M.U: Mourinho sẽ đánh thức Sanchez và Lukaku bằng 4-4-2?

31/10/2018 22:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Jose Mourinho muốn Alexis Sanchez và Romelu Lukaku  cùng tỏa sáng trên sân, 4-4-2 có vẻ là chiến thuật khả dụng nhất cho M.U ở thời điểm hiện tại.

KHÓ TIN: Mourinho đứng ngoài Top 20 HLV xuất sắc nhất thế giới 2018

KHÓ TIN: Mourinho đứng ngoài Top 20 HLV xuất sắc nhất thế giới 2018

HLV Jose Mourinho chỉ xếp thứ 25 trong danh sách 50 HLV xuất sắc nhất thế giới 2018 do tạp chí Four Four Two công bố.

1. Khi M.U có được chiến thắng quan trọng 2-1 trước Everton cuối tuần trước, cả Alexis Sanchez và Romelu Lukaku đều không đá chính. Không có hai ngôi sao này, M.U lại tạo ra được một thế trận tấn công tốt, duy trì được áp lực đồng thời thể hiện được sự đột biến cao ở những đường lên bóng.

Anthony Martial, Marcus Rashford và Juan Mata là 3 cái tên được Mourinho lựa chọn đá cao nhất trên hàng công. Họ tương hỗ, bổ trợ cho nhau để duy trì sự cân bằng trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân. Cả 3 cầu thủ này không được đánh giá cao như Sanchez hay Lukaku. Bởi thế, Everton cũng không thiết lập một hệ thống phòng ngự quá chặt chẽ, chơi theo kiểu phong tỏa đối phương từ đầu tới cuối. Nhiều thời điểm họ sẵn sàng dâng cao, chơi đôi công với đội bóng của Mourinho.

Đó là một trong những sai lầm lớn của Everton. Martial, Rashford và Mata tuy không thể vươn tới đẳng cấp của Sanchez và Lukaku nhưng đổi lại, họ chơi đồng đều và thể hiện được khả năng phối hợp tốt. Đây là điều mà hàng công M.U không thể có khi Sanchez hay Lukaku hiện diện trên sân.

2. Khi Sanchez và Lukaku có mặt, bóng thường dồn vào vị trí của họ. Cũng bởi thế, áp lực và sự kì vọng dành cho cả hai ngôi sao này vượt qua tầm. Càng bị áp lực, họ càng buộc phải chứng tỏ giá trị của mình. Nhưng khi càng cố, người ta sẽ càng đứng trước nguy cơ của sự thất bại. Lukaku và Sanchez đã rơi vào chính tình trạng như vậy trong những trận đấu gần đây của M.U.

Mourinho đã thành công với việc để cả Sanchez lẫn Lukaku dự bị. Nhưng sẽ là một sự phung phí quá lớn nếu ông buộc phải hy sinh hai bản hợp đồng đắt giá này. Martial và Rashford đang mang tới những nét khác biệt. Song đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Khi các đối thủ bắt bài, M.U sẽ lại rơi vào tình trạng cũ. Do vậy, Mourinho sẽ cần phải tính đến phương án làm sao để đưa Sanchez lẫn Lukaku trở lại đội hình chính.

Chú thích ảnh
Mourinho cần tìm lời giải cho lối chơi mới của MU

3. Có rất nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Mourinho nên thay đổi chiến thuật của M.U. Cho đến thời điểm này, Mourinho vẫn trung thành với 4-3-3, nghĩa là Lukaku đá cao nhất trong khi Sanchez chơi ở cánh. Với sơ đồ này, cả 2 không thể tỏa sáng. Bởi vậy, phương án được cho khả thi là M.U nên chuyển sang 4-4-2, nghĩa là Sanchez hoàn toàn có thể đá cao song song với Lukaku trên hàng công. Giải pháp này giúp Lukaku có thêm người “chia lửa”, khiến anh không còn đơn độc trong những tình huống bị đối phương vây rát nữa.

Việc đẩy Sanchez lên đá cao hơn cũng giúp anh có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhiều hơn. Tiền đạo người Chile sở hữu tốc độ và đặc biệt là khả năng dứt điểm với độ chính xác cao. Bởi thế, sẽ là phung phí nếu Mourinho sử dụng anh ở vai trò làm bóng như trước đây.
Chuyển sang 4-4-2 nghĩa là Mourinho cũng là phương án giúp Mourinho bổ sung thêm một tiền vệ cho tuyến giữa. Hiện tại, tuyến giữa của Mourinho tương đối yếu khi Pogba chơi trận hay trận dở. Những đối tác quanh anh cũng không chơi xuất sắc. Bởi vậy, nếu có thêm sự hỗ trợ của một tiền vệ nữa, M.U sẽ tăng được khả năng chiến đấu cũng như có thêm một hướng phát động tấn công khác.

Khi lối chơi cũ đã quá cùn, đây là lúc để Mourinho thay đổi, nhất là khi ông muốn cả Sanchez và Lukaku phải cùng nhau tỏa sáng. Nhưng thay đổi này chỉ hiệu quả khi Sanchez và Lukaku cũng phải thay đổi. Nghĩa là họ phải tự cải thiện chính mình chứ không thể tiếp tục duy trì phong độ tệ hại như thời gian qua.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm