MU: Thủ yếu, tấn công thì thiếu ý tưởng

17/11/2020 16:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến MU, nhiều người đang quá để ý vào sự xuống cấp nơi hàng thủ mà bỏ qua một vấn đề nan giải không kém: Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đang quá nghèo nàn về ý tưởng bàn thắng vì lệ thuộc vào cơ hội ngoài vòng cấm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá UEFA Nations League: trực tiếp Tây Ban Nha vs Đức. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: trực tiếp Uruguay vs Brazil, Peru vs Argentina. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 17/11, sáng 18/11. 

Mọi thống kê tất nhiên chỉ mang tính tương đối, nhưng Premier League mùa này rõ ràng đang đề cao những cách tiếp cận bàn thắng trong vòng cấm nhiều hơn những pha dứt điểm bên ngoài vạch 16m50.

Sút xa quá nhiều, hiệu quả bằng không

Cụ thể, đã có tổng cộng 1.500 pha dứt điểm ở Premier League mùa này, mang về 250 bàn thắng với nhiều phương thức di chuyển và tiếp cận khung thành khác nhau: Từ các tình huống cố định, tận dụng thành công các đường căng ngang hay tạt bổng, cơ hội sau một pha phối hợp chuyền bóng ở mức tinh xảo hay đơn giản hơn là một pha phản công tốc độ. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng trung bình đạt 17%, đồng nghĩa cứ 6 pha dứt điểm là sẽ tìm thấy một pha lập công.

Đáng chú ý, những pha dứt điểm từ xa lại là vũ khí ít đem lại bàn thắng nhất tính đến thời điểm hiện tại của mùa này, chỉ chiếm gần 20% số bàn thắng Premier League mùa này. Cần đến 20 pha dứt điểm để tìm thấy một pha lập công bên ngoài vòng cấm, chỉ dấu cho thấy vũ khí này không phải giải pháp hữu hiệu cho những bàn thắng.

Điều này có liên quan gì đến MU? Thầy trò Solskjaer là đội bóng sử dụng những pha dứt điểm ngoài vòng cấm nhiều nhất Premier League tính từ đầu mùa. Một phần ba số cú sút của đội chủ sân Old Trafford nằm bên ngoài vạch 16m50. Buồn thay, vẫn chưa thể ghi nhận bất cứ cầu thủ MU nào dứt điểm từ xa thành bàn. Việc dứt điểm từ xa thay vì tạo ra một sự đột phá và khó lường cho các đối thủ, lại là chỉ dấu cho thấy sự lo lắng trong những đôi chân Quỷ đỏ. Bất cứ đội bóng nào bộc lộ sự nôn nóng trong việc tìm kiếm cơ hội thường sẽ dứt điểm ngay tức thì, thay vì kiên nhẫn chuyền bóng và di chuyển thông minh để tìm ra khoảng trống cũng như cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn. Những mô tả ấy chỉ nhằm nêu bật một vấn đề chưa tìm thấy lời giải của HLV Solskjaer: Khơi dậy những ý tưởng để gia tăng số bàn thắng nhiều hơn con số 12 bàn ít ỏi sau 7 trận.

Chú thích ảnh
MU không hề là một tập thể đa dạng về cách tiếp cận các bàn thắng mùa này

Thiếu đi một chiến thuật để phá vỡ các hàng thủ được tổ chức tầng tầng lớp lớp, MU sẽ dễ rơi vào tình cảnh bí bách khi ngoài các cú dứt điểm từ xa, thầy trò Solskjaer chỉ có thể hy vọng thêm vào những tình huống phản công tốc độ. Nhưng Quỷ đỏ đâu có thể tìm thấy nhiều đội bóng ở Premier League dám dâng cao tấn công và chịu chấp nhận rủi ro để lộ khoảng trống bên phần sân nhà cho thầy trò Solskjaer tận dụng tốc độ của những Marcus Rashford hay Anthony Martial.

Vũ khí phản công của MU thường chỉ phát huy tác dụng ở những chuyến hành quân xa nhà, nơi các đội chủ nhà thường dâng cao và chọn lối chơi chủ động. Thầy trò Solskjaer không thể dựng xe bus trước khung thành ngay tại Old Trafford, bởi phần đa các đội khách cũng sẽ chơi theo cách MU vẫn làm khi rời Nhà hát của những giấc mơ.

Vẫn là bài toán nan giải

Mùa hè năm nay, MU đã chiêu mộ thành công Donny van de Beek từ Ajax. Nhiều người kỳ vọng chữ ký 35 triệu bảng chính là lời giải tăng thêm sức sáng tạo và ý tưởng cho những đợt tấn công của đội chủ sân Old Trafford. Rốt cuộc, tần suất ra sân của tiền vệ người Hà Lan dưới thời Solskjaer khá nhỏ giọt. Mọi mong chờ về đột biến trên mặt trận tấn công hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng tạo đột biến của những cá nhân, từ Rashford, Martial hay Bruno Fernandes. Chỉ cần những cái tên này chơi dưới sức hoặc bị các đối thủ bắt bài, đội chủ sân Old Trafford dễ dàng lâm vào sự bế tắc.

MU lúc này đang thèm khát một tập thể tấn công có kế hoạch, tính mục đích rõ ràng và biết cách hạ gục những hàng thủ giàu tính tổ chức như Tottenham đang làm. Mỉa mai thay, Tottenham lúc này lại đang được cầm quân bởi Jose Mourinho, người cũ của MU và từng bị đánh giá là nhà cầm quân xù xì trong thời gian cầm quân tại Old Trafford. Họ cũng không thể không ghen tị trước sự linh hoạt của Liverpool hay khả năng biến bất cứ sai lầm nào của đối thủ thành bàn thắng như Chelsea đang làm.

Rốt cuộc, thầy trò Solskjaer đang loay hoay đi tìm vũ khí tối ưu nhất cho mình cho mặt trận tấn công, một điều kiện tiên quyết nếu họ muốn tìm đường nhanh nhất trở lại Top 4.

Hoài Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm