MU: Solskjaer cần nói gì để cầu thủ 'cứu' chiếc ghế của mình?

18/11/2021 07:45 GMT+7 | Man United

Đừng cẩu thả nữa, tự tin hơn khi cầm bóng và đừng tìm lý do biện minh nữa. Đó là những điều Ole Solskjaer phải nói với cầu thủ Man United nếu ông muốn họ "cứu" chiếc ghế của mình cuối tuần này.

Vấn đề của MU: Pogba chia tay là kết cục tất yếu

Vấn đề của MU: Pogba chia tay là kết cục tất yếu

5 năm sau ngày tái ngộ MU, Paul Pogba đang có những dấu hiệu cho thấy sẵn sàng cho lần chia tay sân Old Trafford thứ hai trong sự nghiệp, dẫu cho mùa giải này mới chỉ chuẩn bị đi qua nửa chặng đường.

 

Sự tiều tụy và u ám đã khắc sâu trên khuôn mặt của một số cầu thủ Man United quay trở lại tập luyện tại CLB vào đầu tuần này. Đối với họ, tuần nghỉ ngơi trong khoảng thời gian các đồng đội khác phải đá đội tuyển đã giúp họ được nghỉ ngơi. Đó là khoảng thời gian cần thiết cần thiết, nhưng bây giờ công việc lại bắt đầu.

Tình cảnh hiện tại của MU có thể nói là khó khăn. Việc nghỉ ngơi có thể là yếu tố giúp CLB được làm mới lại năng lượng và phong độ. Sự tự tin của "Quỷ đỏ" đang xuống thấp. Những con dao đang ở sát với lưng của họ. Bầu không khí ngột ngạt lúc này có thể khiến nhiều người liên tưởng tới quãng thời gian cuối triều đại Jose Mourinho.

Có một điểm đáng mừng với Ole Solskjaer tới thời điểm này là dường như các cầu thủ vẫn còn muốn thi đấu. Họ không "phản bội" ông theo như cách mọi người nói về thời Jose Mourinho. Thế nhưng, có lẽ Solskjaer đã đưa MU đi xa nhất có thể. Nói cách khác, HLV người Na Uy đã đạt cực hạn của mình.

Chú thích ảnh
MU đang ngột ngạt giống cuối triều đại Jose Mourinho

Ole Solskjaer thườn đến trung tâm Carrington từ rạng sáng. Ông cùng ban huấn luyện của mình thực tế luôn có gắng tìm ra giải pháp để cải thiện MU. Nếu muốn tiếp tục công cuộc xây dựng Man United theo kế hoạch ban đầu của mình, HLV Solskjaer cần phải bắt đầu vạch ra con đường để tự cứu lấy công việc của mình. Ông cần có chiến thuật rõ ràng và cụ thể hơn. Đồng thời, đội hình cũng cần sự ổn định. Theo báo chí Anh, việc xoay tua thời gian qua đã khiến một số cầu thủ của MU bất ngờ và không thể theo kịp.

Vậy Ole Solskjaer cần làm gì thời điểm này?

Không được phép sai lầm

Xét từ đầu mùa giải tới giờ, MU mắc sai lầm có thể nói là thường xuyên. Dù xét ở sai lầm cá nhân hay sai lầm hệ thống thì con số đưa ra cũng quá nhiều. Đối với một đội bóng lớn như MU, sai lầm phải là điều hiếm gặp chứ không phải chuyện xảy ra thường xuyên như hiện tại.

Một số sai lầm thực tế xuất phát từ chính Ole Solskjaer. Sự xoay vòng đội hình và cả thay đổi chiến thuật không rõ ràng khiến một số cầu thủ không chắc mình đang chơi ở vị trí, vai trò nào. Mặc dù vậy, điều này không thể bào chữa cho sự thiếu tập trung, cẩu thả và thiếu trách nhiệm của các cầu thủ trong nhiều tình huống bóng.

Harry Maguire và Luke Shaw có thể thấy rõ đã sa sút phong độ so với mùa trước. Có lẽ việc tham dự EURO 2020 và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khiến hai cầu thủ này đang ở trạng thái quá tải.

Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka luôn mắc lỗi về vị trí. Khả năng cảm quan không gian của Wan-Bissaka quá kém khiến đội hình 3 hậu vệ của MU luôn để lộ nhiều khoảng trống ở giữa cầu thủ chạy cánh phải và trung vệ lệch phải. Man City và Atalanta đã hưởng lợi từ điều này để có những bàn thắng vào lưới MU.

Chú thích ảnh
Wan-Bissaka để hổng phía sau lưng rất nhiều lần trong trận gặp Man City

Ở tuyến giữa, Fred và Scott McTominay không phải sự kết hợp có thể mang lại cho MU khả năng kiểm bóng tốt. Họ cũng nhiều lúc cũng không có những pha phạm lỗi cần thiết để bẻ gãy đợt tấn công của đối thủ.

Trên hàng công, sự liên kết giữa các cầu thủ cũng là dấu hỏi lớn. Cristiano Ronaldo từng phản ứng gay gắt với Mason Greenwood ngay trên sân vì lối đá thiên về cá nhân của cầu thủ này. Còn Jadon Sancho vẫn chưa thể hòa nhập với MU.

Trước trận đấu với Watford, MU có rất nhiều việc để làm và những việc này cũng rất nhiều thời gian để làm. HLV Ole Solskjaer nên hy vọng mình có đủ thời gian để làm hết tất cả.

Chấn chỉnh hàng thủ

Sự sa sút ở hàng thủ của MU không phải điều quá ngạc nhiên. Bước vào mùa giải mới, họ dường như có bộ khung đầy hứa hẹn với sự bổ sung Raphael Varane. Tuy nhiên, những con số thống kê lại cho thấy một câu chuyện rất khác.

Mùa này, MU có tổng số bàn thua kỳ vọng (xGA - expected goals agains) sau 11 vòng đấu là 18,5 bàn. Những con số này tốt hơn so với Watford, Burnley, Newcastle và Norwich. Tuy nhiên, CĐV kỳ vọng MU sẽ cạnh tranh vô địch chứ không phải so chỉ số với những đội đang đua trụ hạng mùa này.

Chú thích ảnh
Maguire và Shaw sa sút phong độ ở mùa giải này

Thời điểm MU đang bị Liverpool 0-2 (trong trận thua chung cuộc 0-5), Sky Sports đã đưa ra một loạt thống kê đáng buồn của MU. Khi đó, MU là đội bóng có số lần xoạc bóng ít nhất trong trung bình 90 phút so với những đội nhóm đầu.

Ole Solskjaer từ khi dẫn dắt MU đã tuyên bố rằng ông muốn biến MU trở thành đội bóng thi đấu chủ động, nhiệt huyết và máu lửa. Mong muốn và hiện thực của ông đang cách nhau hàng ngàn dặm.

Dũng cảm cầm bóng

MU xây dựng lối chơi từ dưới. Bóng được luân chuyển qua hậu vệ rồi sang cánh. Từ đây, các cầu thủ chạy cánh có 2 lựa chọn: chuyền lên phía trên cho tiền đạo hoặc chuyển hướng vào trung tâm.

Mỗi khi MU thực hiện lựa chọn thứ 2, các cầu thủ của họ, cụ thể ở đây là Fred và McTominay, tỏ ra luống cuống và dễ dàng đánh mất nhịp tấn công hoặc quyền kiểm soát bóng. Hai cầu thủ này không phải mẫu tiền vệ giỏi trong việc kiểm soát bóng. Họ có xu hướng tranh chấp bóng rồi phát động phản công hơn là người có thể xây dựng lối chơi cho MU.

Chú thích ảnh
Fred và McTominay không phải mẫu tiền vệ cầm được bóng ở giữa sân

Ole Solskjaer luôn tin hai cầu thủ này có thể tạo ra ảnh hưởng tới trận đấu. Van de Beek là nạn nhân cho sự bảo thủ không đúng đắn này của ông thầy người Na Uy. HLV Solskjaer cho tới nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho tuyến tiền vệ của mình.

Lắng nghe những người sinh ra để giành danh hiệu

Cristiano Ronaldo và Raphael Varane là 2 bản hợp đồng đáng chú ý của MU mùa Hè 2021. Cả hai đều là những người có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và giành được nhiều danh hiệu. Tinh thần cạnh tranh và khao khát sự hoàn hảo đã giúp họ trở thành tên tuổi ngày hôm nay. Nếu MU muốn trở thành một CLB cạnh tranh danh hiệu đáng gờm, họ cần toàn đội học hỏi Ronaldo và Varane. 

Tất nhiên, bản thân Solskjaer cũng biết cần những gì để nâng được cúp bạc. "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" là người hùng của MU trong trận chung kết Champions League 1999. Các cầu thủ của ông ấy nên muốn làm điều tương tự.

Chú thích ảnh
Ronaldo là tấm gương để các cầu thủ MU hiện tại học hỏi

Không ai đặt câu hỏi về khả năng của họ. Các BLV và chuyên gia thay vào đó lại nhắm tới vấn đề tâm lý và khao khát giành danh hiệu của các cầu thủ. Ronaldo dĩ nhiên luôn là con người khao khát danh hiệu. Varane và Bruno Fernandes biết điều này và sẽ luôn đi theo Ronaldo. Những cái tên còn lại, như đã nói, cần học hỏi họ. Gạt bỏ cái tôi và hướng tới toàn đội là điều cần làm lúc này.

Chiến đấu cho suất đá chính và ... cả CLB

Theo Telegraph, Donny van de Beek, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Diogo Dalot, Juan Mata và Anthony Martial đều đã quay trở lại luyện tập cùng HLV Solskjaer trong tuần này. Tuy nhiên, họ đều là những cầu thủ không có nhiều vai trò trong đội hình của Ole Solskjaer. Thậm chí, nhiều người còn muốn rời CLB vào mùa Hè tới.

Chú thích ảnh
HLV Solskjaer cần tạo ra môi trường cạnh tranh sòng phẳng

Ole Solskjaer có lẽ nên tạo ra một môi trường cạnh tranh sòng phẳng cho các cầu thủ của mình. Điều đó sẽ khích lệ được tinh thần thi đấu và nỗ lực cống hiến của họ. Khi những cầu thủ "bị ruồng bỏ" được trao cơ hội, họ chắc chắn sẽ nắm nó bằng 2 tay.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm