M.U thủ chắc đến nỗi Mourinho cũng cảm thấy… tội lỗi. Chìa khoá nằm ở Matic

19/10/2017 20:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -  HLV Jose Mourinho vừa phải thốt lên rằng lối đá phòng ngự mà ông áp dụng cho M.U bị xem như là một… tội ác sau khi đội bóng của ông có lần sạch lưới thứ 9 chỉ sau 11 trận tại Premier League và Champions League mùa này với chiến thắng 1-0 trước Benfica.

Sở dĩ Mourinho nói vậy là bởi M.U của ông đã bị chỉ trích nặng nề sau trận hòa 0-0 tại Anfield trước Liverpoool, trận đấu mà M.U thủ “chắc như gạch” và bị coi là chơi quá tiêu cực.

Mourinho nói được là làm được

Việc có quá nhiều chỉ trích nhằm vào cách chơi phòng ngự của M.U chỉ chứng tỏ một điều rằng hàng thủ của Mourinho đang chơi quá tốt. Mourinho nói rằng ông không bận tâm tới những chỉ trích bởi mỗi đội có một cách chơi và tùy từng trận mà đội bóng của ông có cách tiếp cận trận đấu đúng đắn.

Chú thích ảnh
Mourinho đang rất hài lòng với lối chơi của M.U

Những ai chỉ trích M.U chơi tiêu cực cần nhớ rằng họ đang xếp thứ 2 trên danh sách ghi bàn ở Premier League (21 bàn, chỉ kém cỗ máy ghi bàn Man City, 29 bàn). M.U thậm chí đã có 4 chiến thắng 4-0, 2 chiến thắng 4-1 mùa này. Tức là họ chỉ đá phòng ngự khi cần thiết, như trong chuyến làm khách tới Anfield, nơi họ không thể đá đôi công với Liverpool.

Và điều quan trọng là Mourinho chẳng thể chơi phòng ngự nếu M.U của ông không phòng ngự quá tốt, thậm chí là họ đang sở hữu hàng thủ chắc chắn bậc nhất châu Âu hiện nay. Với chỉ 2 bàn thua, M.U đang có thành tích phòng ngự tốt nhất trong số 5 giải hàng đầu châu Âu.

Không phải ngẫu nhiên mà hàng thủ của M.U đang có chiều sâu đội hình dày dặn nhất trong tất cả các tuyến. Họ sở hữu 4 trung vệ giỏi xấp xỉ nhau (Smalling, Bailly, Jones, Lindelof) và 6 hậu vệ cánh (Valencia, Darmian, Blind, Rojo, Shaw, Tuanzebe). Trong số các CLB hàng đầu châu Âu mùa này, không đội nào sở hữu nhiều hậu vệ hơn M.U.

Tất nhiên, cách phòng ngự của M.U mới là vấn đề. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho, ngoài 4 hậu vệ thực thụ, bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ cũng có nhiệm vụ chính là phòng ngự. Với hai tòa tháp Matic-Pogba/Fellaini án ngữ trước hàng thủ 4 người, trung lộ của M.U hiếm khi bị xâm phạm chứ chưa nói tới chuyện bị thủng lưới. Nếu Pogba có mặt trên sân và được đẩy lên cao hơn, các hậu vệ cánh của Mourinho sẽ không dâng cao để đảm bảo số lượng nhân sự khi phòng ngự.

Đúng là M.U chưa gặp nhiều thuốc thử đủ mạnh để kiểm chứng năng lực thật sự ở hàng thủ, nhưng chỉ cần trận hòa 0-0 ở Anfield rồi chiến thắng 1-0 trên sân của Benfica trong bối cảnh gặp bão chấn thương là đủ để thấy hệ thống phòng ngự của M.U đang hoạt động tốt đến thế nào. Chưa kể trung vệ Phil Jones đã chơi thành công ngoài mong đợi để trở thành nhân tố chủ chốt của hàng thủ M.U hiện tại.

Mourinho thừa nhận có hẳn kế hoạch tấn công, khai thác sự non nớt của thủ môn Benfica

Mourinho thừa nhận có hẳn kế hoạch tấn công, khai thác sự non nớt của thủ môn Benfica

M.U đã giành thắng lợi 1-0 ngay trên sân Benfica, nhờ sai lầm chết người của thủ thành 18 tuổi Mile Svilar. Nhưng đó không hẳn là một sự may mắn mà đã nằm trong tính toán của HLV Jose Mourinho.

Matic chính là chìa khóa

Hàng thủ của M.U mùa này chỉ có duy nhất một sự bổ sung so với mùa trước là sự có mặt của trung vệ Lindelof từ Benfica. Tuy nhiên, không tính Champions League, Lindelof mới đá đúng… 1 phút ở Premier League mùa này khi được vào sân ở phút 90+3 trận thắng Liverpool. Nghĩa là hàng thủ của M.U mùa này vẫn giống hệt mùa trước nhưng họ lại phòng ngự tốt hơn nhiều, nhờ sự có mặt của một tiền vệ trung tâm: Nemanja Matic.

Chính Mourinho khi mới chiêu mộ Matic đã nói rằng tiền vệ người Serbia chính là mảnh ghép còn thiếu cho hệ thống phòng ngự của ông. Thực tế, cách phòng ngự của M.U mùa này không có nhiều khác biệt so với mùa trước và khác biệt chỉ đến nhờ khả năng che chắn của Matic ngay trước hàng thủ.

 

Chú thích ảnh
Matic là chìa khóa cho khả năng phòng ngự của M.U

Matic là một “con quái vật” thực sự ở tuyến giữa với sải chân dài, không chiến và đánh chặn cực tốt, cộng với khả năng xoay sở và chuyền bóng điệu nghệ. Chứng kiến Matic thi đấu, có cảm giác M.U như đang sở hữu 2 tiền vệ trung tâm cùng lúc. Nhờ khả năng đánh chặn và phòng ngự tuyệt vời của Matic, Pogba đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự và tấn công cực hay mùa này cho tới khi dính chấn thương.

Gần như sau mỗi trận đấu, Matic đều nằm trong số ít những cầu thủ M.U được đánh giá cao nhất. Với một “con quái vật” kiểu Makelele như vậy án ngữ ở trung tâm, hàng thủ của M.U đã được giảm tải rất nhiều và họ dễ dàng phòng ngự hơn. Ở trận thắng Benfica vừa qua, Matic một lần nữa được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận” và đây không biết là lần bao nhiêu tiền vệ người Serbia nhận danh hiệu đó mùa này.

Ở trận Benfica-M.U, Matic là cầu thủ có nhiều đường chuyền nhất (85), tắc bóng nhiều nhất (4) và cũng thu hồi bóng nhiều nhất (14), khiến huyền thoại Liverpool Steven Gerrard phải thốt lên rằng đến bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao Chelsea lại bán Matic.

Video clip highlights bàn thắng trận Benfica 0-1 M.U

Video clip highlights bàn thắng trận Benfica 0-1 M.U

M.U đã duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận vòng bảng Champions League 2017-18 sau khi đánh bại Benfica 1-0 ngay tại sân Da Luz. Marcus Rashford là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 64.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm