MU: Ralf Rangnick ra đi vì HLV Ten Hag từ chối làm việc cùng

25/06/2022 07:02 GMT+7 | Man United

Tân HLV Erik ten Hag của Man United đã từ chối làm việc cùng ông Ralf Rangnick nên đội chủ sân Old Trafford buộc phải ra quyết định chia tay chiến lược gia Đức.

Chuyển nhượng MU 24/6: Pogba trở lại Juve. MU tràn đầy hy vọng giành Eriksen

Chuyển nhượng MU 24/6: Pogba trở lại Juve. MU tràn đầy hy vọng giành Eriksen

Chuyển nhượng MU 24/06: Pogba trở lại Juventus theo dạng miễn phí, MU chiếm lợi thế trong cuộc đua giành Eriksen, Bayern Munich muốn chiêu mộ Ronaldo.

 

Giai đoạn cuối mùa giải 2021-22, Man United đã tiến hành bổ nhiệm Erik ten Hag trở thành HLV trưởng của CLB thay thế cho ông Ralf Rangnick ở mùa Hè 2022. Với những điều khoản từng chia sẻ với báo chí thời điểm ông Rangnick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, người hâm mộ của "Quỷ đỏ" dự đoán ông Rangnick vẫn sẽ tiếp tục ở lại CLB và đảm nhiệm vai trò cố vấn.

Tuy nhiên, sau khi mùa giải 2021-22 kết thúc không lâu, Man United đã thông báo chia tay với HLV Rangnick. Chiến lược gia người Đức trước đó xác nhận sẽ dẫn dắt đội tuyển Áo. Vì thế, không nhiều người đặt dấu hỏi về quyết định của Man United khi đó.

Thế nhưng, theo ESPN, nguyên nhân chính khiến MU cắt đứt mối quan hệ với HLV Rangnick nằm ở HLV Ten Hag. Chiến lược gia Hà Lan đã từ chối tham dự buổi trao đổi trực tiếp với HLV Rangnick vào cuối mùa giải vừa qua. Những gì HLV Ten Hag làm là chào hỏi ông Rangnick qua điện thoại.

Mối quan hệ giữa HLV Ten Hag và ông Rangnick từ đó trở nên lạnh nhạt. Sau khi trao đổi với HLV người Hà Lan, ban lãnh đạo MU quyết định chia tay với ông Rangnick. Theo thông báo của Man United, cả hai bên đều đồng thuận chấm dứt hợp đồng.

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag không muốn làm việc cùng ông Rangnick

Theo nhiều tờ báo tại Anh, HLV Ten Hag không hài lòng với những phát biểu của HLV Rangnick về chính sách chuyển nhượng của MU ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022. Cụ thể, HLV Rangnick đã nói rằng CLB thất bại trong việc chiêu mộ Julian Alvarez, Luis Diaz và Dusan Vlahovic, những người nằm trong danh sách mong muốn của ông Rangnick, và đội bóng cần ít nhất "10 bản hợp đồng" để có thể cạnh tranh trong mùa giải tới.

Trong thời gian dẫn dắt MU, HLV Rangnick chỉ giành chiến thắng 11 trong số 29 trận đấu của mình. Mặc dù MU không dựa vào khả năng cầm quân của HLV Rangnick để đưa ra quyết định bổ nhiệm nhưng CLB vẫn cảm thấy thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn dưới thời HLV người Đức.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm