MU: Solskjaer đã giúp 'Quỷ đỏ' hồi sinh như thế nào trong mùa Hè này?

30/07/2019 20:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – MU hy vọng sẽ có khởi đầu ở mùa giải mới này tốt hơn so với mùa giải trước nhưng HLV Solskjaer sẽ phải thay đổi rất nhiều điều phía sau hậu trường.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund. Lịch bóng đá ngày 30/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Real Madrid đấu với Tottenham, MU vs Kristiansund. Lịch bóng đá ngày 30/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp Audi Cup. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 30/7. 

Tầm này năm ngoái, MU đang có một chuyến du đấu Hè tệ hại dưới thời Jose Mourinho. Điều đó mở ra một mùa giải thảm hại mà “Quỷ đỏ” đã kết thúc ở vị trí thứ 6 và chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị sa thải giữa chừng.

Kết quả của mùa Hè trước khác hẳn so với mùa Hè này. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang mang đến cảm giác tích cực cho MU. Những bản hợp đồng mùa này cũng được mua theo yêu cầu của ông và “Quỷ đỏ” dường như đã sẵn sàng cho trận mở màn tiếp đón Chelsea tại Old Trafford vào ngày 11/8 tới.

Một nguồn tin thân cận với MU đã mô tả giai đoạn trước mùa giải này so với thời của Jose Mourinho giống như “phấn và phô mai”. Trong khi Mourinho liên tục phàn nàn vào mùa Hè năm ngoái về việc không có được những mục tiêu chuyển nhượng mà ông mong muốn, thì Solskjaer đảm bảo sẽ không có sự tiêu cực nào được xuất hiện trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới.

Chú thích ảnh
Solskjaer đang đưa MU đi đúng hướng

Mặc dù tương lai của Paul Pogba vẫn là một dấu hỏi, với việc tiền vệ này sẵn sàng chuyển tới Real Madrid, nhưng Solskjaer vẫn giữ cho cầu thủ người Pháp có được sự tập trung và toàn tâm cống hiến cho MU trong chuyến du đấu tại Australia và Trung Quốc của CLB.

Trường hợp của Romelu Lukaku cũng vậy. Cầu thủ người Bỉ đang đàm phán để chuyển tới Inter Milan nhưng những tin tức của anh cũng không ảnh hưởng tới màn trình diễn và tâm lý của cả đội.

Cho đến nay, MU đã thắng cả 4 trận giao hữu trước mùa giải mới và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đây là thành tích rất đáng khích lệ, và những sao trẻ như Mason Greenwood, Aaron Wan-Bissaka và Daniel James cũng đang gây được ấn tượng.

Một điểm cộng khác trong chuyến du đấu vừa qua là lối chơi của “Quỷ đỏ” đã được cải thiện. Họ tiếp cận với cường độ cao, sử dụng tốc độ và không gian để gây áp lực lên đối thủ. Sau những cách tiếp cận bình thường của David Moyes, Louis van Gaal và Mourinho, Solskjaer đã mang bản sắc tấn công quay trở lại MU, giống như thời kỳ huy hoàng của Sir Alex Ferguson.

Chú thích ảnh
Solskjaer xem các học trò thể hiện trong quá trình tập luyện

Mặc dù vẫn còn những lo ngại về việc mua sắm chậm chạp trong mùa Hè này (mới chỉ có 2 tân binh), nhưng CLB tự tin sẽ đem về thêm ít nhất 2 cầu thủ nữa trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 8/8 tới.

Có một sự thật cần chấp nhận rằng khoảng cách của MU so với Man City và Liverpool lúc này vẫn còn quá xa. Do vậy, mục tiêu để bám kịp 2 đối thủ trên dường như sẽ khó thực hiện trong mùa giải tới. Thay vào đó, Solskjaer sẽ giúp MU trở lại thành một đội bóng hàng đầu và giành quyền dự Champions League mùa tiếp theo. Chiến lược gia người Na Uy cũng hy vọng rằng ông sẽ giành được chiếc cúp nào đó trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của mình. Đó cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch giúp CLB hồi sinh.

Cho đến nay, các dấu hiệu vẫn tốt, nhưng thử thách thực sự mang tên Chelsea sẽ tới chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Đó là lúc Solskjaer và các học trò cần thể hiện ra những gì tốt nhất của mình.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm