MU thua derby Manchester: Vẫn chưa đủ tồi tệ để Solskjaer phải ra đi?

07/11/2021 16:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU 0-2 Man City. Không phải là thảm bại như trận thua Liverpool 0-5 cách đây chưa lâu nhưng MU vẫn trình diễn bộ mặt ấy. Bạc nhược, bất lực, bế tắc và đầy cam chịu.

Bóng đá hôm nay 7/11: Maguire, Fred đá tệ nhất trận MU vs Man City. Xavi thanh lọc đội hình Barcelona

Bóng đá hôm nay 7/11: Maguire, Fred đá tệ nhất trận MU vs Man City. Xavi thanh lọc đội hình Barcelona

Bóng đá hôm nay 7/11: Maguire và Fred bị chấm điểm thấp nhất trận MU vs Man City. Xavi thanh lọc đội hình Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

Trước Man City, Ole đã thay đổi. Không còn là một MU chơi với hàng thủ pressing cao nhưng thiếu đồng bộ như trước Liverpool mà là một MU phòng ngự lùi sâu theo khối thấp.

Cách tiếp cận có khác, tỷ số trên bảng điện tử có khác nhưng thế trận của MU thì không khác. Họ vẫn bị Man City đàn áp như từng bị Liverpool làm trước đó. Họ không thua đậm như từng thua Liverpool không phải vì Ole có chiến thuật tốt hay họ biết cách phản kháng mà vì Man City dứt điểm chưa thực sự chỉn chu và trọng tài nương tay.

Chú thích ảnh
Bao giờ thì Ole Gunnar Solskjaer bị MU sa thải?

Ole tính chơi thủ chắc và bố trí sơ đồ 3 trung vệ nhưng pha phản lưới của Eric Bailly khiến kế hoạch phòng ngự của MU sớm bị phá sản. Đây đã là trận thua thứ 8 ở giải Ngoại hạng và các giải đấu cúp của MU ở Old Trafford kể từ đầu năm, nhiều nhất kể từ năm 1989. Đã 14 trận sân nhà MU không sạch lưới, chuỗi thủng lưới sân nhà dài nhất của họ từ năm 1959.

Chiến thuật của Ole đã thành công trước một Tottenham rệu rã của Nuno Espirito Santo nhưng Man City của Pep Guardiola là đối thủ khác hẳn, thậm chí Atalanta cũng đã rất khác và MU may mắn thoát thua trên đất Ý. Điều gì đã khiến Ole nghĩ rằng đối đầu với một Man City đầy ắp tài năng, MU cứ đá như đá với Tottenham là sẽ thành công?

Trận thứ 2 liên tiếp Ole đổi chiến thuật giữa trận. Ole đã nói về DNA của MU nhưng trong mấy tuần qua đã tự tay loại bỏ kế hoạch nền tảng do chính ông xây dựng với việc không còn ưu tiên sử dụng những cầu thủ tấn công trẻ hứa hẹn nhất.

Điều đáng lo hơn là có vẻ như MU đá kiểu nào cũng không xong. Chơi áp sát tầm cao và tấn công uyển chuyển không nổi mà đá phòng ngự gắn kết, có tổ chức cũng không được.

Phong độ bất ổn và sự lạc nhịp của một số cầu thủ của họ là vấn đề nhưng chính Solskjaer cũng là vấn đề nghiêm trọng không kém, nhất là khi ông đã nắm MU gần 3 năm mà những khiếm khuyết nổi cộm của họ vẫn y nguyên.

 

Tin MU 7/11: Ronaldo bị chỉ trích vì đạp De Bruyne, De Gea giận dữ khi thua Man City

Tin MU 7/11: Ronaldo bị chỉ trích vì đạp De Bruyne, De Gea giận dữ khi thua Man City

Tin MU 7/11: Cristiano Ronaldo bị chỉ trích vì đạp De Bruyne, De Gea tức giận sau trận thua Man City, Bruno Fernandes thừa nhận MU không cùng đẳng cấp với Big Six

 

Ole có phải là nguyên nhân khiến MU khủng hoảng không? Ban lãnh đạo của họ biết rõ hơn ai hết. Nhưng chỉ cần nhìn vào một ví dụ thôi đã thấy đáng báo động rồi. Đó là khi Ole tung Van de Beek vào sân ở hiệp 2 trận gặp Man City.

Van de Beek không phải cầu thủ được lòng fan MU, ngược lại là khác. Tiền vệ người Hà Lan là minh chứng cho khả năng dùng người không chính xác và lối suy nghĩ sai lầm đã tạo ra những khoảnh khắc tồi tệ nhất của Ole ở MU.

Fan MU hát vang tên Van de Beek và hoan hô khi Ole đưa anh vào sân là cách họ phản đối nhà cầm quân vẫn được coi là người hùng bất chấp tất cả những gì tồi tệ xảy ra với MU. Đó là cách họ thể hiện sự bất mãn với Ole. Nhưng điều đáng sợ là bất chấp tất cả, không ai biết liệu tình trạng tồi tệ hiện nay của MU đã đủ để Ole kết thúc triều đại của mình hay chưa.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm