Mua được Sanchez rồi, M.U có mạnh hơn Man City?

18/01/2018 08:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ Alexis Sanchez đã xong sau khi anh đồng ý gia nhập M.U, ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi còn Henrikh Mkhitaryan cũng đã đồng ý đến Arsenal. Câu hỏi được đặt ra là sau khi bổ sung Sanchez, Manchester United có mạnh hơn Man City?

 

Xét từng vị trí, các tuyến, M.U chẳng hề thua kém

Cuộc chạm trán giữa Man United và Man City hôm 10/12 tại Premier League đã kết thúc với phần thắng thuộc về đoàn quân HLV Pep Guardiola. Tuy nhiên, đó là một trận đấu “Quỷ đỏ” kém may mắn hơn. Chưa kể, họ không có được đội hình mạnh nhất ở thời điểm đó. Tiền vệ Paul Pogba buộc phải ngồi ngoài sân theo dõi trận đấu vì án treo giò.

Lúc này, nếu đặt từng vị trí Man United so với Man City, không có quá nhiều sự chênh lệch giữa hai đội hình. Thậm chí, ở một vài vị trí, “Quỷ đỏ” còn nhỉnh hơn. Đáng nói nhất chính là ở vị trí thủ môn. Sau 23 vòng đấu, David de Gea mới chỉ để lọt lưới 16 lần. Trong khi đó, Ederson Moraes của Man City đã phải vào lưới nhặt bóng 17 lần. Số trận giữ sạch lưới của De Gea là 13 trận, còn con số này của Ederson chỉ là 10 trận. Xét về số lần cản phá, thủ môn của Man City cũng không thể so bì với người gác đền của Man United khi thành tích của cả hai lần lượt là 37 và 77 lần.

Ở hàng thủ, cả Man United lẫn Man City đều khá giống nhau về chất lượng. Bên cánh phải, trong khi “Quỷ đỏ” có sự phục vụ của Antonio Valencia thì trong tay HLV Guardiola cũng có Kyle Walker. Cả hai cái tên này đều lên công về thủ nhịp nhàng. Ở bên cánh đối diện, HLV Mourinho trong hai mùa giải gần đây vẫn chưa tìm ra một cái tên đủ tin tưởng. Đối với Man City, họ có Benjamin Mendy nhưng cầu thủ người Pháp gặp chấn thương và nghỉ hết mùa. Vì thế, cánh trái của Man City cũng chênh vênh chẳng kém gì Man United.

Nói về tuyến giữa, Man United dưới thời HLV Mourinho đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Họ có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh và kỹ thuật khéo léo đến từ bộ đôi Pogba và Nemanja Matic. Trong khi đó, nổi bật trong hàng tiền vệ của Man City là De Bruyne và David Silva.

Điểm nổi trội nhất của Man City trong mùa giải này có lẽ là hàng công. Ba mũi nhọn của họ gồm Aguero – Sterling - Sane tính đến nay đã có tổng cộng 34 bàn thắng. Đối với Man United, hàng công của họ với những cái tên gồm Lukaku – Martial – Lingard mới chỉ có 26 bàn thắng. Thế nhưng, nếu “Quỷ đỏ” có trong đội hình Alexis Sanchez, hàng công của họ sẽ hứa hẹn đem tới nhiều sự bùng nổ hơn Man City trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hình ảnh Sanchez dạo phố London chiều qua
Cận cảnh nhan sắc thân hình nóng bỏng của bồ Alexis Sanchez

Cận cảnh nhan sắc thân hình nóng bỏng của bồ Alexis Sanchez

Mayte Rodriguez là diễn viên nổi tiếng tại Chile. Cô là người đầu tiên Alexis Sanchez công khai mối quan hệ sau khi tan vỡ mối tình với người đẹp Laia Grassi.

Cơn gió lạ Alexis Sanchez

Mùa giải này, lối chơi của Man City đã mượt mà, mềm mại hơn. Các cầu thủ cũng kết dính với nhau tốt hơn. Không phải ngẫu nhiên họ lại bất bại 22 trận liên tiếp và trong đó có chuỗi thắng 18 trận liên tiếp vô cùng đáng nể. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Pep Guardiola đang dần có dấu hiệu bị quá tải và chững lại.

Thời gian qua, Man City có không ít những chiến thắng nhọc nhằn trước các đội bóng yếu hơn. Có thể dễ dàng nhắc tới các trận đấu với Bristol (tỷ số 2-1), Newcastle (1-0), West Ham (2-1), Southampton (2-1) và Hudderfield Town (2-1). Chưa kể, họ còn bị Crystal Palace cầm chân với tỷ số 0-0 hôm 31/12/2017. Lối đá của Man City hay và đẹp mắt nhưng họ đang dần bị đối phương bắt bài. Họ sẵn sàng đổ bê tông và chỉ chơi 1/3 sân để ngăn chặn bước tiến của thày trò HLV Guardiola.

Trong khi đó, Man United thời gian qua có màn trình diễn khá nhạt nhòa. Sự ăn ý giữa các cầu thủ đã không được duy trì tốt cho dù họ đã có giai đoạn đầu mùa giải thi đấu bùng nổ. Tuy nhiên, các CĐV “Quỷ đỏ” có thể trông chờ vào cơn gió mới mang tên Alexis Sanchez.

Chú thích ảnh
Sanchez sẽ khoác áo số 7

Alexis Sanchez là cầu thủ vừa có thể dứt điểm, vừa có khả năng kiến tạo tốt. Chưa kể, anh có khả năng đi bóng rất tốt. Sự táo bạo và quyết đoán của cầu thủ người Chile chính là điều Man United đang rất thiếu. Có Sanchez trong đội hình, sức mạnh của Man United sẽ được cải thiện và hoàn thiện nhiều hơn. Hơn thế, lối đá của “Quỷ đỏ” cũng sẽ biến ảo hơn khi trong đội hình có một cầu thủ luôn biết cách tạo đột biến và sự khác biệt.

Nếu Alexis Sanchez về Old Trafford, HLV Mourinho sẽ có nhiều phương án tấn công hơn. Thậm chí, ông có thể xây dựng đội bóng xung quanh anh, giống như cách ông đã làm tại Real Madrid với Cristiano Ronaldo.

14 - Pogba đã tham gia vào 14 tình huống ghi bàn của Man United (4 bàn, 10 kiến tạo) trong 14 trận gần nhất.

85 - Kể từ khi gia nhập Arsenal, Alexis Sanchez đã góp dấu giày vào 85 bàn thắng tại Premier League (60 bàn, 25 kiến tạo).

30 - Alexis Sanchez đã ghi 30 bàn cho Arsenal ở mùa giải trước trên mọi đấu trường.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm