MU và vấn đề Bruno Fernandes: Quá tải về thể lực, áp lực về tinh thần!

09/10/2020 02:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đang lo ngại rằng Bruno Fernandes bị quá tải về thể lực cũng như bị áp lực về tinh thần trong khoảng thời gian gần đây.

MU: Cavani được ví với bản hợp đồng kinh điển của Sir Alex Ferguson

MU: Cavani được ví với bản hợp đồng kinh điển của Sir Alex Ferguson

Trong nỗ lực để tăng cường các phương án tấn công của mình, HLV Ole Solskjaer hối thúc ban lãnh đạo MU ký hợp đồng với Edinson Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do vào ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020.

Tiền vệ 26 tuổi người Bồ Đào Nha, Bruno Fernandes đã trở thành ngôi sao số 1 của MU kể từ khi anh chuyển tới CLB vào tháng Giêng năm nay. Tuy nhiên Bruno Fernandes đã bị HLV Solskjaer thay ra ở giờ nghỉ giải lao trong trận thua của MU trước Tottenham.

Tờ báo của Bồ Đào Nha, O Jogo cho biết MU đang lo lắng về áp lực tinh thần mà Bruno đang chịu đựng, bên cạnh đó là cả vấn đề thể lực. Chính vì thế, thời gian tới có thể MU sẽ cho Bruno những “quãng nghỉ” để anh có thể duy trì được phong độ trong những lần được lựa chọn.

MU, manchester united, mu, bóng đá, bong da, Bruno Fernandes, Solskjaer, bóng đá hôm nay, lịch thi đấu
MU lo lắng Bruno Fernandes mệt mỏi về tinh thần và quá tải về thể lực

HLV Solskjaer biết rằng MU cần bớt phụ thuộc vào Bruno Fernandes. Điều này dẫn tới việc MU đã đưa về một số bản hợp đồng trong TTCN Hè 2020. Trong ngày cuối cùng của TTCN Hè 2020, MU đã đưa về các tân binh là Edinson Cavani, Alex Telles, Amad Traore và Facundo Pellistri. Trước đó, MU đã chiêu mộ tiền vệ Van de Beek trong mùa Hè này. Cầu thủ người Hà Lan được cho là có thể thay thế vị trí của Bruno Fernandes khi tiền vệ người Bồ Đào Nha cần được nghỉ ngơi.

Bruno Fernandes đã ghi 10 bàn và thực hiện 8 pha kiến tạo trong 17 lần ra sân cho MU tại Premier League. Anh còn nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai và tháng Sáu của Premier League.

Tuy nhiên ở mùa giải này, Bruno Fernandes và MU đã nhận 2 thất bại bẽ mặt trước Crystal Palace (1-3) và Tottenham (1-6).

Sau thất bại 1-6 của MU trước Tottenham, Bruno Fernandes đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV trên mạng xã hội Instagram: “Là cầu thủ của một đội bóng lớn nhưng những gì mà chúng tôi thể hiện trên sân ở trận đấu này là không đủ. Chúng tôi muốn xin lỗi các CĐV vì thất bại bẽ mặt vừa qua trên sân nhà. Đã đến lúc chúng tôi cần phải cúi đầu, suy ngẫm và nỗ lực nhiều hơn nữa vì CLB, CĐV và vì chính bản thân chúng tôi”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm