 2017-18 với 100 điểm. Một cột mốc lịch sử thực sự.

Những con người dưới sự dẫn dắt của Pep cũng trở nên rực rỡ. Chúng ta được thấy Sterling, Otamendi, Delph hay Fernandinho đã chơi hay thế nào. Sự khác biệt là điều có thể nhận ra nếu so sánh với chính họ ở những mùa trước đó. Bởi vậy, Man City mạnh, gắn kết như một bộ khung bất khả chiến bại.

3. Những gì Man City thể hiện là sự khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Anh. Rất nhiều người tin rằng nếu cứ chơi với phong độ hiện tại, họ sẽ trở thành đội đầu tiên sau 9 mùa bóng vừa qua bảo vệ thành công chức vô địch nước Anh.

Nhưng Premier League không phải là Liga, Serie A hay Bundesliga, nơi có những thế lực đã thống trị giải đấu cả một quãng thời gian dài. Đây là nước Anh, nơi bóng đá từ lâu đã không dành cho một thế lực cố định nào. Việc một đội bóng như Leicester, vốn chỉ mơ trụ hạng, còn vô địch thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Mùa Hè này sẽ là một cuộc chạy đua vũ trang giữa các đội bóng, khi M.U, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal đang nỗ lực trên con đường trở lại với ánh hào quang quá khứ. Man City vẫn rất mạnh song họ sẽ không cô đơn trong cuộc đua đến với ngôi vô địch.

Nhưng tất cả những điều đó càng làm cho Man City được tôn vinh nhiều hơn nếu như họ phá được cái dớp của giải đấu vốn đã tồn tại gần 10 năm qua.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm