MU sẽ bắt đầu lại từ đâu?

21/05/2019 14:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ole Gunnar Solskjaer đã không tiếc lời chỉ trích các cầu thủ sau thất bại 0-2 đáng xấu hổ của MU trước Cardiff trong ngày Premier League hạ màn, rằng họ là sự xấu hổ với đội bóng và chính bản thân họ. Solskjaer hoàn toàn đúng, thế nhưng, chính anh sẽ mất việc nếu tình hình không thay đổi sau mùa giải 2018-19 tệ hại.

Ronaldo để cúp vô địch đập vào mặt con trai, va vào người bạn gái khi ăn mừng Scudetto

Ronaldo để cúp vô địch đập vào mặt con trai, va vào người bạn gái khi ăn mừng Scudetto

Cristiano Ronaldo đã vô tình để chiếc Cúp vô địch Serie A va vào mặt cậu quý tử trong buỗi lễ ăn mừng của Juventus.

Những thách thức

Vị trí thứ 6 với 32 điểm kém Man City không phải là kết quả mà MU chờ đợi, đặc biệt sau khởi đầu như mơ của họ dưới thời HLV người Na Uy. Bù lại, 6 tháng có lẽ là đủ để Solskjaer có ý tưởng rõ ràng về những cầu thủ mà anh cần giữ lại và những vấn đề của MU.

Đó sẽ là câu chuyện đáng quan tâm hơn với các CĐV của Red Devils, thay vì là báo cáo tài chính quý 3 mà Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward trình bày. Thực ra, những gì Woodward phát biểu không làm các CĐV để ý, dù ông thông báo về thỏa thuận hợp tác toàn cầu với hãng kính Maui Jim.

Nói ngắn gọn, người hâm mộ MU muốn thấy kết quả thực tế trên sân cỏ, thay vì nói nhiều mà hành động không tương xứng và đội bóng vẫn dậm chân tại chỗ hoặc đi thụt lùi.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là MU sẽ bắt đầu lại từ đâu và như thế nào?

Ở đây, không sai nếu một số người cho rằng, Woodward đã sai lầm khi trao chiếc ghế toàn quyền cho Solskjaer hồi tháng 3, dù vào thời điểm đấy, MU có màn ngược dòng ngoạn mục tại Paris để loại PSG khỏi Champions League. Vấn đề là Red Devils đã sa sút kể từ đó và vẫn biết Solskjaer làm được nhiều điều cho đội bóng, rằng cầu thủ, người hâm mộ vẫn đứng về anh, anh không thể chối bỏ một phần trách nhiệm khiến họ sa sút.

Bù lại, lợi thế lớn của việc bổ nhiệm cách đây 2 tháng là sẽ cho phép Solskjaer có thời gian chuẩn bị cho mùa giải sau. Chẳng gì thì tất cả đều biết rõ thay máu là ưu tiên của MU, bên cạnh việc để trợ lí Mike Phelan có một vị trí chính thức trong ban huấn luyện.

Lí thuyết là vậy, còn đội ngũ tuyển trạch viên làm đến đâu lại là một vấn đề khác. Họ có thể xác định được mục tiêu, đưa ra các đánh giá về tài năng, thái độ và phong cách thi đấu, rằng không thiếu cầu thủ muốn đến Old Trafford, việc lặp lại sai lầm như vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez là khó tránh khỏi. Đừng quên rằng, MU hấp dẫn cầu thủ vì lương cao, còn cầu thủ mang lại được gì cho đội bóng cần có thời gian để kiểm chứng.

Nhiệm vụ khó thành công

Sẽ là quá thừa khi nhắc lại rằng MU cần có một kế hoạch cụ thể về những khu vực cần tăng cường và mẫu cầu thủ mà họ muốn. Theo nhiều nguồn tin, mặc dù kế hoạch này sẽ được thực thi đầy đủ, quyết liệt và Solskjaer muốn thấy ngay người. Ai có mặt tại Old Trafford sẽ tạo ra một hiệu ứng dây chuyền và ngược lại, CĐV sẽ không ngồi yên nếu không có bản hợp đồng mới nào trong tháng 7. Càng không nếu vì điều này mà MU rơi xuống giữa bảng xếp hạng ngay khi mùa giải diễn ra.

Hi vọng cho Solskjaer là những bài học từ mùa hè trước vẫn còn nguyên giá trị. Sẽ không thể có chuyện đến cuối hè họ mới xác định cần bổ sung ai, khi giá cầu thủ leo thang vào thời điểm mùa giải chuẩn bị bắt đầu.

Tuy nhiên, chính sách chuyển nhượng của MU sẽ được soi kĩ hơn bao giờ hết bởi vì có quá nhiều thất bại trong những năm gần đây. Chẳng hạn như Fred là một ví dụ khi tiền vệ người Brazil có giá lên tới 52 triệu bảng. Sẽ là công bằng nếu đánh giá Fred trong mùa giải tới hơn là mùa giải vừa qua nhưng rồi cũng chẳng có gì bảo đảm anh sẽ lột xác để trở thành một cầu thủ không thể thay thế.

Một vấn đề nữa mà người hâm mộ chắc chắn cảm thấy lo lắng nhất là dù MU có đưa về những ai, các đối thủ của họ như Liverpool, Man City và Tottenham đều đang chơi tốt.

Trong trường hợp này, trách nhiệm vực dậy Red Devils thuộc về Solskjaer, vì anh là người đưa ra các quyết định, xây dựng đội hình, sử dụng chiến thuật, cầu thủ. Sẽ không dễ cho HLV người Na Uy khi sức ép cho anh lớn hơn rất nhiều ở thời điểm anh chỉ đóng vai trò tạm quyền. Anh có thể có lợi thế về xuất phát điểm thấp để cải tổ toàn diện nhưng chất lượng đội hình, tâm lí cầu thủ cũng là một vấn đề đáng bàn. Đừng quên rằng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU là Luke Shaw thậm chí còn không có tên trong danh sách đội tuyển Anh dự vòng chung kết UEFA Nations League trong mùa hè này.

Dĩ nhiên, họ vẫn có những cầu thủ giỏi, những ngôi sao và tiềm lực để đưa về những người mới. Tuy vậy thì một lần nữa phải nhắc lại rằng, tiền bạc đã không được Woodward tiêu đúng chỗ trong 6 năm qua. Và như thế đằng sau những hi vọng vẫn là nỗi lo của người hâm mộ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm