Mùa tới, Everton sẽ đua Top 4 với MU, Chelsea, Tottenham?

07/09/2020 21:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti và Everton đã trải qua mùa Hè 2020 khá bận rộn với việc bổ sung các tân binh nhằm giúp chiến lược gia Italy nâng cấp đội hình. Tất cả đều là những cái tên chất lượng nhưng liệu đã đủ để The Toffees “lột xác”?

 

Dưới thời Ancelotti, Everton lột xác thần kỳ ra sao?

Dưới thời Ancelotti, Everton lột xác thần kỳ ra sao?

Gần hai tháng sau khi kế nhiệm Marco Silva, Carlo Ancelotti đã đem đến một hình hài mới cho Everton. Trận thắng 3-1 trước Crystal Palace cuối tuần qua chỉ là một chi tiết nhỏ trong những gì chiến lược gia người Italy làm được ở Goodison Park.

 

Nơi dưỡng già

Không biết từ bao giờ, Serie A hay Ligue 1 thường được coi là nơi nghỉ ngơi, dưỡng già của các ngôi sao đã bên kia sườn dốc sự nghiệp nhưng vẫn muốn thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, Premier League luôn được biết tới là giải đấu có sức cạnh khốc liệt và đầy tính hấp dẫn; là nơi để các tài năng trong đỉnh cao phong độ thể hiện giá trị của mình. Thế nhưng, ở đó vẫn có những CLB được coi là “viện dưỡng lão”. Có thể kể tới như West Ham hay Everton.

Tại London, có quá nhiều đội bóng nên việc West Ham ít khi được nhắc tới và không nhiều khi được đặt kỳ vọng cao nhưng đối với Everton thì khác. Họ cùng thành phố cảng Merseyside với Liverpool, một tên tuổi quá lớn tại Premier League, tại Anh, tại châu Âu và trên toàn thế giới.

Mỗi khi Liverpool và Everton gặp nhau, dẫu có tính chất của một trận derby nhưng phần lớn chẳng mấy khi đội chủ sân Goodison Park được đánh giá cao. Nửa xanh thành phố cảng chỉ được coi là một đối thủ khó chơi, một kẻ tạo thêm kịch tính cho giải đấu. Tuyệt nhiên, Everton chẳng mấy khi được coi là ứng viên vô địch hay kẻ cạnh tranh cho chức vô địch.

Dĩ nhiên điều đó khiến Everton và CĐV đội bóng cảm thấy không hài lòng. Bất kỳ đội bóng nào cũng muốn danh hiệu, muốn những điều vinh quang. Tuy nhiên Everton ở trong một tình cảnh luẩn quẩn khó lòng thoát ra.

Chú thích ảnh
Ở mùa giải thứ 2 tại Everton, Carlo Ancelotti đang xây dựng đội bóng theo mong muốn của ông

Everton không giành được nhiều danh hiệu nên chỉ có thể thu hút những cầu thủ ít danh tiếng hoặc có danh tiếng nhưng đã lớn tuổi. Khi cầu thủ ít danh tiếng thi đấu nổi bật (như Wayne Rooney) họ sẽ rời CLB để đến những đội bóng lớn hơn, giúp họ hiện thực hóa giấc mơ danh hiệu. Everton tất nhiên không đủ sức để giữ các tài năng của mình. Họ mất tài năng, làm tăng sức mạnh cho đối thủ. Như một hệ quả, Everton lại không thể đủ sức giành danh hiệu.

Thời vận của Everton

Ở đầu những năm 2000, Premier League luôn là câu chuyện của MU, Arsenal và Liverpool. Sau sự xuất hiện của Roman Abramovich tại Chelsea, giải đấu cao nhất nước Anh có thêm khái niệm “Tứ đại gia”. Tiếp sau có thêm nhiều CLB nổi lên trở thành một cái tên cạnh tranh danh hiệu thường xuyên. Cho tới nay, Premier League đã xuất hiện cụm từ “Big Six”, ý chỉ MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City và Tottenham.

Everton hiện tại được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, một chiến lược gia lão luyện tại bóng đá châu Âu với kinh nghiệm từng dẫn dắt các CLB lớn như AC Milan, Chelsea, Real Madrid hay Bayern Munich. Cùng với đó, mùa Hè này họ còn chiêu mộ thêm 2 tân binh chất lượng - Allan (từ Napoli) và James Rodriguez (từ Real Madrid). Cả hai đều là học trò cưng trước đây của HLV Ancelotti.

Allan là mẫu tiền vệ con thoi, chạy bền bỉ bao quát sân, công hay thủ đều tốt. Trong khi đó, James Rodriguez là cầu thủ có thiên hướng tấn công và có thể giải quyết trận đấu từ các tình huống sút xa. Anh sẽ là sự thay thế phù hợp sắp tới cho Gylfi Sigurdsson. Đồng thời, cả 2 đều là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Điều đó sẽ nâng tầm CLB rất nhiều.

Everton hiện tại không còn là điểm đến đơn thuần của những món “hàng thải” từ CLB thuộc nhóm hàng đầu. Họ đã bắt đầu có sức hút hơn với những cái tên chất lượng và đầy hứa hẹn như Moise Kean, Alex Iwobi hay Richarlison.

Everton giờ có cả cầu thủ chất lượng lẫn HLV lão làng. Đồng thời, các CLB hàng đầu không thể mua sắm nhiều do tác động của Covid-19. Điều này phần nào khiến khoảng cách giữa Everton và các CLB lớn hiện tại không còn quá xa như trước. Đồng nghĩa, cơ hội để Everton vươn mình lớn mạnh, như Tottenham đã và đang làm, đã tới. Nếu họ không thể tận dụng lúc này, có lẽ phải rất lâu sau nữa mới có một cơ hội như này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm