MU: Ronaldo hay De Gea sẽ là thủ quân mới?

06/06/2022 06:52 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của MU do các fan bình chọn. Nhưng ở cuộc bình chọn với lá phiếu của các đồng đội, người chiến thắng lại là David De Gea.

Chỉ Ten Hag biết cách làm De Jong hạnh phúc

Chỉ Ten Hag biết cách làm De Jong hạnh phúc

Barcelona đang muốn giải quyết mọi vấn đề cấp bách về kinh tế, nhưng việc bán Frenkie de Jong lại không phải là cách để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn với đội bóng xứ Catalunya.

Cần phải nhắc rằng hàng năm, MU vẫn trao hai giải thưởng cá nhân là giải Sir Matt Busby Player of the Year do các fan Quỷ đỏ khắp toàn cầu bình chọn. Bên cạnh đó, còn một giải tương tự, nhưng là từ lá phiếu của chính cầu thủ MU.

Ronaldo hay De Gea xuất sắc hơn?

Trong mùa giải đầu tiên của nhiệm kỳ 2 ở Old Trafford, Ronaldo đã ghi 18 bàn thắng, trong đó có hai hat-trick, chỉ kém hai chân sút đồng Vua phá lưới là Mohamed Salah (Liverpool) và Son Heung Min (Tottenham). Tính trên mọi đấu trường, Ronaldo đã ghi tổng cộng 24 bàn thắng.

Trong cuộc bình chọn của các fan, Ronaldo thắng thuyết phục với 60% phiếu bầu, bỏ xa De Gea (29%). Đây là lần thứ tư, tiền đạo người Bồ Đào Nha được vinh danh ở hạng mục này, sau các mùa giải 2003-04, 2006-07, và 2007-08. De Gea cũng 4 lần nhận danh hiệu này, trong đó có 3 lần liên tiếp ở giai đoạn 2013-16. Trước Ronaldo, đồng hương của anh là Bruno Fernandes hai lần liên tiếp được vinh danh. Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa do các cầu thủ bình chọn ra đời từ năm 2006, và De Gea đang giữ kỷ lục 4 lần đoạt giải. Ngoài anh, chỉ có ba cầu thủ khác từng nhận giải hơn 1 lần là Ronaldo (2006, 2007), Antonio Valencia (2011-12, 2016-17), và Luke Shaw (2018-19, 2020-21).

Ở Ngoại hạng Anh mùa giải vừa rồi, De Gea có 7 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, ngang với Ronaldo. Nhưng Ronaldo còn có thêm 3 lần nhận giải ở Champions League. De Gea cũng 3 lần được trao danh hiệu Cầu thủ MU xuất sắc nhất tháng (tháng Mười một, tháng Mười hai, tháng Giêng), nhưng vẫn kém tiền đạo người Bồ (5 lần - tháng Chín, tháng Mười, tháng Ba, tháng Tư, tháng Năm). Ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của giải Ngoại hạng Anh, Ronaldo hai lần được tôn vinh (tháng Chín, tháng Tư), còn De Gea một lần (tháng Giêng).

Những so sánh chỉ là tương đối, nhưng nếu đặt lên bàn cân thì Ronaldo dường như nhỉnh hơn một chút. Và việc MU thủng lưới đến 57 bàn ở mùa giải vừa qua nhiều nhất trong Top 7, cũng là một điểm trừ của De Gea.

Chú thích ảnh
Ronaldo hay De Gea sẽ là thủ quân mới của MU

Băng đội trưởng trao ai?

Về danh nghĩa, Harry Maguire vẫn đang là đội trưởng của MU. Anh được Solskjaer trao trách nhiệm này chỉ 6 tháng sau khi cập bến từ Leicester. Nhưng sau mùa giải thảm họa vừa qua, trung vệ trị giá 80 triệu bảng này đã bị chỉ trích dữ dội, từ chuyên môn cho đến khả năng lãnh đạo. Thậm chí, tương lai của Maguire cũng không chắc chắn khi HLV Erik ten Hag sẽ tiến hành cách mạng đội hình trong mùa Hè này.

Nếu lấy phong độ làm thước đo thì trong mùa giải thất bát vừa qua, chỉ có hai cầu thủ MU có thể ngẩng cao đầu. Đó chính là De Gea và Ronaldo. Với kinh nghiệm, đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của mình, đây cũng là hai ứng cử viên nặng ký cho tấm băng đội trưởng mới của MU. Vấn đề là Erik ten Hag sẽ chọn ai?

Tân HLV trưởng của MU chưa bao giờ đề cập cụ thể đến chủ đề tấm băng đội trưởng, song ông đã ngụ ý rằng, mình tôn trọng quyết định của tập thể các cầu thủ trong phòng thay đồ trong việc lựa chọn băng đội trưởng. Như vậy, với việc De Gea chiến thắng Ronaldo ở cuộc bình chọn của các đồng nghiệp tại Carrington, có thể dự đoán được rằng, anh đang là ứng cử viên số một cho tấm băng đội trưởng của MU, dù một số người cho rằng vị trí thi đấu của anh có thể là một bất lợi so với Ronaldo, người có thể dễ dàng chỉ đạo các cầu thủ tuyến trên hơn.

Trong một buổi bình luận trên Talk Sport mới đây, cựu danh thủ Anh Darren Bent nhận định rằng De Gea là phương án tốt nhất cho tấm băng đội trưởng MU. “Chúng ta biết Ronaldo là một thủ lĩnh, và anh ấy đã cố dẫn dắt đội tiến lên ở mùa giải này, nhưng không nhiều cầu thủ noi gương anh. Không ai trong số họ tiến bộ, Một số còn đi chệch hướng. Rất nhiều thời điểm, người ta còn không chuyền bóng cho Ronaldo. Anh quay lưng với họ và giơ tay lên trời đầy thất vọng”, Bent bình luận, “Đó không phải một đội trưởng. Anh ấy có thể là một thủ lĩnh không băng ở mùa giải này, nhưng với tôi, De Gea mới xứng đáng là thủ quân”.

Cũng phải nhắc thêm rằng, Ronaldo năm nay đã 37 tuổi, và khó có thể gắn bó lâu dài với MU nữa. Trái lại, De Gea mới 31 tuổi, và ở vị trí thủ môn thì như thế không phải là già. Anh có thể thi đấu đỉnh cao đến 5, 6 nữa. De Gea là một di sản hiếm hoi của Sir Alex, và quan trọng hơn cả là anh đã nhận đủ sự tin tưởng từ những đồng đội để có thể trở thành thủ quân mới của Quỷ đỏ.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm