MU: Vì sao Bruno Fernandes và Rashford sắp bị ‘trảm’?

29/12/2021 06:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hai ngôi sao tấn công có “số má” của MU có vẻ không hợp với chiến thuật của Ralf Rangnick và đối mặt với nguy cơ mất chỗ trong đội hình đá chính của Quỷ Đỏ thời gian tới đây.

Những vấn đề của MU: Ronaldo, Maguire, và bài toán thể lực

Những vấn đề của MU: Ronaldo, Maguire, và bài toán thể lực

Ronaldo lại tịt ngòi, Maguire gây thất vọng, trong khi thể lực không đảm bảo khiến cầu thủ MU không thể đá như HLV Rangnick mong muốn. Đó là những vấn đề lớn nhất của Quỷ đỏ.

Mất kiểm soát

Ralf Rangnick là tín đồ của việc kiểm soát lối chơi cả khi có bóng lẫn không bóng nhưng một lần nữa MU lại rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Sơ đồ 4-2-2-2 rất lợi hại nhưng những cầu thủ tấn công của MU lại không cảm thấy thoải mái với sơ đồ này.

Rashford không thích đá ở cánh phải, vị trí anh phải chơi ở hiệp 1 trận gặp Newcastle. Bruno Fernandes không còn đặc quyền đá hộ công từ cách nay một thời gian do phong độ thất thường và anh tỏ ra không sẵn sàng với lối chơi kiểm soát.

Chú thích ảnh
Rashford không hợp với chiến thuật của HLV Ralf Rangnick

 

Ngoại hạng Anh vòng 20: Tottenham bị cầm chân, West Ham ngược dòng tưng bừng

Ngoại hạng Anh vòng 20: Tottenham bị cầm chân, West Ham ngược dòng tưng bừng

Loạt trận 22h ngày 28/12 của Ngoại hạng Anh đã diễn ra với 3 trận đấu và tất cả đều diễn ra cởi mở với những kịch bản không có quá nhiều bất ngờ

 

Ralf Rangnick nói về ngôn ngữ cơ thể không tốt của một số cầu thủ MU trước trận đấu với Newcastle và chuyện đó lại tái diễn ở các tiền đạo của Quỷ Đỏ. Mason Greenwood là cầu thủ trẻ nhất trong bộ tứ tấn công và cũng là người cho thấy sự trưởng thành nhất định nhưng anh chỉ chơi 1 hiệp.

Rashford và Bruno Fernandes không còn nhiều cơ hội?

Michael Carrick từng loại bỏ Rashford và Bruno khỏi đội hình đá chính của MU rồi chính anh gọi họ trở lại ở trận gặp Chelsea.

Hai cầu thủ có vẻ được hậu thuẫn bởi danh tiếng và các chỉ số thống kê. Nhưng các nhân tố này không phải là lí do chính đáng để họ được đá chính. Cả hai đều không có được hiệu quả thi đấu cao từ đầu mùa tới nay và họ không hợp với chiến thuật của Ralf Rangnick.

Cavani xứng đáng được yêu mến

Edinson Cavani muốn rời MU vì anh không hài lòng với việc mình không được trọng dụng trong nhiều trận đấu dù hoàn toàn sung sức. Tổng cộng, anh mới được chơi 9 trận ở các giải cho MU từ đầu mùa. Trong tất cả các trận Cavani vắng mặt, fan MU đều hát tên anh và chân sút lão làng người Uruguay cho thấy vì sao anh được fan MU yêu mến.

Trước Newcastle, Cavani bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Đến cơ hội thứ 2, cú sút đầu của anh bị đối thủ chặn lại nhưng khi bóng bật lại, anh kịp chớp thời cơ ghi bàn. Pha xử lí điềm tĩnh hiếm hoi mà một cầu thủ tấn công của MU thể hiện được ở St.James Park.

 

 

Những cầu thủ sắp ra đi

Jesse Lingard muốn hoặc anh ở lại MU và đá chính hoặc anh ra đi. Ralf Rangnick gạch tên anh khỏi danh sách thi đấu. Cả Martial cũng vậy. Martial muốn ra đi còn Lingard chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Anh không đá chính trận nào cho MU từ 2020 đến giờ. Lingard được chờ đợi sẽ rời MU dưới dạng CNTD.

Juan Mata và Amad cũng vắng mặt trước Newcastle và không ai ngạc nhiên. Cả hai dự kiến rời MU ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. 

Hàng thủ nhiều khiếm khuyết

Trước trận đấu, HLV Newcastle Eddie Howe bảo các tiền đạo nhanh nhẹn của ông hãy nhắm vào vị trí cặp trung vệ của MU mà tấn công vì một người thì chỉ mới trở lại sau 2 tháng dưỡng thương, một người sa sút phong độ đã 4 tháng nay.

Các chân sút của Eddie Howe đã làm đúng như chỉ đạo của ông và chuyện gì diễn ra chúng ta đã đều biết. Cả Varane lẫn Maguire đều mắc lỗi trong tình huống Saint Maximin ghi bàn cho đội chủ nhà.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm