MU vô duyên với các cầu thủ Argentina như thế nào?

05/05/2020 21:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Như một lời nguyền của số phận, MU cứ chiêu mộ cầu thủ người Argentina là thất bại. 19 năm từ khi Juan Veron trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên gia nhập MU, chưa có cầu thủ Argentina nào thành công ở Old Trafford.

 

Bóng đá hôm nay 5/5: MU chọn sao 'lạ hoắc' đá cặp với Maguire. Neymar giảm nửa lương để về Barca

Bóng đá hôm nay 5/5: MU chọn sao 'lạ hoắc' đá cặp với Maguire. Neymar giảm nửa lương để về Barca

Neymar giảm lương để về Barca. La Liga chuẩn bị trở lại. Tin tức bóng đá ngày 5/5.

 

Có một thời fan MU từng hi vọng về quan hệ tốt đẹp giữa CLB với những cầu thủ người Argentina nhưng hi vọng đó nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng sau những màn trình diễn kém hiệu quả và những cuộc chia tay trong bực bội.

Từ khi Juan Veron trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên khoác áo MU, 5 người Argentina khác đã cập bến Old Trafford trong đó 2 người hiện vẫn đang thuộc biên chế MU. Nhưng không ai thi đấu thành công.

Họ đều biến mình thành những nỗi thất vọng đắt giá của Quỷ Đỏ, đều đánh mất tình yêu của CĐV vì cách họ chia tay CLB.

Vụ Marcos Rojo mới đây vi phạm quy định giãn cách xã hội ở Argentina giữa mùa Covid-19 và bị MU phạt là minh chứng mới nhất cho thấy một cầu thủ người Argentina đã biến mối quan hệ lúc đầu được kỳ vọng sẽ tốt đẹp trở nên tồi tệ ra sao.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, MU, Man United, cầu thủ Argentina, Veron, Di Maria, Tevez, Rojo, Romero
Sir Alex sai lầm khi chiêu mộ Veron

Lúc đầu fan MU rất thích cầu thủ Argentina, nhất là tuyển Argentina. Veron cập bến Old Trafford 3 năm sau khi cùng La Albiceleste đánh bại tuyển Anh ở World Cup 1998. Trận ấy Beckham bị đuổi vì tranh cãi với Diego Simeone.

Trong khi phần còn lại của nước Anh quay lưng với Becks thì fan MU ủng hộ Becks, thể hiện thái độ khó chịu của họ với các CĐV của Tam Sư vì những người này trong phần lớn thời gian từ giữa cho tới cuối những năm 1990 đã chế nhạo những cầu thủ MU mỗi lần đá cho tuyển Anh.

Mỗi khi tuyển Anh thi đấu ở Wembley người ta có thể nghe thấy những câu hát “hãy đứng lên nếu bạn ghét MU”. Mùa giải 1998-99, Beckham tiếp tục bị nói xấu nhưng đã cùng đồng đội ở MU giành cú “ăn ba” và fan MU trả thù bộ phận CĐV nói xấu Becks bằng cách hát vang “Argentina, Argentina”.

Khi MU chiêu mộ Veron vào thời điểm người Anh (nhưng không phải fan MU) vẫn còn bực tức vì chuyện Tam Sư bị Argentina loại ở World Cup 98, CĐV MU ở khu khán đài Stretford End không bỏ lỡ thời cơ trả đũa bằng cách vẫy cờ Argentina, tổ quốc của Veron. Nhưng Veron đã không đáp lại sự kì vọng một cách tương xứng. Anh chơi tệ và bị bán cho Chelsea chỉ sau 82 trận khoác áo MU.

Hai người Argentina tiếp theo đến Old Trafford là Gabriel Heinze và Carlos Tevez, chơi thành công hơn Veron cho tới khi họ rời đi. Nhưng mối quan hệ của họ với CLB cũng không tốt đẹp. Heinze thậm chí đã đưa MU ra trước một tòa án ở Premier League để đòi CLB phải để anh gia nhập Liverpool nhưng tòa không chấp nhận. Heinze sau đó gia nhập Real Madrid. Tevez sau khi kết thúc thời gian thi đấu cho MU dưới dạng cho mượn lại chọn gia nhập đối thủ cùng thành phố Man City như muốn chọc tức fan Quỷ Đỏ.

Angel di Maria có lẽ là cầu thủ gây thất vọng lớn nhất. Gia nhập MU với giá chuyển nhượng kỷ lục của bóng đá Anh thời điểm đó nhưng dính chấn thương và sau đó sa sút không phanh khi trở lại thi đấu, cuối cùng gia nhập PSG và sau khi chuyển sang CLB của Ligue 1 đã nhiều lần nói xấu, thể hiện thái độ thù ghét rõ ràng với Quỷ Đỏ.

Bây giờ trong biên chế của MU vẫn còn người 2 người Argentina là thủ thành Sergio Romero và hậu vệ Marcos Rojo. Romero chỉ bắt dự bị cho De Gea và hoàn toàn có thể rời MU sau mùa tới. Rojo chỉ còn 1 năm hợp đồng với MU và trong 6 mùa của hợp đồng thì có tới 4 mùa MU tìm cách bán cầu thủ này nhưng không được vì không đội nào thực sự muốn mua.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm