MU vs Man City: Hãy cho Solskjaer thời gian

25/04/2019 01:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Alex Ferguson từng nói, xe buýt không chờ đợi cầu thủ nào cả nhưng ở trường hợp của Ole Gunnar Solskjaer, anh chắc chắn cần thời gian để xây dựng một MU của riêng mình.

Lịch đá bù bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch đá bù bóng đá Ngoại hạng Anh: MU vs Man City, Wolves vs Arsenal

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Xem lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh ở đây. Trực tiếp bóng đá Anh. Trực tiếp MU vs Man City, trực tiếp Wolves vs Arsenal

* Xem trực tiếp MU vs Man City (02h00 ngày 25/4):

https://fptplay.net/livetv/kpm

1. Mùa giải của MU một lần nữa rơi xuống điểm thấp nhất sau chưa đầy 2 tháng kể từ màn ngược dòng trước PSG tại Champions League. Trong sự sa sút này, đội chủ sân Old Trafford đã để thua 6 trong 8 trận ở các giải, một chuỗi trận khiến họ bị loại khỏi FA Cup và Champions League, cũng như đặt cơ hội lọt vào top 4 Premier League của họ trước dấu hỏi lớn.

Và như đã nói ở trên, trận thua Everton vào ngày lễ Phục sinh cuối tuần qua là điểm thấp nhất dưới thời Solskjaer, một trận thua khiến cựu hậu vệ Gary Neville mô tả màn trình diễn của họ như “bốc mùi”. Thậm chí, chính HLV người Na Uy cũng đặt câu hỏi về tinh thần của các cầu thủ, để rồi giờ đây, anh sẽ phải có những quyết định khó khăn về việc lựa chọn đội hình cho trận derby Manchester tại Old Trafford đêm nay.

Ít nhất thì điều an ủi cho Solskjaer là chỉ có 2% người hâm mộ MU cho rằng, anh là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện tại của đội bóng. Tỉ lệ trên rõ ràng là quá thấp so với việc số đông hô vang cái tên Solskjaer ở Goodison Park và cả sau khi trận đấu kết thúc.

Để thấy rõ hơn thì trong cuộc thăm dò trên một tờ báo của Manchester hồi đầu tuần về người chịu trách nhiệm trong tình hình hiện nay của MU như ban lãnh đạo, cầu thủ, Solskjaer và tất cả ba lí do này, trong 4.504 người được hỏi, chỉ 2% cho đó là Solskjaer. Trong khi đấy, 38% cho rằng là cầu thủ và 43% cho là ban lãnh đạo. Và có 17% cho rằng cả ba bên đều chịu trách nhiệm chung.

Với tỉ lệ 81% chung cho cầu thủ và ban lãnh đạo, họ chính là nguyên nhân đẩy MU đến một mùa giải thất bại nữa sau thời Ferguson. Và không hiểu tất cả sẽ nghĩ gì khi Solskjaer “được bỏ qua”, trong lúc chỉ 5 tháng trước, Jose Mourinho đã bị sa thải vì những kết quả tồi tệ của đầu mùa giải.

2. Như vậy thì cho dù 4 vòng đấu cuối của Premier League diễn ra như thế nào, Solskjaer vẫn tiếp tục là người dẫn dắt MU trong mùa giải 2019-20. Và nên như vậy khi anh có thời gian, sự chuẩn bị và các quyết định của riêng mình để đập đi, xây lại đội bóng. Điều quan trọng là rất nhanh sau quyết định sa thải Mourinho, HLV người Na Uy đã khôi phục lại những giá trị của MU, tinh thần của MU và niềm kiêu hãnh của MU.

Dĩ nhiên, đó chưa phải là tất cả để biến MU thành một đội bóng mạnh khi con người đóng vai trò quan trọng. Việc tái thiết vì thế tất phải diễn ra và ở trường hợp của Red Devils, cách tốt nhất là đập đi làm lại. Dĩ nhiên, Solskjaer không thể thay đổi cả đội hình nhưng chắc chắn, anh sẽ không e ngại để gạt bỏ những tên tuổi lớn sau mùa giải năm nay. Nghĩa là nếu Anthony Martial phải đi, anh nên đi. Nếu Paul Pogba muốn đến Real Madrid, hai bên nên chia tay. Nếu Romelu Lukaku không phù hợp phong cách của Solskjaer, hãy bán anh ấy.

Quan trọng là cách tiếp cận của HLV người Na Uy sẽ mềm mỏng và ôn hòa hơn so với cách tiếp cận quyết liệt và không e sợ của Mourinho. Tất cả chỉ nhằm bảo đảm cuộc tái thiết của MU sẽ diễn ra êm đềm thay vì tạo ra những căng thẳng. Còn thành công hay không, thời gian sẽ cho biết họ nên tiếp tục như vậy hay một lần nữa phải phá bỏ, làm lại.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm