M.U sẽ mua ai và đá thế nào nếu Zidane là HLV mới?

18/12/2018 20:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi M.U quyết định sa thải Jose Mourinho, cái tên Zinedine Zidane lại được nhắc đến như là ứng viên thay thế sáng giá. Báo Anh thậm chí đã đề cập đến cách chơi của M.U với Zidane cầm quân.

MU sa thải Mourinho: Zidane, Conte hay Blanc? Ai sẽ dẫn dắt MU?

MU sa thải Mourinho: Zidane, Conte hay Blanc? Ai sẽ dẫn dắt MU?

Antonio Conte, Zinedine Zidane và Micheal Carrick đang là những ứng viên tiềm năng để thay thế vị trí HLV trưởng mà Jose Mourinho để lại ở M.U.

Huyền thoại bóng đá Pháp được liên hệ thay Mourinho dẫn dắt M.U từ khi Mourinho còn chưa bị sa thải. Chi tiết hơn nữa, người ta đã liệt kê cả những cầu thủ Zidane lên kế hoạch chiêu mộ cho M.U sau khi ông nhậm chức HLV. Họ là Edinson Cavani (PSG), Toni Kroos (Real), Thiago Alcantara (Bayern Munich), James Rodriguez (đang được Real cho Bayern mượn).

Trên cơ sở những ngôi sao giả định gia nhập M.U với Zidane cầm quân này, người ta bắt đầu phân tích hình hài mới của Quỷ Đỏ. Khi còn dẫn dắt Real, Zidane áp dụng chiến thuật linh hoạt, có thể là 1, 2 hoặc 3 tiền đạo nhưng sơ đồ yêu thích của ông là 4-4-2 hoặc 4-3-1-2.

Chú thích ảnh

Theo sơ đồ 4-4-2 hồi Zidane ở Real, Lucas Vazquez và Marco Asensio đá rộng như các tiền đạo lệch cánh chứ không phải là tiền đạo cánh điển hình còn trong sơ đồ 4-3-1-2 thì Isco đá hộ công. Nếu Zidane được M.U bổ nhiệm thay Mourinho, người ta chờ đợi ông áp dụng 1 trong 2 chiến thuật này cho Quỷ Đỏ.

Trên hàng công, Cavani sẽ hợp với Lukaku thành cặp bài trùng còn ở tuyến giữa 3 trong 4 tiền vệ của M.U – Zidane sẽ là Kroos, Thiago và James Rodriguez, những cái tên được ông cho vào danh sách mua sắm rút gọn. Sơ đồ 4-3-1-2 được coi là phù hợp nhất với kế hoạch nhân sự của Zidane vì nó cho phép ông xếp chỗ cho cả 3 tiền vệ nói trên đồng thời cũng xếp được chỗ cho Nemanja Matic trong vai trò đánh chặn.

Chú thích ảnh

Ở Real, Casemiro chính là người đảm nhiệm vai trò phá lối chơi của đối thủ. Anh chơi cực hiệu quả nên đã giảm tải rất nhiều nhiệm vụ phòng ngự cho các đồng đội và họ chỉ cần phải tập trung vào việc phát triển bóng tấn công. Với sơ đồ 4-3-1-2 mà Zidane có thể áp dụng nếu dẫn dắt M.U, các tiền vệ và tiền đạo không phải những cầu thủ đá cánh thực thụ nên các hậu vệ cánh chịu áp lực lớn trong việc phải kéo dãn lối chơi ở 1/3 cuối sân đối thủ.

Ở M.U hiện nay, Luke Shaw là người lí tưởng để đảm nhiệm vai trò này ở cánh trái còn Antonio Valencia hoặc tân binh Diogo Dalot có thể là giải pháp cho cánh đối diện. Trong trường hợp Zidane dùng sơ đồ 4-4-2 cho M.U thì Quỷ Đỏ sẽ tiếp cận trận đấu mạo hiểm hơn. Ưu điểm của sơ đồ này là M.U có thể dùng thêm một cầu thủ tấn công nữa (Alexis Sanchez) để gây sức ép với đối thủ và giảm gánh nặng tổ chức lối chơi cho cầu thủ số 10 như trong sơ đồ 4-3-1-2. M.U vẫn sẽ có cầu thủ số 10 (James) nhưng anh ta đá lùi hơn và đá 4-4-2 thì họ có thêm sự hỗ trợ tấn công trong 1/3 cuối sân đối thủ.

Tuy nhiên chơi 4-4-2 lại có cái dở lớn là hai tiền vệ trung tâm của M.U sẽ không nhận được sự hỗ trợ nhất là trong trường hợp họ không có một cầu thủ phá lối chơi đối thủ điển hình. Matic quá chậm khi chơi phòng ngự theo sơ đồ này nhưng rõ ràng với những mục tiêu mua sắm rút gọn của Zidane mà báo Anh loan tải thì rõ ràng ông không tính đến chuyện ưu tiên tìm mua một tiền vệ phòng ngự mới.

Đội hình 4-4-2 với những ngôi sao mới mà Zidane muốn có nói trên cho thấy ông rất tin rằng Kroos và Thiago không bao giờ dễ dàng để mất bóng. Nhưng nếu điều đó xảy ra ở trung tuyến thì các đối thủ của M.U sẽ có rất nhiều khoảng trống để phản công. Trong chiến thuật và kế hoạch nhân sự của Zidane nếu làm HLV M.U không có sự xuất hiện của Pogba và việc ông nhắm mua 3 tiền vệ Kroos, Thiago, James cho thấy ông không muốn giữ Pogba ở lại.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm