Muốn đua vô địch mùa tới, MU phải mua sắm mạnh

09/06/2020 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn còn hơi sớm để bàn về mùa tới, trong khi Premier League còn đang tìm cách giải quyết các trận còn lại của mùa này. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, MU khó trở lại cuộc đua vô địch nếu không mua sắm mạnh mẽ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/6. Trực tiếp U19 HAGL  vs Đắc Lắc, Hà Nội vs Phố Hiến

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/6. Trực tiếp U19 HAGL vs Đắc Lắc, Hà Nội vs Phố Hiến

ịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng loại U19 quốc gia: trực tiếp U19 HAGL 1 vs Đắc Lắc, Hà Nội vs Phố Hiến. Lịch thi đấu futsal VĐQG. Lịch thi đấu bán kết cúp Đức. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức. Lịch thi đấu bóng đá ngày 9/6, rạng sáng 10/6.

Một vị trí dự Champions League mùa tới có thể coi là thành công với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer mùa này. Thật khó đưa ra bất cứ lời quở trách nào cho đội chủ sân Old Trafford, bởi Liverpool đã tạo ra khoảng cách quá lớn và không thể san lấp cho phần còn lại của Premier League.

Top 4 mùa này đã là thành công

Liverpool chỉ đánh rơi đúng năm điểm tính đến trước khi hạng đấu cao nhất nước Anh phải ngừng lại vì đại dịch Covid-19. Ngược lại, dù đang cạnh tranh một vị trí trong Top 4, MU đang trải qua một trong những mùa giải có điểm số thấp nhất kể từ năm 1992.

Bản thân HLV Solskjaer cũng không dám kỳ vọng MU có thể ngay lập tức đột phá chỉ sau mùa đầu tiên ông cầm quân trọn vẹn. Lúc vị HLV người Na Uy đặt bút ký vào bản hợp đồng chính thức hồi tháng Ba năm ngoái, ông khẳng định sẽ đưa MU đến chức vô địch Premier League trong vòng 3 năm. Mùa tới sẽ là năm thứ hai trong hành trình đó của ông. Những tín hiệu hứa hẹn đầu tiên về tham vọng của MU được thể hiện qua thương vụ chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon hồi đầu năm. Sự hiện diện của tiền vệ người Bồ Đào Nha rõ ràng đem đến những nét tươi mới trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford. Mặt khác, để thật sự thay đổi hình hài của MU sau nhiều năm vật lộn thời hậu Sir Alex Ferguson, đội chủ sân Old Trafford cần ít nhất một đến hai chữ ký chất lượng nữa.

Đại dịch Covid-19 tác động đáng kể đến kế hoạch chuyển nhượng của các đội bóng, và MU cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Điều này không đồng nghĩa đội chủ sân Old Trafford được phép hài lòng với đội hình mình đang có. Họ vẫn còn thua kém Liverpool cũng như kình địch cùng thành phố Man City khá xa, chưa kể Chelsea đang đi trước một bước khi đã chiêu mộ Hakim Ziyech và sắp tới sẽ mang về Timo Werner, những bước đi hứa hẹn tạo nên một hàng công chất lượng mùa tới.

Chú thích ảnh
MU cần một sự nâng cấp mạnh mẽ về nhân sự nếu muốn tìm lại vị thế ứng viên vô địch mùa tới

MU sẽ nâng cấp bằng Sancho và một tiền vệ mới?

Nếu cần phải chỉ ra đâu có thể là chữ ký nâng tầm MU mùa tới, không ai khác ngoài cái tên Jadon Sancho, tuyển thủ thuộc biên chế Borussia Dortmund. Thầy trò Solskjaer đối mặt với hai thách thức nếu muốn sở hữu Sancho: Mức phí 100 triệu bảng Dortmund đặt ra (và chưa có dấu hiệu nào cho thấy đội bóng này sẽ giảm đi mức giá ấy), cùng sự nhòm ngó của nhiều ông lớn châu Âu. Mang Sancho về và MU hoàn toàn đủ tự tin nghĩ về ngày trở thành ứng viên cho cuộc đua vô địch Premier League mùa tới.

Nhưng chỉ mình Sancho không liệu đã đủ? Nếu tình hình tài chính cho phép, MU nên cũng cố thêm tuyến giữa. Nemanja Matic luống tuổi và mất phong độ, trong khi Fred dù đã chơi tiến bộ vẫn để lại nhiều hoài nghi. Chiều sâu hàng tiền vệ của MU là một vấn đề dễ dàng nhìn thấy. Những cái tên MU có thể nhắm tới là Wilfred Ndidi của Leicester hay gần nhất là Donny van de Beek của Ajax. Không dễ để MU thuyết phục Leicester nhả người khi đội bóng này đang có triển vọng dự Champions League mùa tới. Trường hợp của Van De Beek xem chừng khả thi hơn, nhưng MU cần phải hành động thật nhanh tay trước khi Real Madrid kịp hướng tới.

Nếu những nhận định nêu trên là sự thật, có thể hình dung MU sẽ cạnh tranh với Liverpool, Man City và Chelsea cho cuộc đua vô địch mùa tới. Trong khi Liverpool hoàn toàn tự tin với đội hình hiện tại, Man City được hưởng lợi thế vô hình nếu không được dự Cúp châu Âu mùa tới vì án cấm của UEFA (còn chờ phán quyết cuối cùng), Chelsea sẽ đáng gờm với sự đồng đều về nhân sự, liệu MU có lợi thế gì để đem ra chạy đua? Mùa tới đã phải thời điểm để đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng săn tìm chức vô địch Premier League đầu tiên sau gần một thập kỷ? Tất cả chỉ có thể được trả lời sau khi mùa này khép lại.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm