M.U: Solskjaer thành công nhờ ê-kíp lý tưởng

17/01/2019 06:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Ole Gunnar Solskjaer trên băng ghế huấn luyện đang tạo một làn gió mới cho M.U, với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp. Mặt khác, vị HLV 45 tuổi này cũng được giúp sức nhờ một ê-kíp hỗ trợ tuyệt vời.

M.U liên tục chiến thắng, Solskjaer đối mặt vấn đề mới

M.U liên tục chiến thắng, Solskjaer đối mặt vấn đề mới

Sau khi vượt qua những thử thách đầu tiên đầy thuyết phục với tư cách HLV M.U, Ole Gonna Solskjaer giờ đây thấy mình đối mặt với thách thức mới khi Quỷ Đỏ tiếp Brighton ở vòng 23 Premier League.

Một trong những người trợ lý của HLV Solskjaer là Mike Phelan, gương mặt không hề xa lạ với các cổ động viên M.U. Tháng trước, ông mới có lần đầu tiên di chuyển từ Barrowford đến sân tập Carrington sau một thời gian dài cho một ngày trở lại. Đó là con đường trước đây Phelan vẫn thường đi để đến gặp Sir Alex Ferguson.

Sự trở lại của trợ lý Mike Phelan

Ngày 20/12 năm ngoái, ông mới lại có dịp trở lại con đường ấy sau 5 năm rưỡi. Một quãng thời gian dài trong bóng đá và Phelan trước đây chỉ làm việc với một nhóm cầu thủ M.U. Cảm giác hồi hộp nhanh chóng biến mất. Mỗi địa điểm ông xuất hiện ở sân tập Carrington, từ lễ tân, phòng ăn cho đến phòng thay đồ, Phelan luôn nhìn thấy những hình ảnh hay gương mặt thân quen. Thật ra trong suốt hơn 5 năm qua người đàn ông 56 tuổi này vẫn có những công việc liên quan đến sân Old Trafford, bao gồm việc hỗ trợ tổ chức trận đấu tri ân Michael Carrick trước khi anh treo giày hay những hỗ trợ cho cựu cầu thủ M.U Liam Miller. Mặt khác, Phelan chưa bao giờ kỳ vọng sẽ trở lại làm việc ở đội một M.U.

Trong trận gặp Newcastle ở những ngày đầu năm 2019, Phelan không hiện diện cùng các thành viên trong ban huấn luyện M.U trên băng ghế huấn luyện trên sân St.James Park. Thay vào đó, ông đóng vai trò một chuyên gia phân tích. Quay ngược lại thời điểm cuối năm ngoái, trong khi Solskjaer nổi lên như là một ứng viên cho chiếc ghế HLV tạm quyền sau khi ban lãnh đạo M.U sa thải Mourinho, Phelan lại tham gia giảng dạy ở trường Burnley College. Trong buổi giảng dạy cuối cùng, ông nói về công việc mơ ước: được huấn luyện trước 70.000 khán giả tại sân Old Trafford một lần nữa.

Phelan không phải chờ quá lâu cho công việc mơ ước ấy. Ông là một phần quan trọng trong quá trình tái thiết của M.U, cùng với những thành viên khác bao gồm các trợ lý Michael Carrick, Kieran McKenna, Emilio Alvarez và đặc biệt là HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer.

M.U đang tìm lại cảm hứng

Dưới thời Solskjaer, tinh thần tập thể ở sân Old Trafford đã được khôi phục. Ông tạo ra một sự thoải mái cho các cầu thủ trên sân, đồng thời khuyến khích các trợ lý đưa ra quan điểm của mình. Dễ dàng nhận thấy những thay đổi của M.U. Những đòi hỏi ở mức cao bắt đầu quay trở lại. Các cầu thủ cảm thấy xấu hổ, thậm chí ngay từ khi thất bại trong trận đấu 9 người trên sân tập. M.U quay trở lại với thứ bóng đá vốn có. Các cổ động viên bắt đầu hát vang trên các khán đài, một chỉ dấu cho thấy sự hứng khởi đang quay lại Old Trafford.

Điều này thật ra không quá bất ngờ. Trên băng ghế chỉ đạo M.U lúc này có sự tái xuất của Mike Phelan, một nhân chứng sống thời Sir Alex, một cánh tay phải của Sir Alex Ferguson đồng thời là một cổ động viên trung thành của M.U. Thật ngạc nhiên, Phelan lại là HLV thủ môn chiếm được sự tin yêu của David De Gea, thủ thành đang có phong độ ấn tượng đến khó tin trong thời gian gần đây. Thủ thành người Tây Ban Nha cảm nhận rõ nhất một M.U thực sự đang quay trở lại dưới thời Solskjaer. Đội ngũ ban huấn luyện hiện tại của đội chủ sân Old Trafford hiểu rõ văn hóa và truyền thống của đội bóng, từ thứ bóng đá tấn công tốc độ cho đến việc tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Sự tự tin của các cầu thủ M.U lớn dần qua mỗi chiến thắng.

Đáng chú ý hơn, mỗi khi các cầu thủ được yêu cầu tập thêm với các HLV, hiệu quả đến ngay tức thì trong trận đấu. Trước khi đánh bại Tottenham trên sân Wembley cuối tuần qua, M.U đã tăng cường việc rèn những bài tấn công ở Dubai. Cụ thể, Jesse Lingard cố gắng len lỏi giữa hàng thủ đối phương, trong khi Anthony Martial và Marcus Rashford di chuyển rộng còn Paul Pogba có nhiệm vụ tung ra những đường chuyền sát thủ. Ý tưởng này lập tức phát huy tác dụng trong trận đấu đêm Chủ Nhật vừa rồi.

Những bài tập khởi động kiểu “đá bóng ma” trước trận đấu của M.U hiện tại không khác nhiều thời Jose Mourinho. Sự khác biệt chỉ nằm ở tinh thần hứng khởi của các cầu thủ, cũng như việc họ sẵn sàng chia sẻ cảm xúc cùng HLV Solskjaer sau mỗi bàn thắng. Sau mỗi trận đấu, Solskjaer cùng đội ngũ trợ lý của mình là những người rời sân cuối cùng. Họ sẽ còn nhiều cơ hội để ăn mừng mùa này.

14 Trước khi trở lại M.U cuối năm ngoái, Mike Phelan đã có 14 năm gắn bó với M.U, chủ yếu trong vai trò làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson.

4 Hiện tại, Solskjaer có 4 trợ lý trên băng ghế huấn luyện gồm Mike Phelan, Michael Carrick, Kieran McKenna và Mark Dempsey.

5 Với 5 trận thắng liên tiếp ở Premier League, Solskjaer đã cân bằng thành tích của huyền thoại Sir Matt Busby.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm