M.U: Thời tạt bóng của David Moyes trở lại, Mkhitaryan tệ hại đến tội nghiệp

01/01/2018 06:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi để Southampton cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà ở vòng 21 Premier League. Trên mọi mặt trận, “Quỷ đỏ” đã không thắng 4 trận liên tiếp.

“Quỷ đỏ” thiếu sức sáng tạo, quay về đá lật cánh đánh đầu

Man United trong thời gian qua bị chỉ trích khá nhiều bởi lối đá nhàm chán và đơn điệu. Có thời điểm họ lấy lý do biện minh là bởi sự thiếu vắng của Paul Pogba do chấn thương. Tuy nhiên, những vòng đấu gần đây, dù Pogba có mặt trên sân nhưng màn trình diễn của “Quỷ đỏ” cũng không có nhiều điểm khởi sắc.

Man United luôn là đội cầm bóng nhiều hơn. Dẫu vậy, các cầu thủ tấn công của họ lại không có đủ sự sáng tạo và táo bạo cần thiết để tung ra những đường chuyền quyết định. Trong trận đấu với Southampton, Man United thậm chí còn sử dụng lối đá tạt cánh đánh đầu, một lối chơi từng bị chỉ trích rất nhiều dưới thời HLV David Moyes.

Khi Man United có Lukaku trên sân, họ có cơ sở để sử dụng lối chơi này. Tiền đạo người Bỉ có sức mạnh và khả năng không chiến tốt. Thế nhưng, Lukaku đã sớm rời sân bằng cáng sau một pha va chạm mạnh với hậu vệ Southampton. Thay thế cho anh là Marcus Rashford. Thời điểm đó, Man United còn có cả Lingard. Nghĩa là, “Quỷ đỏ” đang sở hữu những cầu thủ thiên về tốc độ hơn là đánh đầu. Thế nhưng, họ vẫn sử dụng lối chơi tạt cánh đánh đầu. Điều đó cho thấy, “Quỷ đỏ” đang cạn kiệt ý tưởng tấn công một cách nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Man United thi đấu quá thiếu sức sáng tạo

Mkhitaryan tự làm khó bản thân

Mkhitaryan mùa giải này không còn là chính mình. Trái ngược với phong độ bùng nổ mùa trước, cầu thủ người Armenia giờ đây sa sút đến không tưởng. Trận đấu với Southampton vừa qua là lần đá chính đầu tiên của Mkhitaryan kể từ 5/11. Và kết quả thì cũng không khác so với những lần trước đó.

Trong trận đấu này, Mkhitaryan được bố trí chơi bên cánh trái. Với lối chơi chính là tạt cánh đánh đầu, nhiệm vụ của cầu thủ người Armenia là tạt bóng. Thế nhưng, những quả tạt bóng bằng chân trái của Mkhitaryan đều không chính xác, lực quá mạnh. Thậm chí, có những tình huống bóng đi ngoài một cách khó hiểu. Cuối cùng, anh bị thay ra sân ở phút 64.

Mkhitaryan từng đá tốt, được trọng dụng ở mùa đầu mùa. Nhưng tình hình giờ khác rất nhiều. Anh bị bỏ rơi suốt mấy trận liền. Khi được dùng trở lại thì mất cảm giác bóng đến tội nghiệp. Tương lai của anh một lần nữa lại mờ mịt.

Chú thích ảnh
Mkhitaryan đang tự biến tương lai của bản thân trở nên mù mịt
'Mourinho không còn kiểm soát được cầu thủ. Nội bộ M.U mất đoàn kết'

'Mourinho không còn kiểm soát được cầu thủ. Nội bộ M.U mất đoàn kết'

Huyền thoại Arsenal Martin Keown bình luận sau trận hòa Southampton rằng Mourinho không còn kiểm soát được phòng thay đồ của M.U và các cầu thủ United đã không còn chiến đấu vì ông.

Pogba chưa thể làm đội trưởng của Man United

Paul Pogba là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man United. Sau một mùa giải làm quen với Premier League, Pogba mùa giải này đã khẳng định được giá trị của mình. Anh là điểm khác biệt và đem lại sức sáng tạo cho “Quỷ đỏ” ở những vòng đấu đầu tiên. Chừng đó có thể khiến HLV Mourinho tin tưởng Pogba đủ sức làm đội trưởng Man United nhưng thực tế không phải vậy.

Tấm băng đội trưởng đang khiến Pogba bị ngộp thở. Tiền vệ người Pháp không còn chơi ngẫu hứng và đột biến nữa. Với trách nhiệm của một người thủ lĩnh, Pogba kìm hãm bản thân lại và chơi an toàn hơn. Thế nhưng, đó không phải là điều lúc nào Man United cũng cần.

Chú thích ảnh
Pogba chưa thể trở thành thủ lĩnh của Man United

Có thể nói, băng đội trưởng đang tạo ra một áp lực tâm lý cho Pogba giống như mức giá chuyển nhượng kỷ lục của anh trước đây. Không thể phủ nhận Pogba không có tầm ảnh hưởng tới “Quỷ đỏ” nhưng để làm thủ lĩnh thì Pogba cần thêm thời gian.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm