Muốn trở lại tuyển Anh, Gibbs phải rời Arsenal

24/03/2016 06:29 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ở đợt tập trung lần này, HLV Roy Hodgson đã gọi hai hậu vệ trái là Ryan Bertrand (Southampton) và Danny Rose (Tottenham). Nhưng tính tổng cộng, họ mới đá chính chỉ 1 trận cho ĐTQG.

Đó là một vấn đề lớn với Hodgson khi mà chỉ còn ba tháng nữa là họ hành quân sang Pháp: Thiếu kinh nghiệm ở vị trí hậu vệ trái. Kieran Gibbs, người đã đá chính ở 4 trận vòng loại EURO 2016 và trận gần nhất, giao hữu với Pháp hồi tháng 11/2015, thì sao? Nếu được đá thường xuyên trong đội hình Arsenal, hẳn anh đã là lựa chọn số một của Hodgson cho hành lang trái của Tam sư.

Thế nhưng, kể từ trận gặp Pháp ở Wembley khi ấy, Gibbs chỉ được đá chính vỏn vẹn 3 trận, và Hodgson không thể trao cơ hội cho anh. Nếu Luke Shaw bình phục sớm hơn dự kiến, cơ hội của Gibbs gần như là con số không. Một trường hợp tương tự là Leighton Baines của Everton. Hãy nghe Hodgson lý giải: “Tôi biết phẩm chất của họ, đến tháng Năm, có thể tôi sẽ để cho họ một vị trí, nếu tôi muốn”. Nghe có vẻ không mấy hứng thú.

Gibbs đang đối mặt với một mùa Hè bất định khi Arsenal đang sẵn sàng bán anh và đang theo đuổi Raphael Guerreiro của Lorient. Theo Independent, Arsenal rất ấn tượng với hậu vệ trái người Bồ và sẽ tận dụng mối quan hệ lâu nay với đội bóng Pháp để mang anh về ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa. Lorient chính là đội bóng đã bán Koscielny cho Arsenal năm 2010. Guerreiro, trẻ hơn Gibbs 4 tuổi, đã lọt vào đội hình chính của tuyển Bồ Đào Nha và rất có thể sẽ tham dự VCK EURO 2016 vào mùa Hè này.

Ngoài sự đe dọa đến từ Guerreiro, còn phải kể đến Nacho Monreal. Cầu thủ người Tây Ban Nha đang trải qua một mùa giải ấn tượng và thuyết phục hoàn toàn Wenger ở vị trí hậu vệ trái. Hồi tháng Giêng vừa rồi, Monreal thậm chí còn mới gia hạn hợp đồng với Pháo thủ.

Mới đá vỏn vẹn 15 trận, đây là mùa giải Gibbs thi đấu ít nhất kể từ 2010-11, khi Gael Clichy còn ở Emirates. Nacho Monreal mới bước sang tuổi 30 hồi tháng trước, và Arsenal cần một phương án trẻ trung hơn. Nhưng Gibbs, 26 tuổi, không được xem là tương lai của Pháo thủ nữa, và cả hiện tại cũng không. Một sự ra đi có thể là hướng đi thích hợp, nếu anh được giải phóng khỏi sức ép và được ra sân nhiều hơn, như Carl Jenkinson chẳng hạn. Hậu vệ phải 24 tuổi này đã có hai mùa thi đấu rất thành công trong màu áo West Ham.   

Gibbs từng là một cầu thủ chất lượng của Arsenal khi khỏe mạnh, song những chấn thương liên tiếp đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là anh chưa bao giờ có được một cú hích thực sự để trở thành cầu thủ mà Arsenal kỳ vọng, kể từ khi ra mắt đội một tại Emirates Cup 2007.

Các fan Arsenal từng kỳ vọng Gael Clichy sẽ kế tục được Ashley Cole sau khi anh ra đi năm 2006, để rồi phải thất vọng. Điều tương tự xảy ra khi Clichy sang Man City năm 2011 và Gibb thế chỗ. Monreal đã phá vỡ vòng luẩn quẩn ấy, và Gibbs giờ đã là người thừa. Muốn hồi sinh sự nghiệp ở CLB và ĐTQG, anh sẽ phải ra đi.

Tuyển Đức thiệt quân trước trận gặp Anh

Theo thông tin mới cập nhật từ Sky Sports, cặp sao Premier League là Oezil và Schweinsteiger đã không có mặt trong buổi tập gần nhất của đội tuyển Đức vì chấn thương. Chưa rõ mức độ nặng nhẹ của những chấn thương này nhưng Sky Sports khẳng định, cả Oezil và Schweinsteiger đều sẽ vắng mặt trong trận thư hùng sắp tới.

Trận giao hữu giữa tuyển Đức và tuyển Anh sẽ diễn ra vào 2h45 (giờ Việt Nam) ngày 27/3 trên SVĐ Olympic, Đức.


T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm