MU: Ole Solskjaer đang làm gì ở Old Trafford?

08/07/2019 19:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU: Ole Solskjaer hồi tháng 3/2019 đã nói rõ với Ed Woodward về những cầu thủ ông cần và không cần trong mùa giải tới rất rõ. 

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Brazil đấu với Peru. Kết quả chung kết Copa America 2019

Kết quả bóng đá hôm nay: Kết quả Brazil đấu với Peru. Kết quả chung kết Copa America 2019

Kết quả bóng đá hôm nay: kết quả chung kết Copa America 2019. Kết quả vòng 14 V League. Kết quả vòng 17 Thai League. Kết quả chung kết World Cup nữ 2019. Kết quả vòng 1/8 CAN 2019. Lịch thi đấu chung kết Gold Cup. Kết quả bóng đá ngày 7/7, rạng sáng 8/7

Kết quả chung kết Copa America 2019:

* Brazil 3-1 Peru

XEM CLIP BÀN THẮNG BRAZIL 3-1 PERU TẠI ĐÂY

Chung kết World Cup nữ 2019:

Mỹ 2-0 Hà Lan

 

Trẻ hóa đội hình

Kể từ khi HLV Sir Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, MU luôn theo đuổi những tên tuổi lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, hầu hết đều không mang lại kết quả khả quan. Những Angel di Maria, Radamel Falcao hay thậm chí cả Paul Pogba đều không thể đáp ứng được kỳ vọng nơi người hâm mộ dành cho họ.

Còn dưới thời Ole Solskjaer, MU chủ trương xây dựng đội bóng từ lớp trẻ. Hai bản hợp đồng Daniel James và Aaron Wan-Bissaka chính là những minh chứng cụ thể nhất. Cả hai cầu thủ này mới chỉ 21 tuổi nhưng đều đã giành được suất đá chính thường xuyên tại CLB cũ.

Wan-Bissaka ở mùa giải vừa qua là một trong những hậu vệ nổi bật nhất Premier League. Với nền tảng thể lực tốt và tốc độ nhanh, cầu thủ người Anh lên công về thủ nhịp nhàng. Theo thống kê của BT Sport, Wan-Bissaka có 129 lần phá bóng giải nguy, 129 lần xoạc bóng thành công (tỷ lệ thành công 94%) và dẫn bóng thành công tới 90 lần. Tất cả con số này đều đứng đầu trong bảng xếp hạng các hậu vệ cánh tại Premier Leauge mùa giải 2018-19. Wan-Bissaka chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề hành lang phải của “Quỷ đỏ” vốn tồn tại trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, Daniel James hứa hẹn sẽ sớm tỏa sáng thời gian ngắn tới. Lối chơi bản sắc của MU dựa trên sự bùng nổ, tốc độ từ hai biên. Những yếu tố này đều đã được James thể hiện trong màu áo Swansea tại Championship năm ngoái. Vì thế, điều anh cần lúc này chỉ là thời gian hòa nhập với CLB và tích lũy thêm kinh nghiệm tại Premier League.

Cùng với đó, MU cũng gia hạn hợp đồng với nhiều cầu thủ trẻ như Andreas Pereira, Axel Tuanzebe, Marcus Rashford. Thế nhưng, bên cạnh đó, “Quỷ đỏ” lại gia hạn hợp đồng với hàng loạt cầu thủ mà giá trị đóng góp cho CLB trong quá khứ quá ít ỏi và chẳng có điều gì đủ đảm bảo họ sẽ cải thiện điều đó ở tương lai.

Chú thích ảnh
Solskjaer đang tiến hành quá trình trẻ hóa ở MU

Quyết định khó hiểu

MU khởi đầu mùa Hè 2019 bằng việc gia hạn hợp đồng với hàng loạt cầu thủ. Ngoài 3 cái tên kể trên thì “Quỷ đỏ” còn tiếp tục muốn gắn bó tới Anthony Martial, Chris Smalling, Phil Jones, Luke Shaw, Marcos Rojo, Juan Mata và Ashley Young. Trong số này có tới 3 cái tên cần phải cho ra đi ngay lập tức gồm Rojo, Mata và Young. Trong khi Mata và Young không còn trẻ thì Rojo tỏ ra thi đấu quá kém hiệu quả và không phù hợp với CLB lẫn giải đấu Premier League. Bản hợp đồng mới thời hạn 3,5 năm giống như một món quà MU dành tặng Rojo, người đang hưởng mức lương 160 nghìn bảng/tuần, chẳng vì điều gì cả.

Trường hợp gia hạn hợp đồng với Smalling và Jones cũng thật khó để giải thích. Hợp đồng của họ tới năm 2020 sẽ hết hạn nhưng trong hợp đồng có điều khoản có thể kích hoạt gia hạn hợp đồng thêm 1 năm mà không cần đàm phán. Điều này tương tự giống như hợp đồng của David de Gea trước đây. Việc gia hạn sớm như vậy không giải quyết được vấn đề của MU vào lúc này.

Nói về yếu tố tự gia hạn hợp đồng thêm 1 năm, MU cũng đã kích hoạt điều khoản này với Matteo Darmian. Họ vốn dĩ đã có thể chia tay cầu thủ người Italy nhưng rồi quyết định gắn bó thêm cầu thủ này 1 năm nữa. Trong 12 tháng qua, Darmian mới chỉ thi đấu đúng 6 lần cho “Quỷ đỏ”. Nói lý do là để dự bị Wan-Bissaka cũng có thể coi là hợp lý nhưng nếu thế thì họ không cần tới Ashley Young, cầu thủ đã 33 tuổi.

Khi nhìn cách làm việc của MU trên thị trường chuyển nhượng năm nay, phải công nhận họ đã có những thay đổi nhất định. Mục tiêu theo đuổi của họ cũng hợp lý và việc đàm phán cũng không đưa ra những con số ảo tưởng. Nhưng cái cách họ giữ chân những cầu thủ thực sự khiến CĐV không thể nào yên tâm. Họ giữ những cái tên cần phải cho ra đi nhưng lại sẵn sàng để một cầu thủ có nhiều đóng góp và ảnh hưởng như Ander Herrera ra đi theo dạng tự do, dẫu cho bản thân cầu thủ Tây Ban Nha sẵn sàng ở lại Old Trafford.

Ole Solskjaer từng nói ông biết rõ cần phải làm gì ở mùa Hè này. Nhưng việc làm của ông thì khiến không một ai cảm thấy rõ ràng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm